Luôn chăm lo cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Thứ hai, 20/11/2023 23:39
(ĐCSVN) - Sáng 20/11, nhân kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), đồng chí Trần Đức Thắng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới thăm, chúc mừng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và Trường Quân sự Quân khu 3 nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng trao quà cho Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. 

Cùng tham gia với Đoàn có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành địa phương trong tỉnh.

Tới thăm, tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, Bí thư Tỉnh ủy chúc đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đồng thời ghi nhận những cố gắng của cấp uỷ, Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo trong công tác thi đua dạy tốt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao…

Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Sự phát triển, tiến bộ không ngừng của Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cung ứng cho tỉnh Hải Dương nói riêng, cả nước nói chung trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Bệnh viện của trường có nhiều đổi mới trong hoạt động, ngày càng thu hút nhiều bệnh nhân đến khám, điều trị.

Tuy nhiên, do hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng nguồn nhân lực y tế còn hạn chế, khó khăn. Thời gian tới,  Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương tiếp tục chủ động đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong đào tạo, hợp tác đào tạo, nhất là các chuyên khoa, chuyên ngành y tế kỹ thuật cao để đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ tốt sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Tỉnh sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà trường ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tặng Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương 1 bộ máy vi tính.

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường Quân sự Quân khu 3, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng và Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính uỷ Quân khu 3 tặng hoa chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Trường Quân sự Quân khu 3 đã đạt được. Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy thành tích, gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng và Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính uỷ Quân khu 3 tặng hoa, quà chúc mừng Trường Quân sự Quân khu 3. 

Trường Quân sự Quân khu 3 (thành phố Chí Linh) nhiều năm qua luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trường có 7 Nhà giáo ưu tú, 5 Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng, 27 giáo viên giỏi toàn quân… nhiều tập thể, cá nhân được Quân khu, Bộ Quốc phòng, Bộ GD&ĐT, Chính phủ tặng Bằng khen, Cờ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý, Nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT năm 2005.

Chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo được giữ vững và không ngừng nâng lên. Tỷ lệ học viên tốt nghiệp khá, giỏi đạt trên 82%. Hệ thống thao trường, bãi tập, giảng đường được đầu tư nâng cấp theo hướng hiện đại. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất tốt, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm trong quản lý huấn luyện và giáo dục, đào tạo. Đến nay, hơn 97% số giáo viên có trình độ đại học và sau đại học. Vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng trong dịp kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường Quân sự QK 3 sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến trí tuệ, tài năng, phát huy truyền thống “Đoàn kết, nghiêm túc, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, dạy tốt, học tốt"./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực