Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đồng Nai
Đồng Nai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng thế hệ trẻ Đồng Nai “vừa hồng, vừa chuyên”

Hơn 3 năm qua (từ tháng 10-2022 đến nay), tổ chức Đoàn các cấp của tỉnh Đồng Nai đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi, đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh, sự quan tâm của xã hội và nhu cầu của thanh thiếu nhi.
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên trao quà cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nga Sơn
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên trao quà cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nga Sơn

Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật…; tạo môi trường để thanh thiếu nhi rèn luyện luôn được chú trọng, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Đồng Nai “vừa hồng, vừa chuyên”, tạo nguồn kế cận chất lượng cho Đảng.

Giới thiệu trên 20 ngàn đoàn viên ưu tú cho Đảng

Đây là một minh chứng sống động cho sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước trước đây trong giai đoạn 2022-2025. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên chia sẻ: Công tác tuyên truyền, giáo dục luôn được tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở triển khai bằng nhiều hình thức từ trực tiếp đến trực tuyến. Trong đó, tổ chức Đoàn tận dụng tối đa các hình thức tuyên truyền trực tiếp trong các buổi sinh hoạt, các hội nghị, diễn đàn, tọa đàm…

Trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên Đồng Nai năm 2025 diễn ra tại cụm phường Chơn Thành và phường Bình Phước diễn ra vào tháng 10-2025, Tỉnh đoàn đã tổ chức 2 buổi học tập chuyên đề về Giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Nai thời kỳ mới, chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ấn tượng hơn cả là ngoài phần chia sẻ của báo cáo viên về nội dung chuyên đề, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham dự chương trình còn tham gia trò chơi lớn Hành trình 4 giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Nai thời kỳ mới với 4 trạm thử thách tương ứng 4 giá trị hình mẫu thanh niên.

Anh Nguyễn Đoàn Minh Khánh, Bí thư Chi đoàn Khu phố 7, phường Chơn Thành cho hay: Vừa được nghe chuyên đề lại được tham gia trải nghiệm các trò chơi tương ứng với các tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Nai thời kỳ mới đã giúp anh ghi nhớ, hiểu rõ các tiêu chí để bản thân làm theo và triển khai cho ĐVTN tại chi đoàn.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển, việc tham gia môi trường mạng trở thành nhu cầu hằng ngày của giới trẻ. Nắm bắt được xu hướng của người trẻ, tổ chức Đoàn đã đẩy mạnh đưa thông tin tuyên truyền, giáo dục ĐVTN trên nền tảng số. Bên cạnh triển khai các cuộc vận động góp phần lan tỏa cái đẹp, định hình chuẩn mực ứng xử văn minh, an toàn, lành mạnh trên môi trường số, việc tổ chức các chiến dịch truyền thông trên không gian mạng đã tạo ra những trào lưu tích cực, thu hút hàng triệu lượt ĐVTN tiếp cận, tương tác và lan tỏa, góp phần định hướng lối sống, hành vi của người trẻ trên không gian mạng.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên, tuyên truyền, giáo dục là chưa đủ mà cần có môi trường cho ĐVTN rèn luyện, thử thách. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, nhất là Phong trào Thanh niên tình nguyện chính là môi trường thực tiễn để người trẻ trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành. Bên cạnh các đợt cao điểm tình nguyện, trong giai đoạn 2022-2025, tổ chức Đoàn, ĐVTN đã có cơ hội tham gia vào những việc mới, việc khó. Có thể kể đến là đợt cao điểm hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp diễn ra từ ngày 1-7-2025. 100% Đoàn phường, xã thành lập đội hình hỗ trợ thu hút trên 15 ngàn lượt ĐVTN tình nguyện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính tại các trung tâm phục vụ hành chính công phường, xã.

Gần đây nhất, đoàn y bác sĩ, trong đó có nhiều bác sĩ trẻ và gần 100 ĐVTN trên địa bàn tỉnh đã xung phong tình nguyện tham gia cùng Đoàn công tác của tỉnh đến hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai. Trong chuyến tình nguyện này, bác sĩ Đặng Hồ Nam, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tham gia khám bệnh, phát thuốc, tư vấn cách phòng và điều trị bệnh cho người dân ở các vùng bị ngập sâu bởi lũ.

Bác sĩ Nam chia sẻ: Nhiệm vụ khó khăn nhưng được đến và chia sẻ khó khăn với đồng bào, bản thân anh cảm thấy rất trân quý. Đây cũng là dịp để anh trải nghiệm, trưởng thành, vững vàng hơn trong quá trình gắn bó với nghề y và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.

Đồng hành với sự phát triển của thế hệ trẻ

Bên cạnh công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ, tạo nguồn kế cận chất lượng cho Đảng, Nhà nước, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên cho rằng: Công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2025-2030 còn được lưu dấu bởi các chương trình đồng hành cùng với sự phát triển của thế hệ trẻ.

Thế hệ trẻ hôm nay có lợi thế to lớn khi được tiếp cận, làm chủ và phát triển các công nghệ mũi nhọn. Chính lợi thế ấy đã và đang đặt lên vai tuổi trẻ trách nhiệm to lớn: phải tiên phong, phải dấn thân, phải khẳng định vai trò của mình trên con đường phát triển và hội nhập của đất nước.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn NGUYỄN MINH KIÊN

Trong đó, đồng hành với thanh niên trong học tập, các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập, phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng tinh thần tự học, học tập suốt đời, tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập trong thanh niên. Đoàn thanh niên trong trường học đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập thông qua các cuộc thi Olympic môn học, hội nghị chuyên ngành theo ngành học; thành lập và phát triển nhiều mô hình câu lạc bộ học thuật, tổ, đội, nhóm tự học, nghiên cứu khoa học.

Các phong trào trọng tâm dành cho học sinh, sinh viên được triển khai hiệu quả, đặc biệt là Phong trào Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tốt, Học sinh 3 rèn luyện. Việc triển khai các phong trào này không chỉ tạo môi trường rèn luyện cho học sinh, sinh viên mà còn góp phần định hướng giá trị, hình thành tác phong học tập, lao động khoa học, trách nhiệm, sáng tạo. Đặc biệt, với những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn còn có thêm Chương trình Tiếp sức đến trường. Từ năm 2022 đến nay, tổ chức Đoàn trong tỉnh đã vận động trao trên 15 ngàn phần quà, gần 6,8 ngàn suất học bổng cho hàng chục ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong giai đoạn 2022-2025, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu; 1 chỉ tiêu chưa đạt liên quan đến tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn. Kết quả này minh chứng cho tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, ĐVTN trong triển khai thực hiện nghị quyết.

Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được triển khai quyết liệt, nhất là từ sau đại dịch Covid-19 đến nay - giai đoạn ĐVTN có nhu cầu lớn về hỗ trợ phục hồi, định hướng nghề nghiệp, kỹ năng thích ứng với bối cảnh mới. Tỉnh đoàn đã duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức các ngày hội, chương trình, hội thi liên quan đến khởi nghiệp, lập nghiệp; tạo cơ hội để ĐVTN được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, gặp gỡ với các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp, kết nối quỹ đầu tư… Đồng thời hỗ trợ ĐVTN hoàn thiện dự án tham gia Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức.

Trong Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn ngày nay của Trung ương Đoàn, Đồng Nai có dự án Yến chưng Trần Gia của chị Phạm Lê Diệu Hằng (ở xã Định Quán) được Tỉnh đoàn lựa chọn tham gia và lọt vào vòng chung kết.

Chị Diệu Hằng cho biết: Không chỉ được chọn, chị còn được Tỉnh đoàn hỗ trợ, hướng dẫn cách viết dự án, cách trình bày dự án trước Ban Giám khảo, hỗ trợ chi phí đi lại. Trước đó, dự án của chị còn được Tỉnh đoàn hỗ trợ vốn phát triển. Những việc làm này đã tiếp thêm cho chị động lực, sự tự tin trong quá trình tham gia khởi nghiệp.

Ngoài học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, chương trình đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cũng luôn được chú trọng, giúp người trẻ hoàn thiện bản thân, được trang bị kỹ năng cần thiết, có sức khỏe về thể chất, tinh thần, tạo nền tảng vững chắc để ĐVTN tự tin hội nhập, làm chủ tương lai và cống hiến nhiều hơn cho xã hội.

Qua đó cho thấy tổ chức Đoàn luôn giữ vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của thế hệ trẻ; các phong trào, hoạt động của Đoàn chính là môi trường để ĐVTN rèn luyện, trưởng thành. Do đó, tổ chức Đoàn tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục đồng hành, nâng bước thanh niên và khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến trong mỗi người trẻ, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh,
hiện đại.

Nga Sơn


baodongnai.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều