Tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ hai, 20/11/2023 17:54
(ĐCSVN) - Sáng 20/11, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch trong tình hình mới (Ban Chỉ đạo 35) của tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, nhóm chuyên gia, cộng tác viên và tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; đại biểu ban chỉ đạo cấp huyện và tương đương; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh...
Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo phát biểu khai mạc hội nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; nhất là trong giai đoạn hiện nay, cần phải nhận diện rõ bối cảnh, tình hình để từ đó đề ra định hướng và giải pháp phù hợp.

Để Hội nghi tập huấn đạt kết quả tốt, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận, nắm bắt các vấn đề để vận dụng vào hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu đã được truyền đạt các chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; trao đổi chia sẻ những những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả…

Hội nghị đã giúp các đại biểu nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trang bị thêm kỹ năng, nghiệp vụ, từ đó giúp vận dụng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đại diện các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp giữa các lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. 

Cũng tại hội nghị, đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp giữa các lực lượng nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Quy chế bao gồm những quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp, trách nhiệm, quyền hạn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông trong phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực