Đồng chí Trần Tuấn Anh thăm, tặng quà tại Hà Giang

Chủ nhật, 08/01/2023 20:45
(ĐCSVN) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023, ngày 8/1, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết các chiến sỹ biên phòng và tặng quà cho công nhân lao động và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
 Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ điểm cao 468, thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Tiếp và cùng đi với Đoàn có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang; đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Trong đợt công tác, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đài hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ điểm cao 468, thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đoàn kinh tế quốc phòng 313; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy; trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp đó, đoàn tới thăm Đội quy tập hài cốt liệt sỹ lâm thời Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên; đến dâng hương, viếng nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên.

 Đồng chí Trần Tuấn Anh thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đoàn kinh tế quốc phòng 313, Quân khu 2. 

Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đoàn kinh tế quốc phòng 313, Quân khu 2, đồng chí Trần Tuấn Anh chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ về sự biến động phức tạp của tình hình thế giới năm 2022 với những vấn đề phức tạp khó lường, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ và khó dự báo; cạnh tranh các nước lớn ngày càng gay gắt; lạm phát tăng mạnh ở nhiều quốc gia dẫn đến kinh tế toàn cầu suy giảm; những bất ổn về an ninh quốc gia, an ninh năng lượng, lương thực, an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp gây nhiều khó khăn, thiệt hại cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta.

Trong nước, công tác xây dựng Đảng và xây dựng pháp luật nhà nước tiếp tục được thực hiện hiệu quả; các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Hội nghị Trung ương 6 đạt được nhiều kết quả cao. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực vừa tập trung phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Đất nước ta đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Đoàn kinh tế quốc phòng 313, Quân khu 2. 

Đồng chí Trần Tuấn Anh ghi nhận những kết quả quan trọng của Đoàn kinh tế quốc phòng 313 với nhiệm vụ làm công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh ở các khu kinh tế quốc phòng của Quân khu đạt được nhiều thành tích nổi bật, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Đoàn kinh tế quốc phòng 313 thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tăng cường dự báo, nắm chắc tình hình; duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp cùng với các lực lượng bảo đảm tốt an ninh, an toàn trong vùng dự án. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị thực sự vững mạnh; triển khai các dự án, chương trình giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nhiều mô hình công tác dân vận, phát triển kinh tế có hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh COVID-19 và các loại dịch bệnh mới phát sinh; tham gia bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống, tinh thần của nhân dân, nhất là người nghèo, khó khăn, thu nhập thấp. Tích cực tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”; xứng đáng là đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; sẵn sàng chiến đấu cao.

Cũng trong ngày, Đoàn công tác thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy; trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Tuấn Anh gửi tới cán bộ, chiến sĩ đơn vị lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng đầu năm mới tốt đẹp; đồng thời biểu dương và đánh giá cao Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang trong việc quán triệt và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng; thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên và địa phương các chủ trương, đối sách xử lý có hiệu quả các vấn đề trên biên giới, không để bị động, bất ngờ; tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm; công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân được thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Đồng chí Trần Tuấn Anh thăm, tặng quà cán bô, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Đồng chí nêu rõ, năm 2023, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động sâu sắc đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị cán bộ, chiến sĩ phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt, chuyên trách của Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện nghiêm pháp luật về biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Thực hiện tốt phương châm "Vì dân quên mình, vì dân phục vụ", dựa vào dân, gắn bó với nhân dân, thường xuyên lắng nghe, học hỏi Nhân dân; nắm vững địa bàn, các phong tục, tập quán và biết tiếng đồng bào dân tộc, biết tiếng nước ngoài để hoàn thành tốt được nhiệm vụ... Tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách hành chính gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, làm tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, làm tốt công tác tư tưởng chính trị, không chủ quan về an ninh nội bộ, tiêu cực, nhất là ở các lĩnh vực kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh chống buôn lậu...

Thăm và trao tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ sự quan tâm tới đời sống và đón năm mới của bà con; đồng thời mong muốn, thời gian tới, các gia đình nêu cao tinh thần vượt khó, đẩy mạnh sản xuất, vươn lên trong cuộc sống để cùng các hộ gia đình khác tại địa phương xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao quà cho công nhân lao động và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đến thăm Đội quy tập hài cốt liệt sỹ lâm thời Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Phát biểu tại đây, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận đánh giá cao tầm quan trọng và những thành quả đạt được của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng như công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh; bày tỏ trân trọng, thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, thử thách to lớn mà các chiến sĩ phải vượt qua.

Đồng chí đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là cựu chiến binh cung cấp ngày càng nhiều thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.  Đồng chí lưu ý, cần xây dựng và triển khai kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, trong đó phải đặt lên hàng đầu đối với công tác bảo đảm an toàn về người và phương tiện kỹ thuật; tổ chức bàn giao, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, có tính giáo dục, ý nghĩa chính trị cao. Đồng thời cần quan tâm nghiên cứu, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tăng cường lực lượng và giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu; đồng thời, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm.

Cũng trong buổi chiều, đồng chí Trần Tuấn Anh cùng đoàn công tác cũng đã dâng hương, viếng nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên.

 

 

 

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực