Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở TP Chí Linh

Thứ hai, 13/11/2023 19:38
(ĐCSVN) - Chiều 13/11, thôn Thanh Tảo, xã Lê Lợi (TP Chí Linh) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).
Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao tặng các phần quà cho địa phương và thân nhân các liệt sĩ ở thôn Thanh Tảo. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tới dự, chung vui với cán bộ, đảng viên, nhân dân thôn Thanh Tảo.

Các đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và một số đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, TP Chí Linh cùng dự.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ ấn tượng, biểu dương và chúc mừng những kết quả cán bộ, đảng viên, nhân dân thôn Thanh Tảo đạt được thời gian qua. Qua đó giúp tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của xã Lê Lợi và TP Chí Linh.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự ngày hội. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cán bộ và nhân dân thôn Thanh Tảo và cán bộ, nhân dân toàn xã, toàn TP Chí Linh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bằng những việc làm thiết thực.

Địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, khuyến học, khuyến tài, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Thanh Tảo, xã Lê Lợi (Chí Linh). 
 Các cấp ủy, chính quyền chủ động nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của nhân dân, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là thường xuyên quan tâm những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân để kịp thời phối hợp giải quyết thấu đáo. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cần giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng, giá trị kinh tế cao. Phát huy vai trò của các tổ tự quản, tổ liên gia, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chấp hành nghiêm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, không để có tội phạm, tệ nạn xã hội. Người dân địa phương cần tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt qua mọi khó khăn, giúp đỡ phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống hạnh phúc.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tin tưởng và chúc cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân thôn Thanh Tảo và xã Lê Lợi sẽ đạt được thành tích cao hơn nữa, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao tặng 25 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học xã Lê Lợi và thôn Thanh Tảo; tặng 2 máy vi tính cho Đảng ủy, UBND xã Lê Lợi, 1 ti vi 100 inch cho thôn Thanh Tảo và 5 suất quà cho thân nhân liệt sĩ trong thôn. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương tặng quà 11 gia đình ở thôn Thanh Tảo; TP Chí Linh tặng quà 10 gia đình ở xã Lê Lợi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại ngày hội, UBND TP Chí Linh tặng giấy khen cho thôn Thanh Tảo, xã Lê Lợi vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023. 10 gia đình của thôn Thanh Tảo được trao chứng nhận đạt danh hiệu gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương trao danh hiệu gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền cho các hộ dân. 

Thôn Thanh Tảo, xã Lê Lợi (Chí Linh) có 425 hộ với 1.276 nhân khẩu. Chi bộ thôn có 40 đảng viên. Chi bộ, MTTQ và các đoàn thể nhân dân hoạt động hiệu quả, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm. Nhân dân luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hưởng ứng và thực hiện tốt các nhiệm vụ, các phong trào của địa phương. Hiện tỷ lệ nhà kiên cố cao tầng đạt trên 87%, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,7%. Tất cả các tuyến đường của thôn được bê tông hóa. Thôn có 10 dòng họ hiếu học và giữ vững danh hiệu làng văn hoá 20 năm nay./.

Biên Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực