Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan những gian hàng nông sản đặc sản, chủ lực của Hải Dương

Thứ tư, 15/03/2023 19:39
(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ của Lễ công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hải Dương đã tổ chức triển lãm thành tựu xây dựng nông thôn mới và trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến tham quan những gian hàng nông sản đặc sản, chủ lực của Hải Dương.

Hải Dương có điều kiện thuận lợi về khí hậu, đất đai màu mỡ, nông dân chăm chỉ, dày dặn kinh nghiệm trong quá trình canh tác. Nhờ thế mà nông sản của tỉnh đa dạng, phong phú về chủng loại và bảo đảm chất lượng, trong đó có nhiều nông sản là đặc sản, chủ lực có giá trị kinh tế cao.

Bên cạnh vải thiều là đặc sản nổi tiếng thì Hải Dương còn có nhiều nông sản tiêu biểu như gạo nếp cái hoa vàng, hành tỏi, cà rốt, su hào, cải bắp, su lơ, dưa hấu, dưa lê, ổi, na, củ đậu, thanh long đạt chuẩn OCOP.

Các nông sản chủ lực được trồng tại các huyện thị xã như: Hành tỏi trồng tập trung tại Kinh Môn, Nam Sách. Cà rốt trồng chủ yếu tại Cẩm Giàng, Nam Sách, TP Chí Linh. Su hào, cải bắp, su lơ tập trung tại các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Kim Thành, Thanh Miện và TP Hải Dương. Dưa hấu, dưa lê được trồng nhiều ở Kim Thành, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Nam Sách, Cẩm Giàng.  Củ đậu chủ yếu ở Kim Thành. Ổi với chủ yếu ở Thanh Hà, Ninh Giang. Na và thanh long 480 trồng tập trung tại TP Chí Linh.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan các gian hàng nông nghiệp của huyện Gia Lộc.
 Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan các sản phẩm gốm sứ Chu Đậu.
 Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan các gian hàng nông nghiệp của huyện Thanh Miện.
 Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan các gian hàng nông nghiệp của huyện Nam Sách. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan sản phẩm gạo lúa rươi của huyện Tứ Kỳ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các sản phẩm nông nghiệp của huyện Thanh Hà.
Các đại biểu tham quan các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng.
Rươi Tứ kỳ là đặc sản của tỉnh Hải Dương.
Kinh Môn còn là “thủ phủ” hành của miền Bắc.  
Bánh gai sản phẩm tiêu biểu của huyện Ninh Giang. 
Cà rốt Nam Sách đã được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước biết tới. 
Vải thiều Thanh Hà sản phẩm tiêu biểu của Hải Dương. 
Củ đậu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được trồng nhiều tại huyện Kim Thành. 
Hầu hết các nông sản tiêu biểu đều được trồng được áp dụng theo quy trình GAP, tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn OCOP. 
Các sản phẩm tiêu của huyện Bình Giang. 

 

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực