Hải Dương: Nâng cao nhận thức của việc trồng cây gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững

Thứ ba, 31/01/2023 15:38
(ĐCSVN) – Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích to lớn, toàn diện, lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và làm cho cảnh quan thiên nhiên Hải Dương tươi đẹp hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại Lễ phát động.

Sáng 31/1, tại phường Việt Hòa, TP Hải Dương phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão 2023. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện một số sở, ngành, lãnh đạo TP Hải Dương, phường Việt Hòa và các tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, lúc sinh thời dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác Hồ vẫn luôn quan tâm, chú trọng tới việc trồng cây, gây rừng, làm đẹp cảnh quan, tạo điều kiện sống trong lành, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Hiện nhân loại đứng trước những thách thức to lớn của biến đổi khí hậu toàn cầu, các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lụt, sạt lở, hạn, mặn… gây hậu quả nặng nề. Do đó, việc trồng cây vừa là nhiệm vụ cấp bách mang nhiều ý nghĩa với cuộc sống của người dân và sự phát triển bền vững đất nước nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng.

 
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cùng Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Bí thư Thành ủy Hải Dương trồng cây xanh.  

Nhấn mạnh những kết quả đạt được trong việc trồng cây, gây rừng, tạo cảnh quan tại tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Trần Đức Thắng khẳng định, tỉnh luôn luôn quan tâm tới phong trào thiết thực, ý nghĩa này. Tính riêng trong năm 2022, phong trào thi đua bảo vệ và phát triển cây xanh của tỉnh không ngừng được phát huy, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân. Tỉnh phát động nhiều hoạt động trồng cây thiết thực như hỗ trợ Tỉnh đoàn 30.000 cây xanh, trồng gần 1 triệu cây phân tán, chuyển đổi gần 270 ha cây ăn quả trên đất rừng sản xuất sang cây lâm nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng bày tỏ vui mừng trước kết quả trồng cây của TP Hải Dương trong giai đoạn 2020-2022. Toàn thành phố đã trồng được 160.000 cây xanh, tăng gấp 5 lần so với giai đoạn 2015-2020. Nhiều khu đô thị xanh được hình thành với các loại cây phù hợp cảnh quan đô thị. Các xã ngoại thành đã trồng phủ xanh các đường ngõ, xóm, đường liên thôn, liên xã. Nhiều tuyến đường, tuyến phố được trồng các loại cây mang bản sắc đặc trưng, được chăm sóc, bảo vệ và  sinh trưởng, phát triển tốt. Với những mô hình và cách làm hay trong trồng cây, cảnh quan thành phố đã cải thiện, dần trở thành đô thị xanh, thân thiện và đáng sống.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và Thành phố trồng cây.  

Để thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ và nhiệt liệt hưởng ứng Chương trình "Vì một Việt Nam xanh", đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích to lớn, toàn diện, lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và làm cho cảnh quan thiên nhiên Hải Dương tươi đẹp hơn.

Nhấn mạnh TP Hải Dương là địa phương đầu tiên phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão trong tỉnh, đồng chí Trần Đức Thắng tin tưởng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu, vươn lên, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, bảo đảm môi trường sinh thái để thành phố cùng cả tỉnh phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là đô thị loại I, xanh, thông minh, thân thiện, an toàn.

Lực lượng thanh niên tham gia trồng cây xanh. 

Năm 2023, TP Hải Dương phấn đấu trồng gần 41.000 cây xanh. Bao gồm trồng hơn 34.500 cây tại 58 điểm ở 19 phường, xã, thay thế gần 1.000 cây tại một số tuyến đường nội thành và vận động chủ đầu tư các khu đô thị, khu dân cư hưởng ứng trồng 5.500 cây xanh. Các địa phương, đơn vị phấn đấu trồng xong trước ngày 28.2, bảo đảm tỷ lệ sống trên 90%.

Sau lễ phát động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng tới thăm, động viên, tặng quà cho giáo viên, học sinh Trường THCS Việt Hòa nhân dịp đầu xuân./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực