Tuổi trẻ Hà Giang tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tuổi trẻ Hà Giang tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - 150 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 200 nghìn đoàn viên, thanh niên tỉnh Hà Giang đã tham dự buổi đối thoại cùng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn với chủ đề: "Thanh niên Hà Giang tích cực trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch".
Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024
Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024
(ĐCSVN) - Với 100% số phiếu tán thành, Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII đã nhất trí thông qua Nghị quyết phê duyệt kéo dài thời gian thực...
Thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn ngày càng hiệu quả, thực chất
Thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn ngày càng hiệu quả, thực chất
(ĐCSVN) - Lãnh đạo hai địa phương tin tưởng, giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn sẽ không ngừng phát triển theo...
Hà Giang Lấy người nông dân làm trung tâm trong phát triển nông nghiệp
Hà Giang: Lấy người nông dân làm trung tâm trong phát triển nông nghiệp
(ĐCSVN) - Nhấn mạnh nông nghiệp là trụ đỡ nền kinh tế của tỉnh, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu phát triển ngành phải dựa trên...
Đánh giá thực chất, chống bệnh thành tích trong giáo dục
Đánh giá thực chất, chống bệnh thành tích trong giáo dục

(ĐCSVN) - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn dân về chủ trương đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh, đảm bảo “Học thật, thi thật, kết quả, chất lượng thật”; đánh giá thực chất, chống bệnh thành tích trong giáo dục.

Tuần tra, kiểm tra liên hợp, thực thi pháp luật trên biên giới ban đêm
Tuần tra, kiểm tra liên hợp, thực thi pháp luật trên biên giới ban đêm

(ĐCSVN) - Đây là lần đầu tiên Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, BĐBP tỉnh Hà Giang (Việt Nam) phối hợp với Đại đội quản lý biên giới huyện Nà Pô, Chi đội quản lý biên giới thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức tuần tra liên hợp song phương đêm nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới và đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Nhiều trải nghiệm hấp dẫn tại Lễ hội Văn hóa, du lịch và ẩm thực quốc tế - Hà Giang lần thứ I
Nhiều trải nghiệm hấp dẫn tại Lễ hội Văn hóa, du lịch và ẩm thực quốc tế - Hà Giang lần thứ I

(ĐCSVN) - Diễn ra từ ngày 29 đến 31/3 tại thành phố Hà Giang, Lễ hội Văn hóa, du lịch và ẩm thực quốc tế - Hà Giang lần thứ I năm 2024 hứa hẹn sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc thu hút du khách trong và ngoài nước đến với miền cao nguyên đá để khám phá, trải nghiệm.

Hơn 1 500 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ IX
Hơn 1.500 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ IX

(ĐCSVN) - Diễn ra từ ngày 15/3 đến 20/3, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ IX năm 2024 với khẩu hiệu "Nhanh hơn - Cao hơn - Xa hơn" đã thu hút hơn 1.500 vận động viên tiêu biểu tham gia tranh tài ở 6 môn thể thao. Đây là ngày hội thể thao lớn nhất dành cho tuổi trẻ học đường trên địa bàn toàn tỉnh.

Tạo chuyển biến thực chất, rõ nét trong chuyển đổi số
Tạo chuyển biến thực chất, rõ nét trong chuyển đổi số

(ĐCSVN) - Ngành Thông tin và Truyền thông cần tích cực tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh quán triệt vai trò quan trọng của chuyển đổi số nhằm tạo chuyển biến thực chất, rõ nét; coi xây dựng chính quyền số là khâu đột phá, phát triển kinh tế số là trọng tâm, phát triển xã hội số là chiến lược lâu dài; huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia chuyển đổi số;…

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng bền vững
Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng bền vững

(ĐCSVN) - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng bền vững, trong đó chú trọng xây dựng các tour tuyến điểm du lịch, tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đặc trưng hiện có, xây dựng và phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới để tạo sức hút du khách…

Mùa Xuân nhất định phải đi Hà Giang
Mùa Xuân nhất định phải đi Hà Giang!

(ĐCSVN) - Hà Giang vốn dĩ mùa nào cũng đẹp nhưng vào mùa xuân, khi sắc đào, mận, lê, mộc miên... rộn ràng khoe sắc trên mọi cung đường, trên những ngọn núi, bản làng vùng cao là thời điểm miền cao nguyên đá đẹp nhất. Đó cũng chính là lý do mà nhiều du khách thường rỉ tai nhau: Mùa Xuân nhất định phải đi Hà Giang!

Tăng cường công tác truyền thông chính sách
Tăng cường công tác truyền thông chính sách

(ĐCSVN) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, diễn ra sáng 8/3.

Gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư 4 tỉnh của Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc
Gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư 4 tỉnh của Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

(ĐCSVN) - Cơ chế Hội nghị Gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư 4 tỉnh của Việt Nam là Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã góp phần tích cực vào thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian qua, cũng như trong thời gian tới.

Tiếp tục triển khai hiệu quả giao lưu, hợp tác giữa Hà Giang - Quảng Tây
Tiếp tục triển khai hiệu quả giao lưu, hợp tác giữa Hà Giang - Quảng Tây

(ĐCSVN) - Tại cuộc hội đàm với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Lưu Ninh, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tin tưởng, với đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc, giao lưu, hợp tác giữa hai tỉnh/khu sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, làm sâu sắc hơn nội hàm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

1260 thanh niên Hà Giang nô nức lên đường nhập ngũ
1260 thanh niên Hà Giang nô nức lên đường nhập ngũ

(ĐCSVN) - Hòa chung trong không khí náo nức của ngày hội tòng quân trên cả nước, sáng 27/2, 11 huyện, thành phố của tỉnh Hà Giang đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024, đưa 1260 thanh niên ưu tú của địa phương lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Khánh thành Đền Lũng Cú
Khánh thành Đền Lũng Cú

(ĐCSVN) - Việc khánh thành Đền Lũng Cú có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với vùng đất nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, qua đó không chỉ góp phần giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ sau mà còn tạo sản phẩm du lịch mới về văn hóa tâm linh cho du khách trong và ngoài nước khi đến thăm quan Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Tiềm năng mới, không gian mới, động lực mới phát triển tỉnh Hà Giang
Tiềm năng mới, không gian mới, động lực mới phát triển tỉnh Hà Giang

(ĐCSVN) - Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Quy hoạch tỉnh Hà Giang đã thể hiện được tư tưởng đổi mới, với tư duy, tầm nhìn chiến lược và đầy khát vọng hướng tới sự phát triển toàn diện, bền vững; thể hiện sự bứt phá, có tác động lan tỏa đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tạo ra tiềm năng mới, không gian mới, động lực mới và các giá trị mới.

Hà Giang Hồi sinh đất cằn, phủ xanh vườn tạp
Hà Giang: Hồi sinh đất cằn, phủ xanh vườn tạp

(ĐCSVN) - Cải tạo vườn tạp, thay thế bằng các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp có giá trị kinh tế cao là hướng đi đang được tỉnh Hà Giang chú trọng thực hiện trong những năm gần đây. Địa phương xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm cụ thể hóa một trong ba khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII “Tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”.

Xuân về trên Lô Lô Chải
Xuân về trên Lô Lô Chải

(ĐCSVN) - Từ khi làm du lịch cộng đồng, diện mạo thôn Lô Lô Chải ngày càng khởi sắc, đời sống của bà con từng bước được cải thiện rõ nét. Hơn thế nữa, người dân Lô Lô ở điểm cực Bắc giờ đây đã quan tâm nhiều hơn đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc và lấy đó làm thế mạnh để phát triển du lịch cộng đồng.

Hà Giang Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ
Hà Giang: Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

(ĐCSVN) - Với mục tiêu hướng tới xây dựng thế hệ trẻ tỉnh Hà Giang có cả “Đức”, “Tài” và để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh.

Hà Giang khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024
Hà Giang khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024

(ĐCSVN) - Diễn ra từ ngày 31/1 đến hết ngày 13/2, Hội báo Hà Giang Xuân Giáp Thìn 2024 là sự kiện quan trọng, ý nghĩa nhằm tổng kết công tác nghiệp vụ báo chí sinh động, sâu sắc, đồng thời cũng hoạt động văn hoá tinh thần tạo điểm nhấn vui chơi, thưởng thức cho bạn đọc và nhân dân trong dịp đón chào Xuân mới và Tết cổ truyền dân tộc.

Hà Giang Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023
Hà Giang: Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023

(ĐCSVN) - Với tổng điểm 90,22/100 điểm, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang vươn lên dẫn đầu khối sở, ban, ngành về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023. So với các năm trước đó, kết quả này cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực, bứt phá, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện cải cách hành chính của cơ quan.

Điểm tựa vững chắc của đồng bào nơi tuyến đầu Tổ quốc
Điểm tựa vững chắc của đồng bào nơi tuyến đầu Tổ quốc

(ĐCSVN) - Thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở, mỗi xã của huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) đã được bố trí ít nhất 5 đồng chí công an chính quy, được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ. Các đồng chí đã trở thành nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh vững chắc ngay từ cơ sở.

Hà Giang chủ động đối phó với thời tiết băng giá
Hà Giang chủ động đối phó với thời tiết băng giá

(ĐCSVN) - Nền nhiệt giảm sâu những ngày này khiến băng giá xuất hiện tại các huyện vùng cao, xã biên giới của tỉnh Hà Giang. Để giảm thiểu tối đa thiệt hại do thời tiết rét đậm, rét hại gây ra, cấp ủy, chính quyền và người dân đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét cho người và vật nuôi.

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện
Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện

(ĐCSVN) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang tại Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại của Đảng bộ tỉnh và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, diễn ra vào chiều 24/1.

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang
Tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang

(ĐCSVN) - Nhiều nội dung quan trọng liên quan đến dự thảo nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2024-2030; dự thảo chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ Tám (khóa XIII) đã được BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 19 diễn ra chiều 23/1.

Chuẩn bị chu đáo để nhân dân đón Tết Giáp Thìn vui tươi, an toàn, đầm ấm
Chuẩn bị chu đáo để nhân dân đón Tết Giáp Thìn vui tươi, an toàn, đầm ấm

(ĐCSVN) - Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đề nghị tỉnh Hà Giang tập trung chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ để nhân dân đón Tết Giáp Thìn vui tươi, an toàn, đầm ấm; chú ý quan tâm bảo đảm tốt các chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội đón Tết, nhất là các lực lượng làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”…

Chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp
Chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

(ĐCSVN) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tổng kết hoạt động các Đoàn công tác theo Quyết định 998 của BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ các huyện, thành phố năm 2023, diễn ra chiều 17/1.

Gầu Tào - Lễ hội sớm của người Mông ở Yên Minh, Hà Giang
Gầu Tào - Lễ hội sớm của người Mông ở Yên Minh, Hà Giang

(ĐCSVN) - Lễ hội Gầu Tào truyền thống của đồng bào dân tộc Mông huyện Yên Minh được tổ chức thường niên vào ngày mùng 1 tháng Chạp âm lịch. Năm nay, huyện Yên Minh tổ chức lễ hội quy mô cấp Huyện với sự tham gia của các xã có đồng bào dân tộc Mông sinh sống.