Lãnh đạo Ban Tuyên giáo TƯ chúc mừng Đại học Bách khoa Hà Nội nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ năm, 16/11/2023 14:30
(ĐCSVN) - Đến thăm và chúc mừng Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng và mong muốn Đại học sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, tập trung mọi nguồn lực nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, là cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, vươn tầm khu vực và quốc tế.

Sáng 16/11, đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng Đại học Bách khoa Hà Nội nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023).

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Vũ Thanh Mai đã gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên Đại học Bách khoa Hà Nội nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội trong thời gian qua.

Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm và tặng hoa chúc mừng Đại học Bách khoa Hà Nội nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023). Ảnh: TH.

Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng và mong muốn Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức, tập trung mọi nguồn lực nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chú trọng đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn như kỹ thuật, công nghệ để thực hiện tốt mục tiêu phát triển con người, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức, phục vụ xã hội và đất nước. Đồng thời, xây dựng và phát triển mô hình tự chủ đại học tiên tiến; triển khai mô hình quản trị đại học hiện đại, hiệu quả theo chuẩn mực quốc tế; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành Đại học quốc gia.

Cám ơn những tình cảm và lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã dành cho Đại học, PGS Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: Hiện Đại học Bách Khoa Hà Nội gồm 5 trường, 4 khoa, 4 Viện đào tạo, 6 Viện/Trung tâm nghiên cứu, 12 Ban, 8 Trung tâm với đội ngũ hơn 1 nghìn cán bộ giảng dạy.

Năm 2022 được đánh dấu với mốc son lịch sử Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vinh dự là Trường Đại học đầu tiên được chuyển thành Đại học Bách Khoa Hà Nội, hoàn thành mục tiêu chiến lược về chuyển đổi mô hình thành Đại học, xây dựng hình mẫu Đại học tự chủ và hiện đại, theo chuẩn mực quốc tế.

Năm 2022, 27/30 chỉ tiêu hoạt động được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Trong đó, phải kể đến đã đạt được thành công trong công tác tuyển sinh, đặc biệt trong cả lĩnh vực khó như: cơ khí, luyện kim.., đây là những ngành rất cần cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng và mong muốn Đại học sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, tập trung mọi nguồn lực nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, là cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, vươn tầm khu vực và quốc tế. Ảnh: TH.

Bên cạnh đó, uy tín và ảnh hưởng của Đại học Bách khoa Hà Nội trong nước và quốc tế tiếp tục được nâng cao thông qua kết quả xếp hạng của các tổ chức uy tín trên thế giới, nhiều văn bản thỏa thuận được ký kết với các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới, các chỉ số trích dẫn công bố khoa học và chỉ số nguồn thu thông qua các hoạt động hợp tác doanh nghiệp và hợp tác quốc tế tiếp tục ghi nhận tiến bộ.

Với phương châm “người học là trung tâm”, môi trường giảng dạy, học tập và hỗ trợ các em sinh viên đã được cải thiện đáng kể với 15 phòng thí nghiệm đào tạo mới được đưa vào sử dụng; 13.170m2 ký túc xá, giảng đường, phòng học phục vụ người học được cải tạo mới. Cùng với đó, Đại học Bách khoa Hà Nội giữ vững chất lượng tuyển sinh đại học, đổi mới quy trình xét tuyển sau đaị học, đào tạo gắn liền với nghiên cứu khoa học; triển khai mạnh mẽ kiểm định chương trình đào tạo; đẩy mạnh hợp tác với các đối tác doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các chương trình và quỹ tài trợ để phát triển công nghệ lõi, các sản phầm đầu ra thích ứng và đứng vững trên thị trường; thúc đẩy khả năng sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khởi nguồn của người học.

PGS Huỳnh Quyết Thắng thông tin thêm: Trong năm 2023 Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện tái cấu trúc, thành lập thêm 2 trường trực thuộc, chuyển các viện đào tạo thành khoa.

Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm Phòng thí nghiệm công nghệ bán dẫn của Đại học Bách khoa Hà Nội . Ảnh: TH.

Với phương hướng chung là “Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số và Chuyển đổi xanh, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh, trong năm 2023, tập thể lãnh đạo đại học cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức quyết tâm phát huy tinh thần làm việc sáng tạo tiếp tục đổi mới quản trị đại học, đổi mới đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ; xây dựng và phát triển các hướng nghiên cứu mới nhằm hội nhập khu vực và thế giới, tập trung vào những nghiên cứu có hàm lượng khoa học cao, có tầm ảnh hưởng lớn; tiếp tục phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng học liệu số và đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội theo mô hình đào “Đại học số chia sẻ”…

Nhân dịp này, đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương Ban đã đi thăm Phòng thí nghiệm công nghệ bán dẫn của Đại học Bách khoa Hà Nội./.

Vy Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực