Kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Hải Dương

Thứ hai, 14/08/2023 17:53
(ĐCSVN) - Sáng 14/8, Đoàn kiểm tra số 3 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương triển khai kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2023 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.
Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương chủ trì buổi làm việc. 

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra số 3 cùng các thành viên trong Đoàn kiểm tra cùng dự làm việc.

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương; lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra số 3 đã công bố quyết định kiểm tra và quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, phương pháp, cách thức tiến hành kiểm tra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã báo cáo tóm tắt về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Hải Dương.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nhiệm vụ của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Qua kiểm tra sẽ đánh giá những việc làm được, chưa làm được, những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm. Việc kiểm tra cũng nhằm đánh giá đúng các nguyên nhân và chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương theo chỉ đạo của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Đại tướng Lương Cường đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy được kiểm tra phối hợp, tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và chủ động bố trí thời gian làm việc để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng thống nhất cao với kế hoạch kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 3. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng mong muốn qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 3 sẽ ghi nhận những kết quả đạt được, những mặt tốt để phát huy và chỉ ra những hạn chế để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương có giải pháp khắc phục, thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới./.

Biên Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực