Thí sinh từ Tỉnh đoàn Quảng Trị đạt giải nhất Hội thi Báo cáo viên toàn quốc 2019

Thứ bảy, 23/11/2019 22:25
(ĐCSVN) - Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ II năm 2019 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã bế mạc vào ngày 23/11. Thí sinh từ Tỉnh đoàn Quảng Trị đạt giải nhất Hội thi Báo cáo viên toàn quốc 2019.
leftcenterrightdel
Trao giải Hội thi Báo cáo viên toàn quốc 2019. (Ảnh: Ngọc Tuyết) 

Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần này được tổ chức với mong muốn tạo môi trường để đội ngũ báo cáo viên các cấp có điều kiện học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; góp phần củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyển chọn những báo cáo viên xuất sắc để bổ sung cho đội ngũ báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn.

Thí sinh lọt vào vòng bán kết và chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ 2 năm 2019 sẽ được Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét, quyết định công nhận là báo cáo viên cấp Trung ương. Đặc biệt, các thí sinh này sẽ được trao thẻ báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Cơ cấu giải thưởng lần này bao gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 6 giải Khuyến khích.

Theo đó, tại vòng chung kết, 6 thí sinh xuất sắc nhất Hội thi là: Hắc Ngọc Tài (Tỉnh đoàn Bình Dương), Cao Thị Hải Vân (Tỉnh đoàn Quảng Trị), Nguyễn Thị Thanh Huyền (Tỉnh đoàn Phú Thọ), Phan Thị Trang (Thành đoàn Hà Nội), Vũ Thị Thúy Hòa (Thành đoàn Đà Nẵng), và Nguyễn Anh Tuấn (Tỉnh đoàn Nghệ An) đã cùng tranh tài qua 3 phần thi: “Người truyền lửa”, “Thanh vận khéo”, “Thử tài tranh biện” để chọn ra người chiến thắng.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Cao Thị Hải Vân (Quảng Trị) đã xuất sắc giành giải nhất Hội thi; thí sinh Vũ Thị Thúy Hòa (Đà Nẵng) và Nguyễn Anh Tuấn (Nghệ An) đạt giải nhì. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 3 giải ba và 6 giải Khuyến khích Hội thi.

Những điểm mới của Hội thi như, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động, phần thi; thể hiện tinh thần sâu sát cơ sở khi các thí sinh phải báo cáo trực tiếp với người dân tại cơ sở; lựa chọn các vấn đề mang hơi thở cuộc sống, được đoàn viên thanh niên quan tâm (mạng xã hội, biển đảo, khởi nghiệp, môi trường…) đã làm cho sức hấp dẫn tăng lên theo từng vòng.

Liên hoan lần này có số lượng báo cáo viên lớn, được lựa chọn kỹ càng, đồng đều về trình độ, có chuyên môn tốt, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, phương pháp trình bày thuyết phục khẳng định chất lượng đội ngũ báo cáo viên của Đoàn ngày càng được nâng cao./.

Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực