Khi sản phẩm OCOP “tỏa sáng” cùng hương sắc hoa Sa Đéc
Không chỉ là nơi mua sắm, đây còn là “sàn diễn” để các giá trị bản địa vươn mình, khẳng định vị thế và sức hút mạnh mẽ đối với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

“CHÁY HÀNG” NGOÀI MONG ĐỢI
Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp, Sở Công thương đã kiến tạo một không gian triển lãm đầy ấn tượng tại Công viên Sa Đéc. Với quy mô 90 gian hàng, đây là nơi hội tụ của hơn 900 sản phẩm tiêu biểu đến từ 54 xã, phường trong tỉnh (với hơn 140 doanh nghiệp tham gia) cùng sự góp mặt của 4 tỉnh thành bạn: Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Ngay từ những ngày đầu khai mạc đến nay, bầu không khí tại khu vực triển lãm luôn nhộn nhịp. Theo ghi nhận từ Ban Tổ chức, chỉ trong 4 ngày đầu tiên, rất đông khách đến tham quan và mua sắm, mang về doanh thu ấn tượng cho nhiều doanh nghiệp.

Sức nóng của triển lãm được cảm nhận rõ nét nhất qua sự phấn khởi của các chủ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Dù là những đơn vị đã có thâm niên hay các cơ sở lần đầu ra mắt sân chơi lớn, tất cả đều chung một cảm xúc, bất ngờ trước sức mua của thị trường.
Chị Lê Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Năm Đấu, xã Phú Thọ chia sẻ: “Đây là lần thứ hai chúng tôi tham gia Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc. Ban đầu, khi được bố trí tại Công viên Sa Đéc, tôi có chút lo lắng vì sợ vị trí này khách hàng sẽ khó tiếp cận.
Thế nhưng, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Ngay từ ngày đầu khai mạc, các sản phẩm gạo và sản phẩm chế biến từ gạo của công ty gần như “cháy hàng” liên tục. Đây thực sự là một thành công ngoài mong đợi”.

Cùng chung niềm vui đó, chị Lê Ngọc Trâm, chủ cơ sở sản xuất dưa mắm Út Lê Trâm, xã Thanh Hưng cho biết: " 2 sản phẩm OCOP 3 sao là dưa mắm chay và dưa mắm mặn của cơ sở đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của du khách".
Chị Trâm bộc bạch: “Lần đầu tham gia một kỳ lễ hội lớn sau khi sáp nhập, tôi còn khá e dè. Nhưng mấy ngày nay, không riêng gì tôi mà hầu hết các gian hàng đều trong tình trạng "cháy hàng". Sự đón nhận của khách du lịch tại Festival là động lực rất lớn để những cơ sở như chúng tôi tự tin hơn vào con đường mình đang đi”.
“CẦU NỐI” ĐƯA ĐẶC SẢN ĐẤT SEN HỒNG VƯƠN XA
Không chỉ là nơi bán hàng, không gian triển lãm còn là “cánh cửa” để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Đối với nhiều cơ sở, đây là cơ hội vàng để khảo sát thị hiếu và “cọ xát” thực tế.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, chủ cơ sở lạp xưởng và bánh Trung thu Kim Thanh, xã An Hữu đánh giá cao vai trò của Ban Tổ chức: “Thị trường Sa Đéc còn khá mới với chúng tôi. Mục tiêu ban đầu chỉ là giới thiệu sản phẩm lạp xưởng truyền thống và tìm kiếm đối tác.
Tuy nhiên, sự quan tâm của khách hàng lớn đến mức nhà xưởng của chúng tôi phải hoạt động hết công suất mới kịp cung ứng. Chúng tôi nhận thấy chương trình hỗ trợ từ Sở Công thương rất có ý nghĩa đối với các cơ sở vừa và nhỏ, giúp sản phẩm đến gần hơn với tay người tiêu dùng”.

Việc tổ chức Không gian triển lãm trưng bày sản phẩm OCOP tại Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 không chỉ đơn thuần là hoạt động xúc tiến thương mại. Đây còn là chiến lược dài hạn nhằm phát huy giá trị kinh tế, thúc đẩy phát triển ngành hàng hoa, kiểng gắn liền với Chương trình OCOP.

Festival vẫn đang tiếp diễn đến ngày 4-1-2026, hứa hẹn sẽ còn nhiều cột mốc doanh thu mới và những cơ hội hợp tác chiến lược được ký kết, góp phần đưa nông sản và đặc sản vùng Đất Sen hồng vươn xa hơn trên bản đồ kinh tế cả nước.
MỸ LÝ



