Đồng chí Vũ Mạnh Hà giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Thứ tư, 31/05/2023 20:15
(ĐCSVN) - Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020-2025.
 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính trao Quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Mạnh Hà. (Ảnh: Duy Tuấn)

Chiều ngày 31/5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lai Châu.

Cùng dự còn có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh Lai Châu, Hà Giang; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của hai tỉnh.

 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Mai Văn Chính phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Duy Tuấn)

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thăng An, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 858-QĐNS/TW ngày 18/5/2023 của Bộ Chính trị về việc đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng và tin tưởng đồng chí Vũ Mạnh Hà sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ Chính trị và sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu. Đồng chí mong muốn Đảng bộ tỉnh Lai Châu luôn đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; hỗ trợ, tạo điều kiện để đồng chí Vũ Mạnh Hà tiếp cận công việc, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Mạnh Hà. (Ảnh: Duy Tuấn) 

Chúc mừng đồng chí Vũ Mạnh Hà trên cương vị công tác mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn khẳng định: Đây không chỉ là niềm vui riêng của đồng chí Vũ Mạnh Hà mà là nhiềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Giang. Đồng chí Thào Hồng Sơn tin tưởng với năng lực và những kinh nghiệm quý trong thời gian công tác tại Hà Giang, đồng chí Vũ Mạnh Hà sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho, cùng tập thể BCH, BTV Tỉnh ủy Lai Châu đưa tỉnh ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng nâng lên.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ chúc mừng đồng chí Vũ Mạnh Hà được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Vũ Mạnh Hà sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy năng lực, kinh nghiệm, sớm tiếp cận công việc; cùng với BCH, BTV Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đáp ứng được kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Mạnh Hà. (Ảnh: Duy Tuấn). 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời khẳng định sẽ luôn cố gắng nỗ lực, không ngừng phấn đấu học tập; sớm nắm bắt công việc, sâu sát cơ sở; dân chủ, khách quan, công tâm, cầu thị, lắng nghe các ý kiến đóng góp; thực hiện đúng vị trí, vai trò công tác; luôn chủ động, năng động sáng tạo vì lợi ích của nhân dân; cùng với tập thể BCH, BTV Tỉnh ủy nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Duy Tuấn).

Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương; sự chia sẻ, đồng sức, đồng lòng của các đồng chí Thường trực, BTV Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự ủng hộ, tin tưởng, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh để giúp đồng chí hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà sinh ngày 12/4/1979, quê quán huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ, Đại học Y khoa Thái Nguyên chuyên ngành Bác sĩ đa khoa; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà đã trải qua các vị trí công tác: Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang; Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì. Tháng 12/2020, đồng chí là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang. Năm 2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Vũ Mạnh Hà được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực