Hải Dương Nhiều điểm sáng kinh tế trong 6 tháng đầu năm

Hải Dương: Nhiều điểm sáng kinh tế trong 6 tháng đầu năm

(ĐCSVN) - GRDP 6 tháng đầu năm 2023 tăng 7,23%, thu hút đầu tư trong nước tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ năm trước, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 223 triệu USD, số dự án cấp mới tăng trên 6 lần so với cùng kỳ…
Hải Dương sẵn sàng mở cửa, chào đón các doanh nghiệp công nghệ số
Hải Dương sẵn sàng mở cửa, chào đón các doanh nghiệp công nghệ số
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao việc tỉnh Hải Dương đã đi tiên phong trong cả nước khi đưa ra chiến lược phát triển tăng trưởng xanh...
Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, đảm bảo tiến độ các dự án, công trình trọng điểm
Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, đảm bảo tiến độ các dự án, công trình trọng điểm
(ĐCSVN) – Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng chỉ đạo Thành phố Chí Linh, Thành phố Hải Dương và các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó...
Hải Dương Quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế
Hải Dương: Quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế
(ĐCSVN) – Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng khẳng định, qua mỗi kỳ họp, hoạt động chất vấn, giám sát của HĐND, của đại biểu HĐND đã góp phần...
Phát sóng phim tài liệu “Hải Dương - Khát vọng phát triển” lúc 20h10 trên VTV1
Phát sóng phim tài liệu “Hải Dương - Khát vọng phát triển” lúc 20h10' trên VTV1

(ĐCSVN) - Bộ phim là một tác phẩm nghệ thuật bằng hình ảnh khái quát những tiềm năng, lợi thế và thành tựu nổi bật của Hải Dương, trong đó đặc biệt nhấn mạnh những nền tảng về kinh tế - xã hội, bản sắc văn hóa và con người xứ Đông… là nguồn lực quan trọng để Hải Dương phát triển trong thời gian qua và tạo đà thực hiện khát vọng phát triển trong tương lai.

Đưa vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới
Đưa vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới

(ĐCSVN) – Diễn đàn “Vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới” được tổ chức nhằm giới thiệu và quảng bá sản phẩm vải thiều; hỗ trợ thúc đẩy mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu vải và các sản phẩm được chế biến từ vải ra các thị trường quốc tế mới, tạo ra kênh kết nối mở rộng cho thị trường nông sản Việt Nam

Xây dựng Chí Linh trở thành đô thị thông minh - sinh thái xanh - nghỉ dưỡng
Xây dựng Chí Linh trở thành đô thị thông minh - sinh thái xanh - nghỉ dưỡng

(ĐCSVN) - Theo quyết định, thành phố Chí Linh phát triển theo 4 trụ cột kinh tế - xã hội gồm: Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao chất lượng cao, du lịch tâm linh; Là đô thị xanh - năng động, hiện đại gắn với phát triển dịch vụ tâm linh, sinh thái; Công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hiện đại, công nghiệp hỗ trợ; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp gắn với khai thác dưới tán rừng.

Chủ tịch tỉnh Hải Dương Giữ vững bản lĩnh, kiên trì chống dịch
Chủ tịch tỉnh Hải Dương: Giữ vững bản lĩnh, kiên trì chống dịch

(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đánh giá diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh khá phức tạp, khó lường và đề nghị tất cả các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cùng nhân dân giữ vững bản lĩnh, kiên trì, kiên định, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch.

Thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương

(ĐCSVN) – Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hải Dương chiều 22/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng, trong đó, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh.

Nâng tầm thương hiệu cà rốt và nông sản Hải Dương
Nâng tầm thương hiệu cà rốt và nông sản Hải Dương

(ĐCSVN) – Lễ hội thu hoạch cà rốt tỉnh Hải Dương năm 2022 lần đầu tiên tổ chức sẽ có nhiều điểm nhấn và có sự tham dự của các cầu thủ bóng đá và ca sỹ nổi tiếng người Hải Dương. Đây là một trong những sự kiện nhằm quảng bá chất lượng và thương hiệu, kích cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu cà rốt cũng như các mặt hàng nông sản chủ lực của Hải Dương trong thời gian tới.

Hải Dương thông qua phương án xây dựng 5 công trình giao thông
Hải Dương thông qua phương án xây dựng 5 công trình giao thông

(ĐCSVN) - Đây là những tuyến đường đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, góp phần giải quyết điểm nghẽn về giao thông. Tùy vào điều kiện thực tế, các địa phương xây dựng lộ trình triển khai phù hợp, phấn đấu khởi công trong năm 2022 và hoàn thành sau 3 năm.

Tạo “đường băng” để Hải Dương “cất cánh”
Tạo “đường băng” để Hải Dương “cất cánh”

(ĐCSVN) – Để hoàn thành những mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, tỉnh Hải Dương đã và đang nỗ lực để tạo thế và lực mới, tạo nền tảng vững chắc, tạo “đường băng” để có thể “cất cánh” trong những năm tiếp theo.

Cần xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Hải Dương
Cần xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Hải Dương

(ĐCSVN) – Đó là yêu cầu của đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đối với ngành văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh trong năm 2022. Đồng thời, khai thác hiệu quả những lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hoá lịch sử của tỉnh để phát triển du lịch xứng tầm.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển Dự án Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ tại Hải Dương
Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển Dự án Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ tại Hải Dương

(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết và kịp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình khảo sát, nghiên cứu và mong muốn ý tưởng của các nhà đầu tư sớm được triển khai, trở thành hiện thực.

Daewoo E C dự kiến xây dựng dự án “khủng” tại Hải Dương
Daewoo E&C dự kiến xây dựng dự án “khủng” tại Hải Dương

(ĐCSVN) - Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction đề xuất tham gia phát triển khu công nghiệp Gia Lộc theo hướng tích hợp với đô thị. Nếu được tỉnh tạo điều kiện, công ty sẽ xây dựng tổ hợp công nghiệp, dịch vụ hàng không và thành phố quốc tế tại khu vực này.

Thêm nguồn lực xây dựng nút giao kết nối đường 390 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Thêm nguồn lực xây dựng nút giao kết nối đường 390 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định, cùng với nút giao liên thông kết nối đường tỉnh 392 huyện Bình Giang với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nút giao này có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề bứt phá cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần mở ra vận hội mới cho tỉnh trong tương lai.

Hải Dương Kết nối đường tỉnh 392 vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Hải Dương: Kết nối đường tỉnh 392 vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(ĐCSVN) – Chủ tịch tỉnh Hải Dương cho biết, việc đầu tư xây dựng nút giao cao tốc là điểm kết nối trọng yếu, chiến lược đối với vùng công nghiệp động lực của tỉnh, tạo tiền đề cho sự phát triển bứt phá về kinh tế - xã hội của tỉnh và nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng của tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đưa thành phố Hải Dương sớm trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện và an toàn
Đưa thành phố Hải Dương sớm trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện và an toàn

(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng yêu cầu thành phố Hải Dương cần thích ứng linh hoạt, nỗ lực triển khai mục tiêu kép, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2022, tạo nền tảng để đưa thành phố Hải Dương sớm trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện và an toàn.