Xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng văn minh, hiện đại

Thứ hai, 11/09/2023 16:26
(ĐCSVN) - Sau nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã hoàn thành 31/38 nhiệm vụ của 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 12 nhiệm vụ hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Qua đó, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng và Đảng bộ Thành phố Hà Nội đi vào cuộc sống.

Hoàn Kiếm là quận gắn liền với lịch sử, văn hoá, truyền thống ngàn năm Thăng Long - Hà Nội. Nằm ở vị trí trung tâm của Thủ đô nên Hoàn Kiếm đã trở thành nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, văn hoá quan trọng của đất nước. Trong những năm qua, đi lên cùng sự phát triển của thành phố, quận Hoàn Kiếm đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, với tinh thần dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Qua đó, sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện, Đảng bộ quận đã hoàn thành 31/38 nhiệm vụ của 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 12 nhiệm vụ hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra; góp phần đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, nhờ nỗ lực đẩy mạnh nghiên cứu trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, quận đã triển khai các mô hình hay, có tính ứng dụng cao trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đảng bộ quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. 

Bên cạnh đó, quận đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực hiện nghiêm túc việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận; chỉ đạo quyết liệt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên. Công tác tư tưởng, tuyên giáo có nhiều sáng tạo, công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh; công tác dân vận được đổi mới theo hướng tăng cường đối thoại; công tác nội chính được chú trọng, phát huy tốt vai trò tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phương thức lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy tiếp tục đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân được triển khai hiệu quả; qua đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia tích cực vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

 Đồng chí Vũ Đăng Định - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm phát biểu tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Cùng với đó, công tác xây dựng chính quyền quận, phường cũng được triển khai tích cực và có nhiều kết quả khả quan, hoạt động của HĐND quận phát huy được hiệu lực, hiệu quả thể hiện rõ cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; thực hiện tốt các quy định về giám sát, từng bước thể chế hóa các nghị quyết của cấp ủy vào cuộc sống; kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động của đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều tiến bộ; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ rệt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhất là thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã đi vào nền nếp theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức. Từng bước thí điểm xây dựng mô hình Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp phường. Hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng CNTT phục vụ chỉ đạo, điều hành của Quận, Phường được đẩy mạnh. Chỉ số CCHC được cải thiện, năm 2020: xếp thứ 4/30 quận, huyện, đến năm 2022 đã vươn lên xếp thứ 1/30 quận, huyện. Năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 14.732 tỷ đồng, đạt 131% dự toán, bằng 105,2% so với năm 2021.

6 tháng đầu năm 2023, kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng. Doanh thu ngành thương mại, dịch vụ ước đạt 133.554 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước đạt 8.992 tỷ đồng, bằng 56,5% dự toán năm, bằng 113,9% so với cùng kỳ.

 Quận Hoàn Kiếm tổ chức Chương trình sinh hoạt chính trị chào mừng kỷ niệm 93 năm

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau hơn 2 năm đầy mạnh triển khai các Nghị quyết của Đảng và Đảng bộ Thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm đã đạt được kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Qua đó, đã khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cũng như tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa bộ máy chính quyền cùng toàn thể nhân dân. Từ đó, từng bước tiến tới xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò “trái tim” của Thủ đô./.

CTV Truyền hình
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực