Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đồng Tháp
Đồng Tháp
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài cuối: Đồng hành chăm lo an sinh xã hội

Bài 2: Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng quê hương

“Ở đâu có dân, ở đó có Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)”, phát huy phương châm này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tích cực kết nối, vận động nguồn lực xã hội, làm “cầu nối” giữa chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong việc tổ chức những việc làm nhân ái, chăm lo cho người nghèo đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho người dân vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận hỗ trợ từ Công ty Cổ phần phát triển Hùng Hậu ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 9 và bão số 10 gây ra.

TIẾP THÊM ĐỘNG LỰC VƯƠN LÊN  

Đến thăm nhà của vợ chồng anh Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1981) và chị Nguyễn Thị Kim Cương (SN 1985) ngụ Ấp 4, xã Ba Sao.Ngồi trong căn nhà mới, anh Tuấn cho hay, cách đây 3 tháng, vợ chồng anh được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba Sao hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết.

Vợ chồng anh Tuấn có 2 người con, gia đình thuộc hộ cận nghèo. Hằng ngày sinh sống bằng nghề làm mướn, thu nhập khá bấp bênh, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. 

Căn nhà sàn bằng gỗ tạp của gia đình ở nhiều năm qua đã xuống cấp trầm trọng nhưng anh chưa đủ khả năng cất mới. 

Anh Tuấn nói: “Được hỗ trợ tiền, tôi mượn thêm của dòng họ phụ vào cất căn nhà mới bằng khung sắt, nền lót gạch men, vách tôn, mái lợp tôn. 

Dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng tết này, gia đình tôi sẽ được đón Xuân trong căn nhà mới. Có chỗ ở ổn định, từ nay, gia đình tôi an tâm sinh sống, làm ăn, phấn đấu thoát nghèo”.

Cùng niềm vui với anh Tuấn, anh Nguyễn Thống Nhất (SN 1974) cùng ngụ Ấp 4, vừa được hỗ trợ cất căn nhà mới.

Anh Nhất chia sẻ: “Cất lại căn nhà mới là ước mơ bấy lâu nay của gia đình tôi. Được địa phương tiếp sức, giúp tôi có căn nhà mới khang trang. Gia đình tôi mừng lắm, không còn lo lắng về chuyện nhà cửa”.  

Còn bà Phạm Thị Nhàn (89 tuổi) ngụ Ấp 1, xã Ba Sao thuộc hộ nghèo, sống neo đơn. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã Ba Sao luôn dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất, lẫn tinh thần cho bà Nhàn. 

“Các cô chú ở xã thường lui tới cho tôi gạo, mì, nước tương, đường, bột ngọt… giúp tôi giảm bớt khó khăn trong cuộc sống”.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Sao và nhà tài trợ tại lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1981) ngụ Ấp 4, xã Ba Sao.

Đây là 3 trong số nhiều trường hợp được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba Sao hỗ trợ. 

Đồng chí Lê Thị Hồng Gấm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Sao cho biết: “Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chăm lo đời sống cho người nghèo thông qua các đợt tặng quà, nhu yếu phẩm. 

Nổi bật là hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025” xóa nhà tạm, nhà dột nát, từ nguồn lực được phân bổ và nguồn vận động, xã đã xây dựng và bàn giao 48 căn nhà cho các hộ gặp khó khăn về nhà ở, góp phần ổn định đời sống, tạo niềm tin và phấn khởi trong Nhân dân”.

Còn tại xã Mỹ Lợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trần Văn Mên cho biết: “Hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”, xã vận động xây dựng 12 căn nhà đại đoàn kết. 

Ngoài ra, nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ngày “Vì người nghèo”, dịp lễ, tết đã vận động tặng 2 sổ tiết kiệm trị giá 120 triệu đồng, tặng hơn 2.400 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã; xây dựng 6 cầu nông thôn… 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương MTTQ Việt Nam và của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ủng hộ đồng bào miền Bắc và miền Trung khắc phục hậu quả do cơn bão số 9, số 10 gây ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã kêu gọi, vận động ủng hộ với tổng số tiền gần 158 triệu đồng.

Qua đó, góp phần vun đắp truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái” của dân tộc; khơi dậy tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

THỰC HIỆN TỐT AN SINH XÃ HỘI

Phong trào thi đua “Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động; cùng các hoạt động chăm lo an sinh xã hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện tốt. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực vận động nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ đời sống cho người nghèo. 

Đặc biệt, tập trung cao điểm nhân Ngày “Vì người nghèo” (17-10), Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức vận động nguồn lực từ cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, các tổ chức tôn giáo ủng hộ cho Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh, xã, phường; tổ chức các hoạt động trao quà; sửa chữa, xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Tổ chức tôn vinh, tri ân các tập thể, cá nhân đồng hành trong công tác an sinh xã hội.

Người dân phường Mỹ Ngãi nhận quà tại buổi lễ trao quà do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Tiền Giang (cũ) phối hợp tổ chức.

Ngoài ra, thực hiện phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kêu gọi, vận động nguồn lực phân bổ cho địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường còn tích cực huy động các nguồn lực trong và ngoài địa phương tổ chức hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Đồng thời, huy động sự tham gia của các Tổ cất nhà từ thiện hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân. 

Tổ cưa xẻ gỗ, cất nhà tình thương ấp Nam, xã Thanh Bình duy trì hoạt động từ năm 2009 đến nay. Tổ có 18 thành viên, mỗi thành viên tự nguyện đóng góp 1 triệu đồng/năm làm nguồn quỹ để có nguồn kinh phí mua cây, vật liệu xây dựng nhà. 

Đồng thời, các thành viên trong Tổ vận động mạnh thường quân hỗ trợ thêm kinh phí xây dựng nhà cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Tổ phó Tổ cưa xẻ gỗ, cất nhà tình thương ấp Nam, cho biết: “Tổ hỗ trợ cất nhà theo hình thức, người dân sẽ cuốn nền, Tổ thực hiện hỗ trợ nhà làm khung bằng gỗ bạch đàn, vách tôn, mái lợp tôn, nhà có chiều dài 8 m, ngang 4 m, trị giá khoảng 25 - 40 triệu đồng/căn. Năm 2025, Tổ đã cất hàng chục căn nhà hỗ trợ cho người dân. Hoạt động của Tổ góp phần chung tay cùng chính quyền thực hiện đảm bảo công tác an sinh xã hội”.

Thành viên Tổ cưa xẻ gỗ, cất nhà tình thương ấp Nam, xã Thanh Bình cưa cây chuẩn bị làm bộ khung nhà hỗ trợ người dân.

Từ tháng 9-2024 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã huy động 13,8 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 124 căn nhà đại đoàn kết trị giá 12 tỷ đồng và vận động chăm lo an sinh xã hội với số tiền 127,2 tỷ đồng. 

Riêng thực hiện xóa nhà tạm, các Tổ cất nhà từ thiện đã hỗ trợ hơn 6.000 lượt ngày công lao động. 

Qua triển khai phong trào thi đua xóa nhà tạm, đến ngày 30-6-2025, tỉnh hoàn thành mục tiêu đề ra, đã thực hiện hoàn thành 4.519 căn nhà (gồm nhà cho người có công với cách mạng 1.026 căn; nhà cho hộ nghèo, cận nghèo 3.493 căn). 

Tổng kinh phí hơn 386 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ kịp thời, giúp người dân sớm có cuộc sống ổn định. 

Công tác vận động quỹ cứu trợ, thiên tai do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp nhận sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh với số tiền 48,5 tỷ đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu, đã kịp thời chuyển các địa phương có thiên tai xảy ra, qua đó giúp người dân sớm khắc phục khó khăn.

Không chỉ chăm lo an sinh xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội còn tuyên truyền, vận động người dân khơi dậy ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội. 

Đồng thời phân công các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi hội viên của tổ chức mình, hỗ trợ đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như: Hỗ trợ vay vốn, giới thiệu học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm... giúp người dân ổn định cuộc sống.

Như trường hợp của chị Nguyễn Thị Hồng Biên (SN 1979), hội viên phụ nữ Ấp 7, xã Ba Sao, trước đây thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng chị Biên sinh sống bằng nghề làm mướn. Nhờ được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Sao giới thiệu vay vốn ưu đãi giúp chị có điều kiện đầu tư trồng ớt. 

Được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quan tâm hỗ trợ tiếp cận vay vốn ưu đãi, chị Nguyễn Thị Hồng Biên (Ấp 7, xã Ba Sao) phát triển nghề trồng ớt, vươn lên ổn định cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Hồng Biên cho biết: “Được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quan tâm giúp đỡ về nguồn vốn giúp tôi phát triển nghề trồng ớt, mua phân thuốc làm ruộng. Hiện tại, cuộc sống gia đình tôi đầy đủ hơn trước”. 

Mỗi chương trình trao quà, mỗi căn nhà đại đoàn kết là một minh chứng sống động nghĩa tình của MTTQ các cấp dành cho người dân. 

Qua đây, không chỉ chung tay với địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống mà còn củng cố niềm tin của người dân vào cấp ủy, chính quyền, tổ chức MTTQ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững bền”.

MỸ XUYÊN

 


www.baodongthap.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều