Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(ĐCSVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát toàn bộ các cơ sở giáo dục đang triển khai chương trình giáo dục tích hợp; liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài trên địa bàn, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Trường Đại học Điện lực thành lập Ban điều hành Mạng lưới doanh nghiệp và cựu sinh viên
Trường Đại học Điện lực thành lập Ban điều hành Mạng lưới doanh nghiệp và cựu sinh viên
(ĐCSVN) - Ngày 28/3 tại Hà Nội, Trường Đại học Điện lực đã công bố quyết định thành lập Ban điều hành Mạng lưới doanh nghiệp và Ban điều hành mạng...
Tăng cường hợp tác Việt Nam - Angola
Tăng cường hợp tác Việt Nam - Angola
(ĐCSVN) - Khẳng định Việt Nam và Angola có quan hệ hữu nghị truyền thống, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, mối quan hệ này...
Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ 2 5
Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ 2/5
(ĐCSVN) - Thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5/2024 theo hình thức trực tuyến.
Triển khai giới thiệu Sách giáo khoa mới các lớp 5,9,12 trên toàn quốc
Triển khai giới thiệu Sách giáo khoa mới các lớp 5,9,12 trên toàn quốc

(ĐCSVN) - Từ ngày 19/2/2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương tổ chức Hội thảo giới thiệu các bộ sách giáo khoa (SGK) do NXBGDVN biên soạn theo danh mục đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tới lãnh đạo, cán bộ quản lý và giáo viên tại các địa phương trên toàn quốc.

Tập đoàn Đèo Cả và Đại học Đông Á hợp tác đào tạo, phát triển nhân lực kỹ thuật
Tập đoàn Đèo Cả và Đại học Đông Á hợp tác đào tạo, phát triển nhân lực kỹ thuật

(ĐCSVN) - Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả kỳ vọng hợp tác này sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong đào tạo thực hành chuyên sâu trên nền tảng kinh nghiệm “thực chiến” tại doanh nghiệp. Từ đó cung ứng được nguồn lao động tri thức, mà cụ thể là đội ngũ công nhân lành nghề hơn, đáp ứng tự chủ nguồn nhân lực, giảm thiểu rủi ro trong “vay mượn” nhân lực tại đơn vị.

Thu hút, bồi dưỡng đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ
Thu hút, bồi dưỡng đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

(ĐCSVN) - Đề án Thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) với nhiều chính sách ưu đãi đã nhận được sự hưởng ứng của 350 nhà khoa học xuất sắc, đầu ngành, về làm việc trong năm 2024.

Chứng chỉ IELTS có phải là tấm bùa hộ mệnh
Chứng chỉ IELTS có phải là tấm "bùa hộ mệnh"?!

(ĐCSVN) - Việc dùng IELTS như một tấm "bùa hộ mệnh" đang trở thành sự bất cập, làm sai lệch đi bản chất của việc học ngoại ngữ. Học là nhu cầu tự thân chứ không cần trông chờ vào sự ưu tiên nào cả…

Năm 2024 Số thí sinh đăng ký kỳ thi Đánh giá năng lực cao kỷ lục
Năm 2024: Số thí sinh đăng ký kỳ thi Đánh giá năng lực cao kỷ lục

(ĐCSVN) - Theo thống kê của Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng đăng ký dự thi nhiều và vượt trội với gần 40.000 thí sinh, tiếp đến là Bình Định (5.423), Đồng Nai (4.822) và Đà Nẵng (4.582).

Tăng cường chỉ đạo công tác phân luồng giáo dục nghề nghiệp
Tăng cường chỉ đạo công tác phân luồng giáo dục nghề nghiệp

(ĐCSVN) - Mặc dù nhu cầu sử dụng lao động có chuyên môn kỹ thuật ở trình độ trung cấp, cao đẳng của doanh nghiệp và thị trường lao động là cao nhưng việc tuyển sinh, đào tạo các trình độ này còn gặp nhiều khó khăn do một bộ phận người học lựa chọn việc học đại học thay vì học trung cấp, cao đẳng hoặc tham gia ngay vào thị trường lao động mà không qua đào tạo.

Cơ hội chọn nghề cho tương lai dành cho học sinh
Cơ hội chọn nghề cho tương lai dành cho học sinh

(ĐCSVN) - Ngày hội “Hướng nghiệp, tuyển sinh” lần 12 năm 2024 với sự tham dự của hơn 20 trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, doanh nghiệp và thu hút hơn 3.000 học sinh đến từ các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tham gia.

Thu hút, giữ chân nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành
Thu hút, giữ chân nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành

(ĐCSVN) - Các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành tham gia Chương trình thu hút, giữ chân và phát triển 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành công tác tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ từ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và chính sách hỗ trợ cụ thể của từng đơn vị tuyển dụng.

Hà Nội triển khai 5 giải pháp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Hà Nội triển khai 5 giải pháp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(ĐCSVN) - Bên cạnh việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các nhà trường trong việc tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh bảo đảm đáp ứng tốt các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của đề thi, Sở GD&ĐT Hà Nội đề ra 5 giải pháp tổ chức tốt kỳ thi THPT năm 2024.

Hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực lĩnh vực công nghệ cao
Hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực lĩnh vực công nghệ cao

(ĐCSVN) – Trong tương lai, với nhu cầu nhân sự lên đến 5.000 người, Foxlink Đà Nẵng mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác để tuyển dụng nhân lực chất lượng được đào tạo từ Đại học Đông Á làm việc tại Công ty cũng như thông qua Đại học Đông Á để kết nối nhân sự làm việc cho các đơn vị đối tác của Công ty.

Lãnh đạo Phú Yên thăm các trường học và trồng cây xanh đầu năm Giáp Thìn
Lãnh đạo Phú Yên thăm các trường học và trồng cây xanh đầu năm Giáp Thìn

(ĐCSVN) - Sáng 19/2, Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã tham dự lễ chào cờ đầu năm cùng tập thể cán bộ giáo viên, học sinh và tham gia trồng hàng cây tre trong khuôn viên Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Tây Hòa) và Trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Tuy An) nhân buổi chào cờ đầu năm mới Giáp Thìn 2024.

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GDĐT
Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GDĐT

(ĐCSVN) - Bộ trưởng GDĐT Nguyễn Kim Sơn tin tưởng, với việc được đào tạo bài bản, trải nghiệm qua các vị trí công tác, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi có đầy đủ năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm, trải nghiệm để hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Thêm 2 thành phố của Việt Nam được công nhận là thành phố học tập toàn cầu
Thêm 2 thành phố của Việt Nam được công nhận là "thành phố học tập toàn cầu"

(ĐCSVN) - Ngày 14/02/2024, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã công bố danh sách 64 thành phố của 35 quốc gia được công nhận là thành viên “Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu”, trong đó có 2 thành phố của Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Giải pháp trong công tác đổi mới căn bản toàn diện giáo dục nghề nghiệp tại TP Hồ Chí Minh
Giải pháp trong công tác đổi mới căn bản toàn diện giáo dục nghề nghiệp tại TP Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đi trước về kinh tế, giáo dục đào tạo, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước trong môi trường cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ về đích nhanh hơn cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để chuẩn bị tiến vào nền kinh tế tri thức, sánh vai cùng các nền kinh tế khác trong khu vực và thế giới

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn Lan tỏa những tinh thần mới, giá trị mới
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Lan tỏa những tinh thần mới, giá trị mới

(ĐCSVN) – Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, năm 2024 sẽ có rất nhiều thách thức, nhưng nếu vượt qua được sẽ có những kết quả mới. Trong chặng đường phía trước, điều cần thiết là phải rất kiên trì, nhất quán trong định hướng đổi mới để đạt được các mục tiêu lớn và quan trọng mà Nghị quyết 29 đã đề ra.