Đặc sắc "Qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì" năm 2024

Thứ hai, 29/07/2024 09:43
(ĐCSVN) - Tuần văn hóa du lịch “Qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” năm 2024 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20/9 tới đây, cùng với chuỗi hoạt động hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian diễn ra xuyên suốt tháng 9 tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tuần Văn hóa du lịch “Qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” năm 2024 sẽ được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh

 Trải nghiệm bắt cá chép ruộng trên những thửa ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì. (Ảnh: Báo Hà Giang).

Điểm nhấn của Tuần Văn hóa du lịch “Qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” năm 2024 là chương trình khai mạc vào lúc 20 giờ ngày 20/9 với chủ đề “Khám phá Mùa vàng kỳ vỹ giữa rừng xanh” và đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian hát Páo Dung của dân tộc Dao tỉnh Hà Giang.

Đồng chí Nguyễn Việt Tuân, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hoàng Su Phì cho biết: Đây là lần thứ 3 sự kiện được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh. Để hưởng ứng Chương trình, Hoàng Su Phì sẽ tổ chức chuỗi hoạt động hấp dẫn, đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian nhằm phát huy hiệu quả giá trị Di sản danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang và bản sắc văn hóa của các dân tộc trong phát triển du lịch, tạo bước phát triển mới cho du lịch địa phương trong những năm tiếp theo.

Theo đó, từ ngày 20/9 đến hết ngày 22/9 sẽ diễn ra màn đồng diễn tập thể “Hoa trên rẻo cao” ngay trước lễ khai mạc Chương trình; Hội thi Hương vị trà Shan tuyết, thi làm bánh giầy và thi trưng bày các loại bánh, Đêm hội văn hóa Thanh niên, Bay dù lượn trên Mùa vàng…

 Tuần văn hóa du lịch “Qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” năm 2024 sẽ đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn, đáng nhớ.

Tại các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của các dân tộc huyện Hoàng Su Phì còn có sự tham gia trình diễn quy trình chế tác và bán các sản phẩm chạm khắc bạc của dân tộc Nùng (xã Nàng Đôn, Pờ Ly Ngài), sản phẩm rèn đúc của dân tộc Tày (xã Nam Sơn), đan lát của dân tộc Mông (xã Thèn Chu Phìn), tre trúc của xã Nậm Dịch, thêu thổ cẩm của dân tộc Dao (xã Hồ Thầu), dân tộc Cờ Lao (xã Túng Sán), mài vải của dân tộc Nùng (xã Nàng Đôn, Pố Lồ).

Đặc biệt, tại tất cả xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động thể thao, trải nghiệm du lịch văn hóa và sinh thái xuyên suốt từ ngày 01/9 đến ngày 15/10/2024. Nổi bật là: trải nghiệm bắt cá chép ruộng và khám phá thác 4 tầng tại xã Nậm Khòa; tổ chức Tết độc lập và ngày hội văn hoá dân tộc Mông, trải nghiệm ngắm ruộng bậc thang, bắt cá chép ruộng, vườn chè cổ thụ tại xã Tả Sử Choóng; các hoạt động văn hóa dân gian và lễ hội Nhảy lửa dân tộc Dao tại xã Thông Nguyên; chương trình sắc màu kỳ vỹ bậc thang vàng, lễ thức dân gian, trình diễn trang phục dân tộc, tái hiện lễ hội đền Suối Thầu tại xã Bản Luốc; tái hiện lễ hội Bàn Vương, hội thi thêu Thổ cẩm của dân tộc Dao tại xã Hồ Thầu;…

Là huyện vùng cao núi đất ở phía tây, Hoàng Su Phì từ lâu đã nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất của Hà Giang, trải dài mênh mông khắp các sườn núi, vốn được coi là minh chứng cho nghị lực phi thường và khả năng cải tạo, chinh phục tự nhiên của cộng đồng các dân tộc nơi đây.

Từ sau khi được công nhận là di sản Danh thắng quốc gia vào các năm 2011 và 2016, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì ngày càng nổi tiếng, trở thành một trong những sản phẩm du lịch tiêu biểu của Hà Giang nhờ những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan giàu tính nghệ thuật. “Điểm khác biệt của Danh thắng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đó là nhiều tầng bậc, uốn lượn trùng điệp và chạy dài từ ven suối lên đỉnh núi. Xen lẫn trong đó là những cánh rừng nguyên sinh, những nương chè cổ thụ, những ngôi nhà và những dòng sông, khe suối, tạo thành bức tranh thiên nhiên hài hòa, nhiều màu sắc” - Đồng chí Nguyễn Việt Tuân thông tin thêm.

 Tuần Văn hóa du lịch “Qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” được tổ chức thường niên mỗi năm đã trở thành sự kiện được du khách thập phương háo hức mong chờ vào mỗi mùa lúa chín. (Ảnh: Đức Toàn). 

Toàn huyện Hoàng Su Phì hiện có trên 3.720 ha ruộng bậc thang trải đều khắp 24 xã, thị trấn, trong đó có 675 ha đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang tại 11 xã gồm: Nậm Ty, Thông Nguyên, Hồ Thầu, Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Bản Phùng, Thàng Tín, Nậm Khòa, Pố Lồ, Bản Nhùng, Tả Sử Choóng.

Để quảng bá di sản gắn với phát triển du lịch, tỉnh Hà Giang lần đầu tiên tổ chức Tuần Văn hóa du lịch “Qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” vào năm 2012, đến nay đã trở thành sự kiện thường niên được đông đảo du khách gần xa háo hức mong chờ vào mỗi mùa lúa chín. Theo người dân địa phương, tháng 8 đến tháng 10 hàng năm được coi là thời điểm đẹp nhất khi những thửa ruộng bậc thang nơi đây dần chín rộ, chuyển màu vàng ươm trong tiết trời thu, tạo ra khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, đẹp mê hồn.

Tiếp nối thành công của những năm trước đây, Tuần Văn hóa du lịch “Qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” năm 2024 được Hà Giang tổ chức theo quy mô cấp tỉnh với mong muốn tiếp tục có thêm những sản phẩm du lịch mới, níu chân du khách thập phương khi đến với mảnh đất địa đầu Tổ quốc./.

 

 

Phương Nghi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực