Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang

Chủ nhật, 28/05/2023 12:09
(ĐCSVN) - Sáng 28/5, trong chương trình công tác tại Hà Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhằm đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, những tháng đầu năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và giải quyết một số kiến nghị của tỉnh.
leftcenterrightdel
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang. (Ảnh: Trần Hải) 

Nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ đề ra từ đầu nhiệm kỳ

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, quy mô kinh tế không ngừng được mở rộng, tăng trưởng đạt khá, năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: tốc độ tăng trưởng (GRDP) năm 2022 đạt 7,62%, vượt mục tiêu đề ra (7,5%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 13.790 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2021; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 đạt 2.565 tỷ đồng, đạt 132,7% dự toán Trung ương giao.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 553 tỷ đồng, đạt 22,4% kế hoạch Trung ương giao; tổng dư nợ tín dụng năm 2022 đạt 28.265 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2021. Bốn tháng đầu năm 2023, tổng dư nợ tín dụng đạt 27.778 tỷ đồng, giảm 487 tỷ đồng so với 31/12/2022.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại buổi làm việc. 

Tỉnh Hà Giang chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung và liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tập trung vào các cây con có thể mạnh, sản phẩm đặc hữu, đặc trưng của tỉnh như: cam sành niên vụ 2022-2023 sản lượng đạt trên 78.000 tấn; cây chè shan tuyết được sản xuất tập trung tại 6 huyện với diện tích chè hiện có hơn 20.000ha; sản lượng đạt hơn 85.000 tấn/năm; lúa đặc sản, chất lượng cao gắn với ruộng bậc thang tại 2 huyện phía tây với tổng diện tích gieo trồng 7.000ha, sản lượng hơn 40.000 tấn; bò vàng Hà Giang với tổng đàn hơn 92.000 con, sản lượng thịt hơi hơn 3.200 tấn; lợn đen hơn 160.000 con, sản lượng thịt hơi hơn 7.400 tấn; ong bạc hà trên 43.000 tổ, sản lượng đạt khoảng 230 nghìn lít/năm.

Hoạt động sản xuất công nghiệp có mức tăng khá; đã thu hút được các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển các lĩnh vực công nghiệp của địa phương có thế mạnh như: công nghiệp thủy điện, công nghiệp chế biến khoáng sản, chế biến nông lâm sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ khách du lịch…

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn báo cáo tại buổi làm việc. 

Năm 2022, có 6 dự án thủy điện hoàn thành đi vào hoạt động; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 16,8%, vượt kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 8.554 tỷ đồng, đóng góp hơn 40% trong tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh. Bốn tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) đạt 2.186 tỷ đồng; đóng góp hơn 22% trong tổng thu ngân sách nhà nước.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Tập trung phát triển giao thông đối ngoại như Cao tốc nối Tuyên Quang-Hà Giang đến các cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy; kết cấu hạ tầng được cải thiện đáng kể, đã có 100% số xã có đường ô tô cứng hóa đến trung tâm xã; 100% số thôn, bản có đường đi được xe cơ giới đến trung tâm với 1.732 tuyến có tổng chiều dài là 6.196,6km; tập trung thi công các dự án giao thông trọng điểm, các tuyến đường liên tỉnh, liên vùng như cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang-Xín Mần (ĐT.177); Dự án đường nội thị thị trấn Vị Xuyên; các dự án đường ra biên giới như đường từ xã Pả Vi ra mốc 450, asphal tuyến đường Quốc lộ 4C, hoàn thành nâng cấp đường quốc lộ 279 đoạn qua huyện Quang Bình; khởi công dự án đường tỉnh 176B kết nối huyện Bắc Mê với các huyện vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; nâng cấp, cải tạo đường Yên Bình-Cốc Pài (ĐT.178), Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.183, đoạn Km17-Km50+200 và đường Phố Cáo, Đồng Yên đến giáp địa danh Lục Yên, tỉnh Yên Bái…

 Đẩy mạnh sản xuất, tạo sinh kế cho người dân

Phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hà Giang, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, làm thay đổi diện mạo, vị thế Hà Giang, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng và các đại biểu cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức của Hà Giang, cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Quy mô kinh tế còn nhỏ; GRDP bình quân đầu người còn thấp; thu ngân sách Nhà nước chưa đủ chi.

Thủ tướng cho rằng: “Tỉnh cần đẩy mạnh sản xuất, tạo sinh kế cho người dân bằng nhiều hình thức khác nhau, với các ngành nghề mới, không gian phát triển mới, các khu công nghiệp mới, khu dịch vụ mới và đặc biệt là khí thế mới của nhân dân, với việc xây dựng hạ tầng chiến lược (giao thông, điện, nước, viễn thông). Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông vẫn là điểm nghẽn của Hà Giang”.

Thủ tục hành chính, môi trường đầu tư cần thông thoáng hơn; năng  lực cạnh tranh, các chỉ số về cải cách hành chính cần được cải thiện hơn; coi trọng hơn nữa việc phát triển đội ngũ doanh nhân, kinh tế tư nhân. Chú trọng hơn nữa việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc và bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa của các dân tộc trên địa bàn.

Việc phát triển văn hóa, xã hội có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu. Cần quan tâm hơn nữa tới vấn đề vệ sinh, môi trường cho nhân dân, nâng cao ý thức người dân, đẩy lùi, xóa bỏ các hủ tục… Chênh lệch giàu nghèo còn lớn, đời sống nhân dân nhiều nơi khó khăn; tỉ lệ nghèo còn cao (năm 2022 là 37,08%, cao nhất nước); còn 7/10 huyện là huyện nghèo.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự buổi làm việc. 

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức hiện nay, Thủ tướng đề nghị Hà Giang cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, giữ vững bản lĩnh, bình tĩnh, tự tin, càng áp lực lại càng nỗ lực bởi "non cao cũng có đường trèo, đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi".

Nhấn mạnh một số định hướng lớn trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, Hà Giang phải luôn phải ghi nhớ và thực hiện 8 lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu khi Người đến thăm tỉnh năm 1961; giữ vững, củng cố và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị, đoàn kết toàn dân.

Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; chú trọng vận dụng sáng tạo, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, từ khung trời, mảnh đất, cửa khẩu với núi sông hùng vĩ của mình, vươn lên bằng sức mạnh nội sinh, biến tiềm lực thành nguồn lực, biến di sản thành tài sản.

Giữ vững bản lĩnh, kiên định, kiên trì những vấn đề nguyên tắc nhưng chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp tình hình thực tiễn, có sản phẩm cụ thể, hiệu quả cân đong đo đếm được.

Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, tránh khuynh hướng trông chờ, ỷ lại và khuynh hướng an phận, sợ trách nhiệm, sợ sai; không mất tự tin khi gặp khó khăn, không quá lạc quan khi có điều kiện thuận lợi.

Phát triển nhanh và bền vững, toàn diện, bao trùm, hiệu quả, bảo đảm sự hài hòa, gắn kết giữa phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội, không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng nhấn mạnh, với đường biên giới 277km với Trung Quốc, Hà Giang cần giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển; luôn chủ động, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, vì nhân dân phục vụ.

Khơi dậy tiềm năng, phát huy các nguồn lực để phát triển 

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, trong thời gian tới cần đẩy mạnh liên kết vùng theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, mạnh dạn kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực phát triển; đẩy mạnh triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Thủ tướng cho rằng cần nghiên cứu đổi mới cách thức triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương, thiết kế quy trình, thủ tục thông thoáng, nhanh chóng.

Thủ tướng đề nghị Hà Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng - coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Hoàn thành công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng tiến độ, chất lượng trong quý III/2023 với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, chỉ ra và phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, khắc phục được các khó khăn, thách thức của địa phương.

Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực). Rà soát các vướng mắc về thể chế và nêu rõ cơ quan, cấp có thẩm quyền giải quyết, xây dựng cơ chế, chính sách mở đường cho phát triển, thu hút đầu tư.

Đặc biệt chú trọng phát triển, tăng cường hệ thống trường dân tộc nội trú; nghiên cứu xây dựng Trường Đại học Hà Giang đa ngành, đa cấp (đào tạo cả trình độ cao đẳng, trung cấp), đảm bảo tốt nhất việc tiếp cận giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Quyết tâm, tập trung thực hiện đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối nội tỉnh, liên tỉnh, liên vùng và quốc tế; đồng thời chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943, đường lối Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa, các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, xây dựng và phát triển văn hóa theo hướng "dân tộc, khoa học, đại chúng", đưa văn hóa trở thành động lực, nguồn lực nội sinh của phát triển; phát triển văn hóa số, phát huy truyền thống văn hóa của 19 dân tộc trên địa bàn.

Thủ tướng nhắc lại phát triển văn hóa cũng chính là để góp phần củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Việc phát triển ngành công nghiệp văn hóa cần theo hướng chuyên nghiệp, thương mại, phù hợp với bản sắc dân tộc.

Thủ tướng lưu ý Hà Giang chú trọng đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện hiệu quả giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên cơ sở xây dựng, phát triển các mô hình sinh kế cho người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Cũng tại cuộc làm việc, Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành đã cho ý kiến về các kiến nghị của Hà Giang. Trong đó, Thủ tướng đồng ý việc hỗ trợ một phần kinh phí để rà phá bom mìn, vật nổ kết hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, giải phóng đất đai tạo sinh kế cho nhân dân với diện tích hơn 3.000 ha trên tuyến biên giới; yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang chủ trì, thống nhất với Bộ Quốc phòng để rà soát, xác định các khu vực cần triển khai thực hiện khẩn cấp theo thứ tự ưu tiên và đề xuất nhu cầu vốn, gửi các bộ ngành tổng hợp, đề xuất…/.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực