Xứng đáng là xã nông thôn mới nâng cao

Thứ sáu, 17/02/2023 20:15
(ĐCSVN) – Đồng chí Quách Hải Lý, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông tin tưởng và mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hương Nộn sẽ luôn luôn đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc hơn, xứng đáng là xã nông thôn mới nâng cao.
Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Tam Nông chúc mừng xã Hương Nộn. 

Chiều 17/2, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ xã (17/2/1948-17/2/2023).

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đinh Công Thực, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hồng Lâm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Đức Thủy, Bí thư Huyện ủy Tam Nông; Quách Hải Lý, Chủ tịch UBND huyện…

Báo cáo tại buổi Lễ cho biết, năm 1947, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất đã ra Nghị quyết xây dựng tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở, thành lập Ban cán sự Đảng (tức Huyện ủy lâm thời) ở các huyện. Ở huyện Tam Nông sau khi Chi bộ Đảng được thành lập đã chỉ đạo thành lập các Chi bộ Đảng liên xã, xã Mê Linh lúc đó thuộc chi bộ ghép 3 xã: Mê Linh, Bạch Đằng và Dân Quyền, trong đó xã Mê Linh có 2 đảng viên.

Đến cuối năm 1947, huyện Tam Nông chủ trương thành lập Chi bộ độc lập ở các xã, ngày 17/02/1948 chi bộ Đảng xã Mê Linh được chính thức thành lập tại thôn Bảo vệ Thượng, lấy tên là chi bộ Minh Khai với 17 đảng viên (trong đó có 2 đồng chí đảng viên chính thức và 15 đảng viên dự bị).

Từ khi được thành lập, Chi bộ Đảng đã lãnh đạo trực tiếp phong trào cách mạng, dẫn dắt nhân dân Hương Nộn thực hiện đường lối kháng chiến của Đảng, thổi bùng ngọn lửa cách mạng và truyền thống yêu nước trên quê hương, sát cánh cùng nhân dân cả nước trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu, nhiều trận đánh địch còn in đậm dấu ấn truyền thống của nhân dân trong xã.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho xã Hương Nộn. 

 Sau chiến tranh, đất nước hòa bình thống nhất, cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ xã đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện thực tế ở địa phương, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, đổi mới công tác quản lý HTX nông nghiệp, phát động nhiều phong trào thi đua như “tấc đất tấc vàng”, “toàn dân làm lương thực”, thành lập các đội sản xuất, tổ đổi công, vận động xã viên khai hoang phục hóa, phá cánh đồng lác. Trong đó còn có các phong trào làm giao thông thủy lợi đắp bờ vùng bờ thửa lớn, chuyển các diện tích sản xuất từ một vụ sang sản xuất hai vụ, mở rộng diện tích sản xuất.

Trong thời kỳ đổi mới Đảng bộ tiếp tục tập trung cho sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, chăn nuôi, mở thêm nhiều ngành nghề, dịch vụ, khai thác có hiệu quả cao nhất về tiềm năng đất đai, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Hương Nộn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đến nay, Hương Nộn có cơ cấu kinh tế phát triển khá toàn diện, kinh tế nông, lâm nghiệp – thủy sản còn dưới 35%; công nghiệp, thương mại, dịch vụ chiếm trên 65%. Cơ sở hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, 100% số hộ có nhà ngói, 100% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,05%; các trường học và Trạm y tế xã đều đã đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. An ninh chính trị, TTATXH luôn được giữ vững.

Từ Chi bộ Minh Khai chỉ có 02 đảng viên chính thức và 15 đồng chí đảng viên dự bị, trải qua 24 kỳ Đại hội, Đảng bộ xã đã từng bước phát triển và trưởng thành, đến nay Đảng bộ xã đã có một lực lượng hùng hậu với gần 600 đảng viên sinh hoạt ở 17 Chi bộ;  Đảng viên trong Đảng bộ đều có lập trường, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến hết năm 2022, toàn Đảng bộ có 256 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng, trong đó Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên là 62 đồng chí, đặc biệt có 2 đồng chí vinh dự được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Với những cố gắng nỗ lực trong những năm qua, nhân dân và cán bộ xã Hương Nộn đã được Đảng, Chính phủ và các cấp ghi nhận, biểu dương khen thưởng, năm 2024 được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Giai đoạn 2015-2018 được Thủ tướng tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Năm 2018-2022 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua yêu nước huyện Tam Nông. Nhiều năm Đảng bộ, chính quyền được xếp loại xuất sắc tiêu biểu trong đó có 05 năm liên tục 2018-2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thừa ủy quyền trao Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Tiểu học xã Hương Nộn.

Phát biểu chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hương Nộn, đồng chí Quách Hải Lý, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới, xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình, đề án trên địa bàn xã; khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo; quan tâm chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách người có công, giải quyết việc làm, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cũng yêu cầu xã cần tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” và Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần hoàn thành xây dựng huyện Tam Nông trở thành huyện nông thôn mới. Quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực ủng hộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án để thu hút các dự án đầu tư công và tư nhân trên địa bàn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát huy tốt các mô hình tổ liên gia, tổ tự quản để bảo vệ an ninh trật tự tại các khu dân cư, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự...

Chủ tịch UBND huyện Tam Nông tin tưởng với truyền thống vẻ vang của địa phương giàu truyền thống cách mạng, phát huy những thành tựu và kinh nghiệm đạt được trong quá trình đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hương Nộn sẽ luôn luôn đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc hơn, góp phần xây dựng huyện Tam Nông Anh hùng ngày càng giàu đẹp, vững mạnh, xứng đáng với quê hương “Đất tổ vua Hùng”./.

 

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực