Việc đào tạo đội ngũ cán bộ văn hoá trong giai đoạn hiện nay rất quan trọng

Thứ năm, 16/11/2023 21:54
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Đồng chí Phan Xuân Thuỷ nhấn mạnh, việc đào tạo đội ngũ cán bộ văn hoá trong giai đoạn hiện nay rất quan trọng; nhà trường phải phát huy được lợi thế đặc thù của riêng mình, để chất lượng đào tạo được nâng cao, cung cấp đủ nguồn cán bộ.
Đồng chí Phan Xuân Thuỷ phát biểu chúc mừng các thầy cô giáo và cán bộ, nhân viên Trường Đại học Văn hoá TP Hồ Chí Minh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: Chi Mai)  

Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), chiều 16/11, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và chúc mừng Trường Đại học Văn hoá TP Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phan Xuân Thuỷ chúc mừng thành quả Trường Đại học Văn hoá TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua, chúc các thầy cô giáo và cán bộ, nhân viên nhà trường luôn mạnh khoẻ, đoàn kết, phát huy trí tuệ, sáng tạo, không ngừng nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ mong muốn Trường Đại học Văn hoá TP Hồ Chí Minh phát triển hơn nữa trong quá trình đào tạo các thế hệ sinh viên để góp phần vào phát triển sự nghiệp văn hóa của nước nhà, tiếp tục phát huy truyền thống gần 50 năm xây dựng và phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhân viên cho hệ thống văn hoá khu vực phía Nam; đồng thời phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hoá có uy tín ở khu vực và trên cả nước.

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ đã chia sẻ về vai trò quan trọng của văn hóa cũng như chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta đối với lĩnh vực văn hóa. Trong đó, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hoá. Tiếp đó Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12-11-2021 tiếp tục đề ra những mục tiêu cụ thể nhằm xây dựng và phát triển văn hoá con người Việt Nam toàn diện, phù hợp xu thế thời đại…

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng thầy cô Trường Đại học Văn hoá TP Hồ Chí Minhh. (Ảnh: Chi Mai) 

Đồng chí Phan Xuân Thủy cho rằng: Việc đào tạo đội ngũ cán bộ văn hoá trong giai đoạn hiện nay rất quan trọng, nhà trường phải phát huy được lợi thế đặc thù của riêng mình, để chất lượng đào tạo được nâng cao, cung cấp đủ nguồn cán bộ.

PGS.TS Lâm Nhân, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Văn hoá TP Hồ Chí Minh cảm ơn tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo đã đến thăm trường. Đây là niềm vinh dự đối với trường.

Theo PGS.TS Lâm Nhân, Trường có 3316 sinh viên, 121 đảng viên, 102 viên chức và 9 hợp đồng. Trường là đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Bộ VHTT-DL có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực bậc đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, thông tin và du lịch cho các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhà trường đã kiểm định và đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT từ năm 2020 và đang thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng; đạt chuẩn kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo.

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ trao tặng bức hình Bác Hồ cho đại diện Trường Đại học Văn hoá TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Chi Mai).

47 năm qua, nhà trường đã đào tạo trên 41.000 sinh viên, học viên, đáp ứng cơ bản nhu cầu nguồn nhân lực ngành văn hoá cho các tỉnh, thành phố, nhất là khu vực phía Nam.

PGS.TS Lâm Nhân cũng kiến nghị một số nội dung để trong thời gian tới, công tác tuyển sinh, đào tạo của nhà trường đạt được kết quả tích cực hơn nữa./.

CM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực