Khẳng định đóng góp của tuổi trẻ Khối cơ quan Trung ương trong Tháng Thanh niên

Khẳng định đóng góp của tuổi trẻ Khối cơ quan Trung ương trong Tháng Thanh niên

(ĐCSVN) - Trong Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đã phát huy sự sáng tạo, tinh thần xung kích, triển khai 72 hoạt động gắn với nhu cầu thực tiễn của đời sống xã hội; 35 công trình, phần việc thanh niên; 136 hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tặng 2.200 bản đồ... với tổng giá trị nguồn lực huy động là hơn 4,5 tỷ đồng.
Lai Châu sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Lai Châu sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
(ĐCSVN) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân...
Đoàn kiểm tra số 890 của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam
Đoàn kiểm tra số 890 của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam
(ĐCSVN) - Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Hưng cho biết, việc triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW là nhiệm vụ...
Đảng ủy Khối các cơ quan TW thông tin chuyên đề quý 4 năm 2022
Đảng ủy Khối các cơ quan TW thông tin chuyên đề quý 4 năm 2022
(ĐCSVN) – Đội ngũ Báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội; cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối...
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn

(ĐCSVN) – Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, ngày 19/11, đồng chí Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã: Minh An, Nghĩa Tâm, Bình Thuận, Chấn Thịnh, Thượng Bằng La của huyện Văn Chấn.

Khởi tố 04 đối tượng khai thác cát trái phép
Khởi tố 04 đối tượng khai thác cát trái phép

(ĐCSVN) - Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an huyện Ba Vì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, tạm giam đối với 04 đối tượng: An Ngọc Phương, Bùi Văn Hùng, Hà Quốc Hội, Nguyễn Đắc Trà về tội Vi phạm quy định khai thác tài nguyên quy định tại điều 227 Bộ luật Hình sự.

Hà Nội xác định hợp tác với các thành viên EU là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển
Hà Nội xác định hợp tác với các thành viên EU là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển

(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng hoan nghênh các chương trình hợp tác giữa EU và Hà Nội trong thời gian qua. Thành phố luôn xác định hợp tác với các thành viên EU là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển. Hà Nội mong muốn EU sẽ tiếp tục giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bảo tồn di sản văn hóa...

Phúc Thọ Hà Nội tạo điều kiện phục hồi tăng trưởng sau đại dịch
Phúc Thọ (Hà Nội) tạo điều kiện phục hồi tăng trưởng sau đại dịch

(ĐCSVN) - Nhấn mạnh vai trò “trụ đỡ” của lĩnh vực nông nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Phúc Thọ duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp, giữ vững số lượng tổng đàn tại lĩnh vực chăn nuôi, bảo đảm giải ngân kịp thời, đúng kế hoạch cho các dự án lớn để thúc đẩy phục hồi tăng trưởng…

Sức mạnh của tinh thần đoàn kết
Sức mạnh của tinh thần đoàn kết

(ĐCSVN) – Đến thời điểm này, cuộc chiến chống dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Đứng trước vô vàn những khó khăn, gian khổ, có một làn sóng tiếp thêm nghị lực để cả xã hội cùng chống dịch - đó là những nghĩa cử cao đẹp, là tình người, là tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt đang lan tỏa, trào dâng mạnh mẽ.

Thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội
Thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội

(ĐCSVN) - BTV Thành ủy Hà Nội chỉ rõ, qua kiểm tra nhằm đánh giá tình hình và kết quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp của BTV các quận, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc.

Hà Nội Sớm xây dựng huyện Hoài Đức thành quận
Hà Nội: Sớm xây dựng huyện Hoài Đức thành quận

(ĐCSVN) – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Hoài Đức cần sớm thành lập ban chỉ đạo phục vụ việc xây dựng huyện thành quận; rà soát lại các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tích hợp với các tiêu chí xây dựng xã thành phường, huyện thành quận.

Hà Nội có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mới
Hà Nội có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mới

(ĐCSVN)- Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí Đỗ Anh Tuấn sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo, đưa Sở Kế hoạch và Đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thương mại, đầu tư của thành phố.

Những điểm mới, nổi bật trong công tác nhân sự Đại hội XIII
Những điểm mới, nổi bật trong công tác nhân sự Đại hội XIII

(ĐHXIII) – Trả lời báo chí, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, công tác nhân sự lần này được thực hiện theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó.

Sớm ổn định bộ máy để triển khai nhiệm vụ
Sớm ổn định bộ máy để triển khai nhiệm vụ

(ĐCSVN) - Nhấn mạnh việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP là thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Văn phòng sớm ổn định bộ máy, khẩn trương sắp xếp công tác đảng, đoàn thể, rà soát lại quy chế làm việc và phân công, phân nhiệm cụ thể để triển khai ngay các nhiệm vụ...

Tăng cường phân cấp, giao quyền
Tăng cường phân cấp, giao quyền

(ĐCSVN) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội được nêu trong Thông báo số 104-TB/TU ngày 4/1/2021 của Văn phòng Thành ủy Hà Nội về “Kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Xây dựng và ngành Xây dựng”.

Phòng, chống tham nhũng không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ
Phòng, chống tham nhũng không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ

(ĐCSVN) – Từ 2.482 cuộc thanh tra, thành phố Hà Nội đã phát hiện vi phạm và kiến nghị xử lý, thu hồi 2.450 tỷ đồng và 1.055ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 417 tập thể, 622 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 42 vụ. Tổng số tài sản đã thu hồi được trong các vụ án tham nhũng là 9,664 tỷ đồng…

Quận Hoàn Kiếm Hà Nội  Đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm
Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội): Đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm

(ĐCSVN) - Tháng 7/2020 quận Hoàn Kiếm đã chính thức có tờ trình và kèm đề án gửi thành phố Hà Nội cho phép triển khai Đề án kinh tế đêm trên địa bàn. Hiện thành phố đã giao Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cùng với các Sở xem xét đề án này. Quận cũng đã có buổi làm việc với các Sở, qua đó, các Sở cơ bản nhất trí với những đề xuất của quận.

Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội đất nước
Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội đất nước

(ĐCSVN) – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội nước ta từ đầu năm đến nay và dự báo cả năm 2020; chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Không lợi dụng quy trình công tác cán bộ để thực hiện ý đồ cá nhân
Không lợi dụng quy trình công tác cán bộ để thực hiện ý đồ cá nhân

(ĐCSVN) – Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2020 được tổ chức ngày 2/10, tại Hà Nội.

Đồng Nai Trên 5,6 nghìn ha bưởi đã cho thu hoạch
Đồng Nai: Trên 5,6 nghìn ha bưởi đã cho thu hoạch

(ĐCSVN) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, hiện tổng diện tích cây bưởi trên địa bàn tỉnh này đã đạt gần 8,3 nghìn ha, tăng hàng trăm ha so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, có trên 5,6 nghìn ha bưởi đã cho thu hoạch với sản lượng đạt trên 59,7 nghìn tấn/năm, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm 2019.

Chuẩn bị các nội dung cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Chuẩn bị các nội dung cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

(ĐCSVN) - Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối triển khai những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 và cho ý kiến vào các văn bản, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Bộ Tư pháp trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ
Bộ Tư pháp trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

(ĐCSVN) - Chiều 3/7, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao các Quyết định về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý; Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội Tạo dấu ấn của nhiệm kỳ mới
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội: Tạo dấu ấn của nhiệm kỳ mới

(ĐCSVN) Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (TP) Hà Nội, nhiều ý kiến khẳng định sức vươn mạnh mẽ của Thủ đô Hà Nội trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sâu sắc, chính xác hơn những kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm tạo dấu ấn cho nhiệm kỳ mới.

Hà Nội Tìm “lời giải” về chính sách di dời cơ sở chăn nuôi
Hà Nội:Tìm “lời giải” về chính sách di dời cơ sở chăn nuôi

(ĐCSVN) – Hiện nay giá thịt lợn và gia cầm tăng cao, người chăn nuôi vừa qua đợt dịch tả lợn Châu phi đang cần tái đàn thì việc quyết định này cần được xem xét một cách cẩn trọng để phù hợp với thực tế cuộc sống. Chính sách cần phải hỗ trợ cởi mở, thấu tình đạt lý, chia sẻ với thiệt thòi của các hộ chăn nuôi.

Hà Nội bàn giao 2,7 tỷ đồng xây dựng 90 nhà Đại đoàn kết
Hà Nội bàn giao 2,7 tỷ đồng xây dựng 90 nhà Đại đoàn kết

(ĐCSVN) - Hoạt động hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, mà còn mang lại niềm vui cho hàng nghìn hộ nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Phát huy dân chủ là giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chính trị
Phát huy dân chủ là giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chính trị

(ĐCSVN) - Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lam Điền nói riêng, các xã của huyện Chương Mỹ nói chung cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Kỳ vọng chọn người đủ đức, đủ tài
Kỳ vọng chọn người đủ đức, đủ tài

(ĐCSVN) - Hội nghị Trung ương lần thứ 12 vừa diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng khóa XIII đã được dư luận quan tâm. Nhiều người dân TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với đội ngũ cán bộ thật sự có đức, có tài.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội
"Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội" iconvideo

(ĐCSVN) - Đó là chủ đề của Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức ngày 16/1, tại Hà Nội nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Tạo sức lan tỏa, xây dựng nét văn hóa tiêu dùng hàng Việt
Tạo sức lan tỏa, xây dựng nét văn hóa tiêu dùng hàng Việt

(ĐCSVN) - Năm 2019, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo sâu sát, toàn diện công tác tuyên truyền; qua đó tạo sức lan tỏa, từng bước xây dựng được nét văn hóa tiêu dùng của người dân.

Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động
Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

(ĐCSVN) - Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã thực sự đem lại những kết quả rất tích cực, rõ nét trong toàn hệ thống.

Hà Nội Bình ổn giá các mặt hàng, bảo đảm không để thiếu thịt lợn dịp Tết
Hà Nội: Bình ổn giá các mặt hàng, bảo đảm không để thiếu thịt lợn dịp Tết

(ĐCSVN) - Theo Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan, từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Sở sẽ tập trung theo dõi sát diễn biến thị trường, đặc biệt là mặt hàng thịt lợn và các sản phẩm thay thế. Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý trường hợp lợi dụng găm hàng, đẩy giá bán thịt lợn lên cao bất hợp lý….