Hà Nội: Thực hiện tốt công tác cơ yếu, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin

Thứ tư, 01/11/2023 18:17
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: Công tác bảo đảm, bảo mật, an toàn thông tin ngày càng có vai trò quan trọng và then chốt. Nếu không có bảo mật, an toàn thông tin, sẽ không thể xây dựng chính quyền điện tử, không thể chuyển đổi số và triển khai chính quyền thông minh, đô thị thông minh.
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành Hà Nội cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Sáng 01/11, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 56-NQ/TW ngày 5/3/2020 của Bộ Chính trị và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác cơ yếu, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành Hà Nội tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 56-NQ/TW, ngày 05/3/2020, của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển Ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2024.

Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Hữu Hùng nêu rõ: Nghị quyết số 56-NQ/TW của Bộ Chính trị là Nghị quyết rất quan trọng, định hướng những vấn đề chiến lược để xây dựng và phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại.

Nghị quyết xác định mục tiêu chung là xây dựng ngành Cơ yếu cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại. Lực lượng cơ yếu tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và được tổ chức thống nhất, chặt chẽ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Có nền khoa học công nghệ mật mã tiên tiến, đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ huy của lực lượng vũ trang Nhân dân trong mọi tình huống; phục vụ đắc lực, hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, tình hình an ninh chính trị hiện nay trong khu vực và trên thế giới có diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Thủ đô Hà Nội có một vị trí, vai trò quan trọng, là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia. Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội- thành phố với khoảng trên 10 triệu người xác định công tác bảo đảm, bảo mật thông tin ngày càng có vai trò quan trọng, then chốt. Nếu không có bảo mật an toàn thông tin sẽ không thể xây dựng chính quyền điện tử, không thể chuyển đổi số và triển khai chính quyền, đô thị thông minh.

 Thành ủy Hà Nội sẽ quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cơ yếu, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng, thời gian qua tại Hà Nội cho thấy, việc thực hiện công tác cơ yếu được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm theo các quy định. Đặc biệt, Nghị quyết 56-NQ/TW ngày 5/3/2020 của Bộ Chính trị được ban hành, Thường trực Thành ủy đã giao các đơn vị liên quan hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt nghị quyết với những nội dung cụ thể. Trọng tâm, làm rõ vị trí, vai trò đóng góp quan trọng của hoạt động cơ yếu, lực lượng cơ yếu trong giai đoạn hiện nay; tuyên truyền nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong việc ứng dụng chuyển đổi khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại phục vụ nghiên cứu phát triển lực lượng cơ yếu...

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 56-NQ/TW, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, Thành ủy Hà Nội sẽ quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cơ yếu, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị sau hội nghị này, đại biểu nghiên cứu, tiếp thu thật kỹ nội dung được truyền đạt, cụ thể hoá Nghị quyết 56-NQ/TW để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực