Thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Thứ năm, 27/04/2023 20:33
(ĐCSVN) - Việc thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của Đảng ủy; phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 Các đồng chí lãnh đạo trao quyết định thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Chiều 27/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tổng công ty. 

Các đồng chí: Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Hà Quang Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty; Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty dự và trao quyết định thành lập. 

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) được thành lập theo Quyết định số 239 – QĐ⁄ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Theo đó, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Từ những ngày thành lập, Đảng bộ Vinataba có 8 tổ chức đảng trực thuộc (6 đảng bộ cơ sở, 2 chi bộ cơ sở trực thuộc) với 594 đảng viên. Đến nay, sau hơn 15 năm hình thành, phát triển, Đảng bộ Vinataba đã có 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 106 chi bộ và trên 1.700 đảng viên.

Hơn 15 năm qua (2007-2023), Đảng bộ Vinataba đã khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo Tổng công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Đặc biệt, những kết quả trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần tích cực trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, tạo dựng nền móng vững chắc cho thành công và sự phát triển bền vững của Vinataba.

Nổi bật, công tác tổ chức, xây dựng Đảng, công tác cán bộ được Đảng bộ Vinataba coi trọng và triển khai đồng bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được củng cố; chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt. Đảng ủy Vinataba đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên từ Tổng công ty đến cơ sở. Đồng thời, đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng và chính thức hoạt động vào ngày 1/7/2019.

Thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, Đảng ủy Vinataba đã ban hành Nghị quyết chấm dứt việc hợp nhất của các Ban tham mưu giúp việc Đảng uỷ và Ban chuyên môn. Đồng thời, xây dựng Đề án thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty, gồm: Ban Tổ chức; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra; Ban Tuyên giáo và Văn phòng Đảng ủy. Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành quyết định điều động 13 cán bộ chuyên trách, 4 cán bộ kiêm nhiệm tại các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ.

Đồng chí Hà Quang Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty Vinataba phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Quang Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty Vinataba nhấn mạnh: Việc thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của Đảng ủy; phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chúc mừng các đồng chí được phân công, bổ nhiệm, điều động các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Vinataba bày tỏ tin tưởng, với kiến thức, kinh nghiệm tích lũy trong thời gian công tác vừa qua và ý thức trách nhiệm lao động, cống hiến nhiệt tình, các đồng chí sẽ là những hạt nhân đóng góp tích cực, tham mưu chất lượng cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy trong lãnh đạo chỉ đạo.

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Vinataba Hà Quang Hoà đề nghị, trong thời gian tới tập thể lãnh đạo và cán bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty phải đoàn kết, vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, tiếp cận ngay công việc; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ công việc, kịp thời đáp ứng yêu cầu của cấp ủy các cấp. Đồng thời, “giữ vững nguyên tắc, nắm chắc nghiệp vụ” nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; lãnh đạo các cơ quan xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo hoạt động của các ban được thông suốt kịp thời khi triển khai công việc…/.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực