Trường Đại học Điện lực thành lập Ban điều hành Mạng lưới doanh nghiệp và cựu sinh viên

Trường Đại học Điện lực thành lập Ban điều hành Mạng lưới doanh nghiệp và cựu sinh viên

(ĐCSVN) - Ngày 28/3 tại Hà Nội, Trường Đại học Điện lực đã công bố quyết định thành lập Ban điều hành Mạng lưới doanh nghiệp và Ban điều hành mạng lưới cựu sinh viên.
Tăng cường hợp tác Việt Nam - Angola
Tăng cường hợp tác Việt Nam - Angola
(ĐCSVN) - Khẳng định Việt Nam và Angola có quan hệ hữu nghị truyền thống, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, mối quan hệ này...
Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ 2 5
Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ 2/5
(ĐCSVN) - Thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5/2024 theo hình thức trực tuyến.
“Kết sức mạnh – Nối yêu thương”
“Kết sức mạnh – Nối yêu thương”
(ĐCSVN) - “Kết sức mạnh – Nối yêu thương” với nhiều hoạt động đã lan tỏa thông điệp về quyền được tôn trọng, quyền được bảo vệ, không phân biệt đối xử...
Triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở, nâng cao kiến thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân
Triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở, nâng cao kiến thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

(ĐCSVN) - Qua 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 - 2023) của Ban Tuyên giáo Trung ương, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt, góp phần nâng cao kiến thức, trình độ cũng như đáp ứng yêu cầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Thành phố.

Tăng cường công tác phối hợp phòng chống bạo lực học đường
Tăng cường công tác phối hợp phòng chống bạo lực học đường

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Khởi động chuỗi sự kiện giáo dục tài chính dành cho học sinh
Khởi động chuỗi sự kiện giáo dục tài chính dành cho học sinh

(ĐCSVN) - Chuỗi sự kiện giáo dục tài chính dành cho học sinh với tên gọi “Booktour Thông minh Tài chính: Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền” sẽ trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về tài chính, tiền tệ, đồng thời giúp các em hiểu và trân trọng giá trị của lao động, có thái độ đúng đắn với việc kiếm tiền, tiêu tiền.

Tết sum vầy, Xuân bình an tại Trường Đại học Ngoại thương
"Tết sum vầy, Xuân bình an" tại Trường Đại học Ngoại thương

(ĐCSVN) – Đây là sự kiện thường niên được Trường Đại học Ngoại thương tổ chức với mong muốn mang đến không khí rộn ràng của ngày Tết cổ truyền dân tộc và giúp các bạn sinh viên, đặc biệt là các sinh viên quốc tế được trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống của ngày Tết Việt Nam.

Xây dựng chương trình đào tạo sau đại học phù hợp với nhu cầu phát triển thực tiễn
Xây dựng chương trình đào tạo sau đại học phù hợp với nhu cầu phát triển thực tiễn

(ĐCSVN) - Trường Đại học Thủ Dầu Một cần xây dựng các chương trình đào tạo sau đại học phù hợp với công tác quy hoạch nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương trong thời kỳ hội nhập; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ gắn với nhu cầu phát triển thực tiễn của địa phương, của vùng Đông Nam Bộ…

Tăng cường phối hợp về giáo dục pháp luật phòng, chống ma tuý
Tăng cường phối hợp về giáo dục pháp luật phòng, chống ma tuý

(ĐCSVN) - Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ GD&ĐT nhằm mục đích tăng cường hiệu quả phối hợp giữa 2 Bộ theo các cấp của hệ công tác trong trao đổi thông tin, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục...

ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp cho hơn 480 sinh viên, học viên
ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp cho hơn 480 sinh viên, học viên

(ĐCSVN) – Phát biểu tại buổi Lễ, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định: Các tân tiến sĩ, thạc sĩ cùng với đông đảo các tân cử nhân sẽ bổ sung nguồn lực có chất lượng cho quá trinh xây dựng và phát triển đất nước. Đây cũng là những sứ giả, nhịp cầu kết nối Việt Nam với bạn bè khắp năm châu…

TP Hồ Chí Minh xây dựng nền giáo dục tiên tiến, hiện đại
TP Hồ Chí Minh xây dựng nền giáo dục tiên tiến, hiện đại

(ĐCSVN) – TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, hội nhập, trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao của cả nước và khu vực châu Á, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển giáo dục và chất lượng giáo dục.

Thúc đẩy phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo ở khu vực châu Á
Thúc đẩy phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo ở khu vực châu Á

(ĐCSVN) - PGS.TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương nhấn mạnh: Đổi mới sáng tạo đã trở thành trọng tâm trong mọi hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và phát triển cộng đồng của Nhà trường. Trong bối cảnh đó, Nhà trường tự hào đăng cai Hội nghị các nhà nghiên cứu đổi mới và sở hữu trí tuệ châu Á lần thứ 6.

Tạp chí Kinh tế và Phát triển JED chính thức gia nhập danh mục Scopus
Tạp chí Kinh tế và Phát triển (JED) chính thức gia nhập danh mục Scopus

(ĐCSVN) - Tạp chí Kinh tế và Phát triển (JED) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa chính thức gia nhập cơ sở dữ liệu khoa học uy tín Scopus - cơ sở dữ liệu của Nhà xuất bản Elsevier, Hà Lan. JED là tạp chí thứ hai trong số tạp chí của các trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) gia nhập danh mục Scopus thành công.

Thí sinh Hoa khôi sinh viên tự tin hùng biện tiếng Anh và dự án thiện nguyện
Thí sinh Hoa khôi sinh viên tự tin hùng biện tiếng Anh và dự án thiện nguyện

(ĐCSVN) - Tham dự vòng Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 diễn ra chiều 14/01, tại TP Hồ Chí Minh, 45 thí sinh đã tranh tài ở phần thi “Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh” và thuyết trình về dự án thiện nguyện. Các thí sinh tự tin thể hiện năng lực hùng biện bằng tiếng Anh với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”.

TP Hồ Chí Minh tiếp tục nỗ lực đổi mới giáo dục và đào tạo
TP Hồ Chí Minh tiếp tục nỗ lực đổi mới giáo dục và đào tạo

(ĐCSVN) - TP Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu trong đổi mới giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội. Triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Thành phố đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, quyết định đồng thời dành một nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo.