Khi người lính rời chiến trường

Thứ năm, 06/10/2022 15:09
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Rời quân ngũ trên 30 năm nhưng Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS, TS) Lê Thành Tài, Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vẫn luôn giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Với đồng nghiệp và sinh viên, thầy Tài là tấm gương sáng về tinh thần học tập, đóng góp cho xã hội.
PGS TS Lê Thành Tài nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ông Lê Thành Tài sinh năm 1960 trong gia đình nghèo có 8 anh em ở vùng Vị Thanh (nay là TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Sau giờ học, ông đi bán cà rem, bánh mì, phụ mẹ xay bột làm bánh cam. Dù tất bật mưu sinh vẫn không làm ông giảm niềm tin mãnh liệt vào con đường tri thức cùng ước mơ trở thành bác sĩ. Tròn 18 tuổi, ông bước vào giảng đường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Để trang trải chi phí và bớt gánh nặng cho gia đình, ông còn dạy thêm, đạp xích lô... 

Năm 1984, tốt nghiệp chuyên ngành ngoại tổng quát, bác sĩ Lê Thành Tài tình nguyện nhập ngũ và được biên chế về Phòng Quân y, Cục Hậu cần Quân khu 9. “Năm 1986, Đội công tác do tôi phụ trách sang chiến trường Campuchia thực hiện nhiệm vụ cứu chữa thương binh. Có những trận đánh ác liệt, thương vong nhiều, chúng tôi phải phẫu thuật giữa rừng trong điều kiện thiếu phương tiện, vật tư y tế; thậm chí, tình hình nguy cấp như dính mìn phải tháo khớp chân giữ mạng sống đồng đội. Ám ảnh nhất là sốt rét rừng, chúng tôi nỗ lực tìm mọi biện pháp Đông, Tây y điều trị. Sau này, trong các bài giảng, tôi thường kể cho sinh viên nghe để các em hiểu hơn giá trị hoà bình”, ông Tài chia sẻ.

Năm 1990, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, Thượng uý Lê Thành Tài chuyển ngành về công tác tại Khoa Y, Trường Đại học Cần Thơ. 6 năm sau, ông nhận học bổng Thạc sĩ ngành Y tế công cộng tại Đại học Mahiol (Băng Cốc, Thái Lan). Năm 2002, khi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thành lập trên cơ sở Khoa Y (Trường Đại học Cần Thơ), ông tiếp tục truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Tiến bước trên con đường tri thức, năm 2006, ông bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ về phòng, chống thuốc lá trong học đường; năm 2009, ông là giảng viên đầu tiên của trường được phong học hàm Phó Giáo sư Y học.

Gần 30 năm công tác chung, TS Huỳnh Văn Trương, Giảng viên Khoa Điều dưỡng, Phó Chủ tịch Hội CCB Trường Đại học Y Dược Cần Thơ học hỏi ở ông Tài sự gần gũi, nhiệt huyết nghiên cứu các phương pháp giảng dạy tích cực. Bên cạnh đó là tâm huyết hướng dẫn hàng trăm sinh viên, chuyên khoa 1, 2, thạc sĩ, tiến sĩ... TS Huỳnh Văn Trương kể: “Lúc tôi làm Luận án Tiến sĩ về vi khuẩn nội sinh trên rau diếp cá, thầy Tài trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tôi lấy mẫu cộng đồng ở 4 tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang. Từ những kinh nghiệm chuyên môn y tế cộng đồng của thầy giúp tôi hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh trước thời hạn 2 năm”.

Ths. BS. Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre, chia sẻ: “Phòng chống các bệnh lây truyền trong quan hệ đồng giới nam (MSM) là vấn đề mới, nhạy cảm trong y khoa nên khi nghiên cứu tôi gặp không ít khó khăn. Nhờ thầy Tài tận tình hướng dẫn, tìm tài liệu, định hướng phương pháp khai thác, giúp tôi hoàn thiện tốt luận án tốt nghiệp”.

PGS TS Lê Thành Tài giao lưu với sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhân dịp 27/7. 

Cùng với giảng dạy, ông Tài còn nghiên cứu nhiều dự án khoa học trong nước và liên kết nước ngoài có tính ứng dụng cao. Trong đó, 03 đề tài khoa học cấp Sở Khoa học Công nghệ; 01 đề tài liên kết nước ngoài về nghiên cứu phòng chống sốt xuất huyết trong điều kiện biến đổi khí hậu; 01 giải thưởng Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật TP. Cần Thơ và hàng chục bài báo nghiên cứu được đăng trên các tạp chí y học. Tấm gương học tập, đóng góp của ông đã tạo động lực phấn đấu cho nhiều giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, nhất là hội viên Cựu chiến binh (CCB). Trong số trên 20 hội viên Hội CCB Nhà trường có 12 hội viên trình độ đại học trở lên, nhiều người giữ chức vụ chủ chốt các khoa, phòng.

PGS, TS Trương Nhựt Khuê, Chủ nhiệm Khoa Răng - Hàm - Mặt, cho biết: “Trên cương vị Chủ tịch Hội CCB Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, thầy Tài chủ động đề xuất nhiều biện pháp xây dựng Hội ngày càng vững mạnh; nhất là tham gia các hoạt động xã hội. Gần đây là tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trên 300 đối tượng chính sách, bệnh nhân nghèo ở xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ. Đặc biệt, thầy thường xuyên gặp gỡ, động viên, lựa chọn kết nạp những sinh viên ưu tú từng là quân nhân, hỗ trợ anh em mọi mặt trong học tập và cuộc sống”.

PGS, TS Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, cho biết thêm: “Là một giảng viên có uy tín của trường, khi được giao phụ trách hội CCB, thầy Tài phối hợp tổ chức tốt các hoạt động về nguồn, sinh hoạt truyền thống, định hướng nghề nghiệp, y đức cho sinh viên cũng như kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giúp đỡ hội viên. Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ vừa qua, thầy tổ chức tọa đàm thu hút trên 500 sinh viên. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ”.

Gần 40 tuổi nghề, 30 tuổi Đảng, dù trên cương vị nào, PGS. TS. Lê Thành Tài luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, không ngừng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là tấm gương mẫu mực để thế hệ trẻ noi theo./. 

Bài, ảnh: Công Khanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực