Gia Lai tập trung ứng phó khẩn cấp với mưa lớn, lũ và sạt lở đất
(GLO)- Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập sâu, lũ dâng và nguy cơ sạt lở đất trên diện rộng, sáng 19-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký ban hành Công điện số 17/CĐ-UBND yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị các cấp tập trung cao độ ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.
Công điện số 17/CĐ-UBND nêu rõ: Từ ngày 16 đến sáng 19-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh và vùng lân cận xuất hiện lượng mưa đặc biệt lớn. Tại Vân Canh ghi nhận 724 mm, riêng 12 giờ qua lên tới 328 mm; Quy Nhơn mưa tới 732 mm, trong đó 300 mm trong 12 giờ. Lũ trên sông Hà Thanh dâng nhanh khiến nhiều điểm ở hạ lưu ngập sâu, thậm chí vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009 tại Quy Nhơn.

Do tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió đông mạnh, mưa lớn trên diện rộng được dự báo sẽ tiếp diễn đến sáng 20-11, nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập sâu, sạt lở đất và chia cắt kéo dài. Đáng chú ý, nhiều khu vực vừa chịu thiệt hại nặng do bão số 13 đối mặt nguy cơ “thiệt hại kép”, đe dọa nghiêm trọng đời sống người dân.
Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện về các vùng ngập lụt, chia cắt để hỗ trợ sơ tán dân, đảm bảo an ninh trật tự, cứu trợ lương thực và nhu yếu phẩm.

Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương được yêu cầu bố trí ngay nơi ở tạm an toàn theo hướng xen ghép hoặc tập trung tại các cơ sở công cộng, tuyệt đối không để người dân thiếu chỗ tránh trú.
Ủy ban nhân dân các xã, phường hoàn thành sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại về người. Lực lượng xung kích địa phương hỗ trợ người dân kê cao và bảo vệ tài sản, tổ chức điều tiết giao thông tại các vị trí sạt lở, ngập sâu, nước chảy xiết.
Tỉnh yêu cầu duy trì trực ban 24/24, thường xuyên cập nhật thông tin mưa lũ, cảnh báo nguy cơ mất an toàn hồ chứa, ngập lụt và sạt lở đất để thông tin kịp thời đến người dân; đồng thời báo cáo nhanh về UBND tỉnh trước 10 giờ và 16 giờ hằng ngày.



