Hải Dương là 1 trong 10 tỉnh xuất siêu lớn nhất cả nước năm 2022

Chủ nhật, 29/01/2023 13:50
(ĐCSVN)- 10 địa phương xuất siêu lớn nhất năm 2022 gồm: Thái Nguyên, Bình Dương, Bắc Ninh, Đồng Nai, Hải Phòng, Tiền Giang, Hải Dương, Bắc Giang, Bình Phước, Long An.
 

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 12.2022 đạt 56,32 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng 11, tương ứng giảm 975 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu là 29,03 tỷ USD, tăng 10 triệu USD so với tháng 11, nhập khẩu là 27,29 tỷ USD, giảm 3,5%, tương ứng giảm 985 triệu USD.

Tính cả năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 730,2 tỷ USD, tăng 9,1% (tương ứng tăng 61,2 tỷ USD) so với năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu là 371,3 tỷ USD, tăng 10,5%, tương ứng tăng 35,14 tỷ USD so với năm trước; trị giá nhập khẩu là 358,9 tỷ USD, tăng 7,8%, tương ứng tăng 26,06 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 12 thặng dư 1,74 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả năm 2022 lên 12,4 tỷ USD. Xét trong 63 tỉnh, thành phố, 10 địa phương xuất siêu lớn nhất năm 2022 gồm: Thái Nguyên, Bình Dương, Bắc Ninh, Đồng Nai, Hải Phòng, Tiền Giang, Hải Dương, Bắc Giang, Bình Phước, Long An.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực