Cơ hội chọn nghề cho tương lai dành cho học sinh

Thứ bảy, 02/03/2024 21:53
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Ngày hội “Hướng nghiệp, tuyển sinh” lần 12 năm 2024 với sự tham dự của hơn 20 trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, doanh nghiệp và thu hút hơn 3.000 học sinh đến từ các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tham gia.
 Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội. 

Ngày 2/3, tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh phối hợp Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố, Quận đoàn Tân Bình tổ chức Ngày hội “Hướng nghiệp, tuyển sinh” lần 12 năm 2024 chủ đề “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” dành cho học sinh.

Ngày hội có sự tham dự của hơn 20 trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, doanh nghiệp và thu hút hơn 3.000 học sinh đến từ các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tham gia.

Ngày hội góp phần giới thiệu, cung cấp thông tin rộng rãi về phương thức tuyển sinh, ngành nghề đào tạo, chế độ, chính sách, học phí của hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của thành phố đến học sinh. Phụ huynh và học sinh còn được giao lưu, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trong lĩnh vực hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và tìm hiểu thông tin tổng quan về thị trường lao động, cơ hội nghề nghiệp.

 Các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp giới thiệu đa dạng ngành nghề, cơ hội việc làm cho học sinh. 

Tại ngày hội, các trường cao đẳng, trung cấp nghề, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã trực tiếp giới thiệu đến học sinh và phụ huynh các ngành nghề, chương trình, mô hình đào tạo, môi trường học tập, cơ hội việc làm.

Các chuyên gia hướng nghiệp lắng nghe, giải đáp thắc mắc của học sinh và phụ huynh quan tâm đến từng ngành nghề cụ thể. Đồng thời, cung cấp thông tin giúp học sinh có thể chọn ngành nghề phù hợp với xu hướng nhu cầu nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố và sở trường, năng lực của bản thân.

Bên cạnh đó, học sinh được tham gia hoạt động trắc nghiệm trực tuyến “HOLLAND - lựa chọn ngành học phù hợp” với 3 nội dung: Khám phá tính cách bản thân, tìm hiểu sở thích cá nhân với đam mê nghề nghiệp, tự đánh giá năng lực bản thân. Sau khi hoàn thành bài trắc nghiệm, học sinh được nhận kết quả tổng quan, phân tích chi tiết năng khiếu, tính cách và sở thích nghề nghiệp của bản thân để tìm hiểu về các ngành nghề phù hợp cho tương lai./.

HM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực