Tạo dấu ấn từ công tác ngoại giao kinh tế
![]() |
| Doanh nghiệp trưng bày sản phẩm hàng hóa tại Hội nghị Kết nối giao thương Việt Nam - Nhật Bản diễn ra tại Đồng Nai tháng 11-2025. |
NGKT là một trong những hoạt động góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đồng thời mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các nền kinh tế tiềm năng trên thế giới.
Chủ động kết nối giao thương, mở rộng thị trường
Với phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp (DN)”, năm 2025, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã có nhiều buổi làm việc với các DN, hiệp hội DN, tổ chức hội nghị gặp gỡ DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch trong và ngoài nước.
Năm 2025, Đồng Nai có nhiều hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư ở nhiều quốc gia tiềm năng, có quy mô kinh tế lớn trên thế giới như: Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Trung Quốc… Điển hình là tham gia Triển lãm Công nghệ rau quả quốc tế Thọ Quang (tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc); tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 22 (CAEXPO 2025) tại Quảng Tây, Trung Quốc; Hội nghị Xúc tiến đầu tư với các DN, đối tác tại Tokyo (Nhật Bản)... Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là trồng và chế biến cao su như: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng liên doanh góp vốn đầu tư trồng cao su tại Campuchia với Công ty cổ phần Cao su Phú Riềng - Kratie; đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm và làm việc tại Cộng hòa Cuba…
Phát biểu tại Hội nghị Kết nối giao thương giữa DN Việt Nam và Nhật Bản, ông Tsuji Atsushi, Trưởng phòng Dự án quốc tế, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI-Kansai) cho biết: Kết nối giao thương là một hoạt động quan trọng trong chuỗi chương trình thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa Kansai và Việt Nam. Theo ông Tsuji Atsushi, tỉnh Đồng Nai hiện có khoảng 250 DN Nhật Bản đang đầu tư vào các khu công nghiệp, là một trong những địa phương có số lượng DN Nhật Bản đến đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, để mở rộng kinh doanh hơn nữa, các DN Nhật Bản kỳ vọng tăng cường tỷ lệ nội địa hóa và hợp tác với các nhà cung ứng địa phương. Hiện Cục Kinh tế - Công nghiệp vùng Kinki đang phối hợp cùng đội ngũ điều phối viên tỉnh Đồng Nai nỗ lực tìm kiếm và kết nối với các nhà cung ứng tiềm năng tại Việt Nam.
Ngoài ra, trong năm qua, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tiếp 28 đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh. Nhìn chung, trong năm 2025, các chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên cả 3 lĩnh vực đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương ngày càng sâu rộng và hiệu quả trong thời gian tới.
Đến hết năm 2025, Đồng Nai đã thực hiện ký kết 88 thỏa thuận quốc tế cấp tỉnh với 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Thái Lan, Đức, Bồ Đào Nha… Trong đó, có 27 bản thỏa thuận quốc tế còn hiệu lực.
Đẩy mạnh khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới
Với vị trí thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đưa vào khai thác trong nửa đầu năm 2026, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Đồng Nai trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trên thế giới.
Hiện nay, Đồng Nai đang rất quan tâm các giải pháp đẩy mạnh thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường thuộc 3 nhóm mũi nhọn: công nghệ hàng không; công nghệ bán dẫn, sản xuất chip và trí tuệ nhân tạo (AI); thiết bị tự động hóa và thiết bị công nghệ thông tin. Để thu hút các nhà đầu tư, Đồng Nai dành diện tích đất cao su lớn, thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng phát triển thêm các khu công nghiệp (khoảng 18,5 ngàn hécta); quy hoạch khu công nghệ cao khoảng 500ha và khu công nghiệp công nghệ thông tin 100ha để thu hút nhà đầu tư công nghệ cao.
Do đó, bên cạnh thu hút đầu tư, Đồng Nai sẽ chủ động tìm kiếm, khai thác hiệu quả những thị trường có động lực tăng trưởng tốt để kết nối, tạo điều kiện cho DN hoạt động tại địa phương tham gia, tìm kiếm cơ hội giao thương theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác NGKT năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 vừa được tổ chức ngày 10-1, tại thành phố Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Với phương châm “Đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại tăng cường niềm tin”, “Ngoại giao nói chung và NGKT nói riêng phải chân thành với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, DN, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quyết liệt triển khai cụ thể hóa, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đã và sẽ ban hành trong thời gian tới.
Ngọc Liên




