Đảng ủy Khối các cơ quan TW thông tin chuyên đề quý 4 năm 2022

Thứ ba, 22/11/2022 21:53
(ĐCSVN) – Đội ngũ Báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội; cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã được nghe đồng chí Ngô Lê Văn, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương báo cáo “Kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.
Đồng chí Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á thông tin chuyên đề về “Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng cộng sản Trung Quốc". 

Ngày 22/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý IV/2022 cho đội ngũ Báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội; cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối. Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á thông tin chuyên đề về “Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng cộng sản Trung Quốc”; đồng chí Ngô Lê Văn, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương báo cáo “Kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Về định hướng nội dung tuyên truyền trong quý 4/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các báo cáo viên và các cấp ủy tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tuyên truyền về kết quả và các nội dung Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2022 về “Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương” trong Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Ngô Lê Văn trình bày chuyên đề "Kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng". 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền tập trung vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 22 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác tuyên truyền tập trung nêu rõ việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; việc triển khai Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác Đảng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kết quả 5 năm triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng...

Các báo cáo viên, các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, trọng tâm là thực hiện “Chương trình kết nối các đảng bộ trong Khối các cơ quan Trung ương với các huyện nghèo, xã nghèo thực hiện giảm nghèo bền vững” và hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà cho một số hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở tại ba miền Bắc, Trung, Nam.

Đối với việc tuyên truyền công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng, nước lớn và các đối tác quan trọng; xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương định hướng công tác thông tin tuyên truyền quý 4 năm 2022. 

Tăng cường tuyên truyền về tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc hơn 70 năm qua; tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào; kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022; Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022; kỷ niệm 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (10/12/1982-10/12/2022); 20 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông-DOC (4/11/2002-4/11/2022) và 10 năm Luật Biển Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng như: kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt; 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972-18/12/2022); 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (10/12/1952-10/12/2022)…/.

Tin, ảnh: Minh Chính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực