Cần cơ chế, chính sách đặc thù thu hút nguồn nhân lực trẻ, giỏi về khoa học - công nghệ

Thứ tư, 25/10/2023 21:47
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Phát biểu tại Hội nghị báo cáo viên Đảng ủy Khối tháng 10/2023, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng, cần có cơ chế, chính sách đặc thù đối với khoa học - công nghệ để thu hút nguồn nhân lực trẻ, giỏi trong và ngoài nước và cơ chế ưu tiên phát triển nguồn lực khoa học - công nghệ...
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị. 

Chiều 25/10, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 10/2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Khối, lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối cùng đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên trách các đảng ủy trực thuộc, các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe GS, TS. Vũ Đình Lãm, Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) truyền đạt chuyên đề “Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo - thực trạng và giải pháp”; đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ trao đổi một số vấn đề về cải cách tiền lương theo tinh thần Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, khoa học - công nghệ là động lực then chốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó đội ngũ trí thức đóng vai trò vô cùng quan trọng, cần có sự quan tâm đặc biệt, xứng tầm của Đảng, Nhà nước. Trong đó, cần có cơ chế, chính sách đặc thù đối với khoa học - công nghệ để thu hút nguồn nhân lực trẻ, giỏi trong và ngoài nước; có chiến lược, chính sách và cơ chế ưu tiên phát triển nguồn lực khoa học - công nghệ bao gồm lực lượng cán bộ đầu ngành, các chuyên gia; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng khả năng thực hiện các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt trình độ quốc tế…

Về vấn đề cải cách tiền lương, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết và giao Chính phủ trình Quốc hội tiến độ cải cách tiền lương. Điều chỉnh lương lần này không chỉ đơn thuần là tăng lương, tăng thu nhập mà còn gắn với nâng cao chất lượng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Cải cách tiền lương gắn với vị trí việc làm, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ. Do đó, yêu cầu đặt ra phải rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức một cách cẩn trọng. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đang diễn ra, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về lộ trình thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết của Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Định hướng công tác tuyên truyền quý 4-2023, đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị, cấp ủy các cấp và báo cáo viên trong Đảng bộ Khối cần tập trung tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII); Nghị định số 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)…

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp và báo cáo viên tuyên truyền kết quả hoạt động đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng.

Công tác tuyên truyền lan tỏa nội dung Nghị quyết số 90/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, vừa khai mạc ngày 23/10/2023. 

Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp và báo cáo viên tuyên truyền những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết quả đạt được của công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. kết quả Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng lần thứ ba của Đảng và Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng trong Đảng bộ Khối năm 2023.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp và báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, tuyên truyền Lễ ra mắt và nội dung Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”…/.

Tin, ảnh: Minh Khuê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực