Đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Thứ hai, 27/03/2023 21:04
(ĐCSVN) - Các địa phương thống nhất trong thời gian tới, 5 tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả các nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; tiếp tục duy trì và thúc đẩy, phát huy tối đa cơ chế Hội nghị thường niên giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Phiên họp Nhóm công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam (Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc);...
Lãnh đạo 4 tỉnh biên giới (Việt Nam), tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và lãnh đạo các cơ quan ngoại giao hai nhà nước chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. (Ảnh: BHG)  

Sáng 27/3, tỉnh Hà Giang chủ trì tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 3 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc).

Chủ trì đoàn đại biểu các tỉnh Việt Nam có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Về phía tỉnh Vân Nam có đồng chí Vương Ninh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam.

Đây là lần đầu tiên hội nghị thường niên được tổ chức bằng hình thức trực tiếp sau hai lần tổ chức theo hình thức trực tuyến; đây cũng là buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao các tỉnh Việt Nam và tỉnh Vân Nam sau hơn 3 năm gián đoạn bởi dịch COVID-19.

Tại Hội nghị, các bên đã thông báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương, đồng thời  đánh giá, ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được từ sau Hội nghị Bí thư Tỉnh ủy 5 tỉnh năm 2022 đến nay. Hội nghị nhất trí cho rằng, các bên đã nghiêm túc thực hiện những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt là “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc” trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Côṇg sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10/2022; duy trì và thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực tiếp tục phát triển và đi vào thực chất; góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lâu dài, lành mạnh, ổn định trong thời đại mới.

Các địa phương thống nhất trong năm 2023 và thời gian tới, 5 tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả các nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; tiếp tục duy trì và thúc đẩy, phát huy tối đa cơ chế Hội nghị thường niên giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Phiên họp Nhóm công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); trong đó, tập trung triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; tăng cường hợp tác phát triển cửa khẩu, kinh tế biên mậu; đầu tư kết nối giao thông thuận lợi; tăng cường hợp tác quản lý biên giới, quản lý lao động qua biên giới; khôi phục giao lưu, hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch; tiếp tục thúc đẩy triển khai hoạt động giao lưu, hợp tác về công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, khoa học kỹ thuật, y tế, bảo vệ môi trường, tư pháp, tài chính...

Các bên nhất trí cho rằng, cần tiếp tục tích cực thực hiện phương châm “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”; tăng cường tổ chức các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể hai bên; tổ chức giao lưu giữa các ban Đảng, tổ chức Đảng các cấp để trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác kiểm tra, kỷ luật, tổ chức, tuyên giáo, quản lý nhà nước; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo các ngành, các cấp hai bên khôi phục lại các hoạt động giao lưu, hợp tác trực tiếp; tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai bên; thúc đẩy khu vực biên giới cùng phát triển hài hòa, ổn định. Tập trung thúc đẩy đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng cửa khẩu, hạ tầng giao thông kết nối qua biên giới và kết nối từ khu vực nội địa mỗi bên tới các cửa khẩu; cùng triển khai các biện pháp nâng cao năng lực thông quan qua các cửa khẩu hai bên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành hoạt động cửa khẩu. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan.

Trên cơ sở các nội dung được trao đổi, thảo luận và thống nhất cao, các bên đã ký Biên bản Hội nghị thường niên lần thứ 3 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc); ký kết Kế hoạch hành động hợp tác thí điểm về giảm nghèo bền vững giữa các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), giai đoạn 2023 - 2025.

Tại Hội nghị, các bên thống nhất Hội nghị thường niên lần thứ 4 sẽ do tỉnh Vân Nam chủ trì, tổ chức tại tỉnh Vân Nam vào năm 2024; tiếp tục lồng ghép tổ chức Phiên họp Nhóm công tác liên hợp 5 tỉnh với Hội nghị thường niên lần thứ 4 giữa các Bí thư Tỉnh ủy; công tác tổ chức cụ thể sẽ thông qua cơ quan ngoại vụ các bên trao đổi, thống nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh bắt tay thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới. (Ảnh: BHG) 

Sáng cùng ngày, tỉnh Hà Giang chủ trì Phiên họp lần thứ 9 Nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Trong khuôn khổ hoạt động Hội nghị thường niên lần thứ 3 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc), sáng 27/3, đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang đã có buổi hội kiến song phương với đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam do đồng chí Vương Ninh, Ủy viên T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam làm trưởng đoàn./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực