Chi hội trưởng phụ nữ nhiệt tình và tận tâm với công việc

Thứ ba, 11/07/2023 00:40
Đó là cô Lê Thị Liên (SN 1968) - Chi hội Trưởng Chi hội phụ nữ ấp Nhì, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Hơn 15 năm gắn bó với công tác Hội phụ nữ, cô Liên luôn nhiệt tình, tận tâm trong thực hiện nhiệm vụ, quan tâm chăm lo đời sống hội viên, đóng góp hiệu quả cho hoạt động Hội ở địa phương.
 Cô Lê Thị Liên (thứ 2 từ phải sang) trao heo đất và gạo hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Tham gia công tác Hội phụ nữ và giữ vai trò Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Nhì, xã An Phong từ năm 2007 đến nay, cô Liên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời với vai trò là đảng viên, nhiều năm qua, cô Liên luôn gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến hội viên, phụ nữ; vận động hội viên, phụ nữ trong ấp tham gia tích cực vào các hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên phát động.

Nổi bật, thời gian qua, cô Liên đã cùng với Chi hội ấp tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ trên địa bàn tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Cô Lê Thị Liên chia sẻ: “Tôi nhận thấy việc học tập và làm theo gương Bác có ý nghĩa rất thiết thực đối với mọi người, giúp bản thân mỗi người không ngừng phấn đấu rèn luyện, hoàn thiện bản thân, sống có ích cho gia đình và xã hội. Học tập theo gương Bác trước hết là từ chính lời nói, việc làm hằng ngày của mình. Bản thân tôi luôn học Bác ở đức tính cần, kiệm; từ đó, tôi thường xuyên vận động chị em hội viên trong Chi hội tham gia mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”.

Từ sự vận động của cô Liên, từ năm 2019 đến nay, mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ trên địa bàn ấp tham gia. Chị Nguyễn Thị Trường An (SN 1986) - hội viên phụ nữ ấp Nhì, xã An Phong, cho biết: “Được cô Liên giới thiệu lợi ích của việc nuôi heo đất tiết kiệm, tôi chủ động tham gia mô hình từ năm 2020 đến nay. Từ sau khi nuôi heo đất, tôi và gia đình đã có ý thức tiết kiệm hơn. Mỗi ngày, tôi bỏ ống heo đất từ 10.000 - 100.000 đồng, số tiền nuôi heo đất có được từ việc tiết kiệm chi tiêu hàng ngày của gia đình. Cuối năm, sau khi khui heo đất, tôi có hơn 20 triệu đồng để sắm sửa đồ Tết cho gia đình và tham gia làm từ thiện, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương”.

Bên cạnh đó, cô Liên còn cùng tập thể Chi hội ấp vận động hội viên tham gia các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; tham gia thực hiện đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương; duy trì hiệu quả mô hình “3 trong 1” (3 hộ khá, giàu giúp đỡ 1 hộ nghèo) và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn. Tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chủ động thu gom phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình. Đồng thời với phương châm “Gần dân, sát dân, hiểu dân”, cô Liên thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, đời sống hội viên trên địa bàn, kịp thời đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hằng tháng, cô Liên vận động mạnh thường quân hỗ trợ 5 phần quà (gạo, nhu yếu phẩm) cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn; vận động hỗ trợ dụng cụ học tập, học bổng cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ giới thiệu hội viên tiếp cận nguồn vốn vay và hướng dẫn sử dụng nguồn vốn hợp lý, hiệu quả; giới thiệu hội viên tham gia các lớp học nghề nông thôn, có việc làm, nâng cao thu nhập. Qua đó, giúp nhiều hội viên vượt khó vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế; tạo niềm tin cho hội viên, phụ nữ vào hoạt động Hội, góp phần thu hút đông đảo phụ nữ trên địa bàn tham gia tổ chức Hội.

Theo đồng chí Võ Thị Bích Tuyền - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Phong, qua học tập và làm theo gương Bác, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu là chị Lê Thị Liên - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Nhì, xã An Phong. Cũng qua học tập đã nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương. Với sự nhiệt tình, năng động, trách nhiệm, chị Liên đã góp phần tích cực vào xây dựng Chi hội phụ nữ ấp Nhì ngày càng vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ xã An Phong./.

Theo baodongthap.vn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực