Hà Nội: Đề xuất nhiều giải pháp tăng chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội

Thứ năm, 15/12/2022 19:35
(ĐCSVN) - Nhấn mạnh cần nâng cao chất lượng đầu vào của đại biểu Quốc hội, tăng cường mối quan hệ giữa đại biểu và cử tri, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, MTTQ TP đang triển khai rất nhiều nội dung công việc liên quan Đề án này và đề nghị MTTQ các quận, huyện cần nâng cao trách nhiệm trong tổ chức tiếp xúc cử tri để đảm bảo chuyên nghiệp, có cách làm hiệu quả…
leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị. 

Chiều 15/12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị “Một số giải pháp tăng cường chất lượng, nâng cao năng lực hoạt động của ĐBQH TP Hà Nội”.

Tại Hội nghị, các ĐBQH TP Hà Nội và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã nêu nhiều ý kiến, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm tăng cường chất lượng, nâng cao năng lực hoạt động của ĐBQH TP Hà Nội, liên quan các vấn đề như: Nâng cao chất lượng bầu cử (tiêu chuẩn người ứng cử ĐBQH, quyền và nghĩa vụ của cử tri đi bầu); nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của ĐBQH trong các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri (TXCT), xây dựng luật; hỗ trợ ĐBQH thực hiện tốt hơn nhiệm vụ và quyền hạn; hỗ trợ ĐBQH trong giữ mối quan hệ với cử tri…

Đáng chú ý, các ý kiến đều đánh giá, chất lượng ĐBQH TP Hà Nội nhiệm kỳ này đã được nâng lên rõ rệt, với nhiều đại biểu có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ. Đoàn ĐBQH TP Hà Nội ngày càng có đổi mới thể hiện qua các hoạt động thực tiễn; tổ chức tốt việc TXCT, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, bằng nhiều hình thức trực tiếp và trực tuyến, giúp tiếp xúc rộng hơn với các đối tượng cử tri ở đơn vị bầu cử, thu thập được thông tin phong phú. Cùng đó, các ý kiến cử tri TP Hà Nội được Đoàn tổng hợp, phản ánh lên diễn đàn Quốc hội ngày càng có chất lượng, đề cập những vấn đề quan trọng của Thủ đô, đáp ứng được nguyện vọng không chỉ của cử tri…

Các đại biểu cho rằng, muốn tăng cường chất lượng hoạt động của ĐBQH TP Hà Nội càn tăng chất lượng đầu vào của đại biểu, cần tiêu chuẩn hóa ĐBQH có trình độ đại học trở lên, có cơ chế phát huy trí tuệ, năng lực đại biểu. Về lâu dài cần nghiên cứu đề xuất tăng độ tuổi của đại biểu để đáp ứng tiêu chuẩn công tác, kinh nghiệm thực tế. Cùng đó, có cơ chế hỗ trợ đại biểu có điều kiện tiếp xúc với cử tri. Trong các cuộc TXCT của ĐBQH nên có kết nối trực tuyến với đại diện các sở ngành chức năng, để kịp thời có trả lời nếu cử tri nêu vấn đề liên quan các chuyên ngành...

Tiếp thu các ý kiến từ MTTQ các quận huyện, tại Hội nghị, đại diện cho các ĐBQH Đoàn TP Hà Nội, GS Hoàng Văn Cường, ĐBQH khóa XIV, khóa XV bày tỏ: Để ĐBQH hoạt động đáp ứng được nguyện vọng của cử tri luôn là điều mà các đại biểu rất băn khoăn. ĐBQH tiếp nhận các yêu cầu, kiến nghị của người dân nhưng không phải người giải quyết được mà là người thúc đẩy việc giải quyết đó, nên làm thể nào thực hiện tốt nhiệm vụ đó thì rất cần sự cố gắng nỗ lực của đại biểu và cũng cần sự chia sẻ của các cử tri. Cùng đó, đề nghị các cơ quan quản lý tổ chức được những buổi tiếp dân, TXCT cho ĐBQH thực sự hiệu quả, đúng đối tượng cử tri, để đâị biểu tiếp thu được những ý kiến cử tri có chất lượng, trúng vấn đề…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Các ý kiến góp ý tại Hội nghị này là kênh thông tin quan trọng, hữu ích để góp phần vào xây dựng Đề án tăng cường chất lượng, nâng cao năng lực hoạt động của ĐBQH mà Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đang triển khai.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị. 

Nhấn mạnh cần nâng cao chất lượng đầu vào của ĐBQH, tăng cường mối quan hệ giữa đại biểu và cử tri, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho hay, MTTQ TP đang triển khai rất nhiều nội dung công việc liên quan Đề án này và đề nghị MTTQ các quận, huyện cần nâng cao trách nhiệm trong tổ chức TXCT để đảm bảo chuyên nghiệp, có cách làm hiệu quả mà vẫn đúng quy định trong việc tiếp thu các ý kiến cử tri, đảm bảo chọn lọc được những ý kiến chất lượng, mang tính đại diện và tập hợp rộng rãi.

Với các ĐBQH, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội bày tỏ mong muốn đại biểu tiếp tục lắng nghe ý kiến cử tri đầy đủ và có trách nhiệm; phía MTTQ cần có cách thức thông tin cho ĐBQH một cách hiệu quả. Đồng thời, các ĐBQH tham dự nhiều hơn các hoạt động mà MTTQ TP tổ chức ở các địa bàn dân cư, để tiếp xúc lắng nghe được nhiều hơn các ý kiến của cử tri.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai khẳng định: Với yêu cầu ngày càng cao của cử tri, cùng những đổi mới của Quốc hội, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội sẽ phối hợp Ủy ban MTTQ TP triển khai ngay một số nội dung mà ý kiến tại Hội nghị đề xuất để đưa vào trong chương trình hoạt động năm 2023. Với một số ý kiến khác, Đoàn sẽ tổng hợp, góp ý vào Đề án mà Ban Công tác đại biểu (Uỷ ban Thường vụ Quốc hội) đang chủ trì xây dựng. Mục tiêu là góp phần thực hiện đúng vai trò, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của ĐBQH TP Hà Nội./.

 

 

 

Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực