Đưa sản phẩm làng nghề vươn xa

Thứ tư, 09/02/2022 23:41
(ĐCSVN) – Bước vào năm mới, các cơ sở sản xuất trong làng nghề sơn mài Hạ Thái nói riêng và tại huyện Thường Tín cũng như trên toàn TP Hà Nội nói chung cần bắt tay ngay vào sản xuất với khí thế làm việc khẩn trương, vừa đảm bảo tốt công ăn việc làm cho người lao động, nhân dân địa phương, vừa góp phần gắn kết phát triển du lịch.
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, động viên sản xuất đầu năm tại Làng nghề sơn mài Hạ Thái. 

Ngày 9/2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, chúc Tết và động viên sản xuất đầu năm tại làng nghề sơn mài Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín. 

Báo cáo về hoạt động sản xuất trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, nên giá trị sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp của huyện vẫn ổn định. Huyện có 11 cụm công nghiệp với hàng nghìn doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, thủ công nghiệp; hơn 100 làng nghề truyền thống, trong đó, gần 50 làng nghề được UBND TP công nhận là làng nghề truyền thống; đặc biệt, Làng nghề sơn mài Hạ Thái, xã Duyên Thái là làng nghề tiêu biểu cấp thành phố. 

Chủ tịch HĐND TP đề nghị, bước vào năm mới, các cơ sở sản xuất trong làng nghề sơn mài Hạ Thái nói riêng và tại huyện Thường Tín cũng như trên toàn TP Hà Nội nói chung cần bắt tay ngay vào sản xuất với khí thế làm việc khẩn trương, vừa đảm bảo tốt công ăn việc làm cho người lao động, nhân dân địa phương, vừa góp phần gắn kết phát triển du lịch. 

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn dự lễ gắn biển tên đường Lý Tử Tấn và Dương Trực Nguyên; chương trình khai bút và tôn vinh hoạt động sản xuất các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Thường Tín. 

Sau khi dâng hương, khai bút đầu Xuân và chứng kiến hoạt động sản xuất của làng nghề truyền thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng lãnh đạo UBND TP đã tham gia lễ gắn biển tên đường Lý Tử Tấn và Dương Trực Nguyên. 

Đường Dương Trực Nguyên dài 1.580m, rộng 16,5m, từ ngã ba giao cắt phố Nguyễn Phi Khanh tại tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thường Tín đến cầu Thụy Ứng, xã Hòa Bình. Đường Lý Tử Tấn dài 1.430m, rộng 7,5m đoạn từ ngã ba giao cắt đường Dương Trực Nguyên tại tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thường Tín đến ngã ba giao cắt đường liên xã Văn Bình - Hòa Bình cạnh trạm điện 550kV./.

Trọng Toàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực