Ninh Giang Đảng viên, nhân dân gương mẫu tháo dỡ các công trình vi phạm hệ thống thủy lợi

Ninh Giang: Đảng viên, nhân dân gương mẫu tháo dỡ các công trình vi phạm hệ thống thủy lợi

(ĐCSVN) – Bằng cách làm quyết liệt, linh hoạt, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cùng sự chủ động, tích cực của các cán bộ để vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện mục tiêu chung của huyện Ninh Giang, đặc biệt là công tác giải tỏa, tháo dỡ các công trình vi phạm hệ thống thủy lợi trên địa bàn.
Thăm, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sĩ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tại tỉnh Hải Dương
Thăm, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sĩ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tại tỉnh Hải Dương
(ĐCSVN) - Thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu là một trong những hoạt động ý nghĩa của tỉnh Hải Dương nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến...
Thị xã Kinh Môn đủ điều kiện đề nghị phân loại, công nhận là đô thị loại III
Thị xã Kinh Môn đủ điều kiện đề nghị phân loại, công nhận là đô thị loại III
(ĐCSVN) - Xây dựng Kinh Môn đạt đô thị loại III trước năm 2025 là mục tiêu quan trọng không chỉ riêng Kinh Môn mà của tỉnh Hải Dương, tạo tiền đề để...
Huyện Ninh Giang phát động trồng cây trên các tuyến đường nội thị
Huyện Ninh Giang phát động trồng cây trên các tuyến đường nội thị
(ĐCSVN) - Năm 2024, huyện Ninh Giang phấn đấu trồng 50.000 cây phân tán. Đến thời điểm này toàn huyện đã trồng được hơn 35.000 cây ăn quả, cây bóng...
Hải Dương quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trên 9
Hải Dương quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trên 9%

(ĐCSVN) - Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, nhất là đạt chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng trên 9%, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng yêu cầu khẩn trương tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm thống nhất với quyết định phê duyệt; sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng trên cương vị người đứng đầu ngành tài chính của Đảng
Đồng chí Nguyễn Lương Bằng trên cương vị người đứng đầu ngành tài chính của Đảng

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Lương Bằng không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba, một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, đồng chí còn là người đưa ra các chủ trương đúng đắn, tạo ra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc quản lý tài chính Đảng, từ đó đóng góp mạnh mẽ vào ổn định kinh tế quốc gia; đảm bảo khối lượng tài chính lớn để đáp ứng nhu cầu lãnh đạo và hoạt động của Đảng...

Người nhóm lửa cách mạng ở Hải Dương
Người "nhóm lửa" cách mạng ở Hải Dương

(ĐCSVN) - Đảng bộ tỉnh Hải Dương được thành lập năm 1940 là kết quả cống hiến, hy sinh, đóng góp thầm lặng của nhiều thế hệ đảng viên và quần chúng nhân dân ưu tú trong tỉnh, trong đó có những đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng.

Báo điện tử ĐCSVN đạt giải A Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”
Báo điện tử ĐCSVN đạt giải A Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(ĐCSVN) - Hội đồng chấm giải đã lựa chọn 27 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó có 3 giải A, 3 giải B, 6 giải C và 15 giải khuyến khích. Tác phẩm Tạo “đường băng” để Hải Dương “cất cánh” của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hiền Hòa, Ngô Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Thị Thương Huyền, Nguyễn Thị Thư (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) vinh dự đạt giải A tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”.

“Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”
“Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”

(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, sau là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 27/3/2024, tại Thành phố Hải Dương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tỉnh ủy Hải Dương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Hải Dương lần thứ 3 tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số
Hải Dương lần thứ 3 tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số

(ĐCSVN) - Năm 2024, tỉnh Hải Dương sẽ tập trung xây dựng đồng bộ chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số thực sự trở thành động lực quan trọng, quyết định thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển nhanh và bền vững.

Hải Dương Đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra
Hải Dương: Đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra

(ĐCSVN) - Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ và năm 2023 là tiền đề quan trọng để Hải Dương có những bước phát triển mạnh mẽ, bứt phá hơn trong những năm tới, trước mắt là đạt được những mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025.

Động viên một số đơn vị làm nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán
Động viên một số đơn vị làm nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán

(ĐCSVN) - Chiều tối 9/2 (tức 30 Tết), đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã đến thăm, chúc Tết Công an xã An Thượng (TP Hải Dương) và cán bộ, nhân viên Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương.

Hải Dương Nâng cấp Hệ thống tiếp nhận thông tin và giám sát cuộc gọi cho lực lượng Cảnh sát 113
Hải Dương: Nâng cấp Hệ thống tiếp nhận thông tin và giám sát cuộc gọi cho lực lượng Cảnh sát 113

(ĐCSVN) - Nhằm phục vụ tốt công tác thường trực 24/24 giờ, tiếp nhận, giải quyết những thông tin liên quan đến an ninh trật tự và yêu cầu chính đáng của Nhân dân, Công an tỉnh Hải Dương đã đầu tư, nâng cấp, trang bị Hệ thống tiếp nhận thông tin và giám sát cuộc gọi cho lực lượng Cảnh sát 113 từ dự án “Hiện đại hóa trang bị phương tiện, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ cho lực lượng Cảnh sát 113” triển khai cung cấp từ năm 2018.

Hải Dương Giải quyết dứt điểm, đúng tiến độ 9 12 vụ án
Hải Dương: Giải quyết dứt điểm, đúng tiến độ 9/12 vụ án

(ĐCSVN) – Ngày 19/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương đã họp phiên thứ 5 để thảo luận, đánh giá, cho ý kiến về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, chương trình công tác năm 2024, kết quả 04 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo và tiến độ giải quyết các vụ án diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Chùm ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Hải Dương
Chùm ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Hải Dương

(ĐCSVN) - Sáng 10/1, trong chuyến công tác tại tỉnh Hải Dương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thăm, tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Công ty Kefico thuộc Tập đoàn Hyundai Motor, khu công nghiệp Đại An; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương.

Thủ tướng trao Quyết định Quy hoạch tỉnh Hải Dương
Thủ tướng trao Quyết định Quy hoạch tỉnh Hải Dương

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, quy hoạch tỉnh Hải Dương được công bố hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực phát triển bền vững, hiệu quả; giúp khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh...

Thủ tướng trao quà Tết cho Công nhân lao động Hải Dương
Thủ tướng trao quà Tết cho Công nhân lao động Hải Dương

(ĐCSVN) - Nhấn mạnh quan điểm của Đảng, Nhà nước là không để ai không có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Hải Dương tiếp tục rà soát, quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo, những người khó khăn, yếu thế, công nhân, người lao động…, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân để người dân có một cái Tết trọn vẹn.

Thành phố Chí Linh 10 dấu ẩn nổi bật năm 2023
Thành phố Chí Linh: 10 dấu ẩn nổi bật năm 2023

(ĐCSVN) - Năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Chí Linh đã để lại nhiều ấn tượng rõ nét. Dưới đây là 10 dấu ấn nổi bật của Thành phố năm 2023 do Ban Tuyên giáo Thành ủy bình chọn.

10 sự kiện nổi bật tỉnh Hải Dương năm 2023
10 sự kiện nổi bật tỉnh Hải Dương năm 2023

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán 19%; miễn tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư xã hội hóa thuộc nhiều lĩnh vực; phát triển thêm hơn 1.800 doanh nghiệp; lần đầu tiên tổ chức Festival Chí Linh - Hải Dương;... là một số sự kiện nổi bật của tỉnh Hải Dương năm 2023 do Báo Hải Dương bình chọn.

Hải Dương Tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,2 , xếp thứ 13 toàn quốc
Hải Dương: Tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,2%, xếp thứ 13 toàn quốc

(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết dù tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn tác động đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Hải Dương dự kiến đạt và vượt 13 trong 15 chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn duy trì ổn định và đạt mức cao so với cả nước, ước đạt 8,2% (cả nước ước khoảng 5,5%), xếp thứ 13 toàn quốc và đứng thứ 6 vùng đồng bằng sông Hồng.

Đảm bảo tiến độ mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3
Đảm bảo tiến độ mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3

(ĐCSVN) - EVNNPT/NPMB phấn đấu mốc hoàn thành công tác đo đạc bản đồ trước ngày 30/11/2023, do đó EVNNPT kiến nghị tỉnh Hải Dương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, có thể hoàn thành phần móng cột và hành lang tuyến xong trước ngày 29/2/2024.

Tiếp tục làm sâu sắc thêm tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân Liên bang Nga
Tiếp tục làm sâu sắc thêm tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân Liên bang Nga

(ĐCSVN) – Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đề nghị hội tiếp tục là cầu nối làm sâu sắc thêm tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước trên thế giới cũng như nhân dân Liên bang Nga; phối hợp thường xuyên với các tổ chức nhân dân của tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ đối ngoại nhân dân, các hoạt động hữu nghị…

Hải Dương tôn vinh người nộp thuế tiêu biểu năm 2023
Hải Dương tôn vinh người nộp thuế tiêu biểu năm 2023

(ĐCSVN) – Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh Hải Dương luôn xác định doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong phát triển kinh tế, là lực lượng quan trọng để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.