Hải Dương: Tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức công đoàn

Thứ tư, 29/03/2023 21:15
(ĐCSVN) - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo sát sao thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác công đoàn và phong trào công nhân, trọng tâm là phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Hoàng Biên) 

Chiều 29/3, tại Hải Dương, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn tỉnh Hải Dương; một số khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đến ngày 28/3, tỉnh Hải Dương có tổng số 273.861 đoàn viên công đoàn, vượt 58.861 đoàn viên so với chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra là đến năm 2023 toàn tỉnh có 215.000 đoàn viên. Toàn tỉnh có 100% số công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước; 521 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ điều kiện thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo quy định, đạt tỷ lệ 100%, vượt 30% chỉ tiêu đề ra. 577 trong tổng số 823 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, chiếm 70,1%, đạt chỉ tiêu đề ra.

 Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Hoàng Biên)

Về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028, dự kiến, các công đoàn cơ sở ở Hải Dương sẽ hoàn thành đại hội trong tháng 4/2023. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến hành đại hội trong tháng 6 và 7/2023. Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 10/2023.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Hải Dương là một trong những địa phương có số lượng lao động tương đối lớn, tuy nhiên hiện tỉnh chưa có khu vui chơi, khu nhà ở cho người lao động. Tỉnh uỷ mong muốn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho Hải Dương nhiều hơn nữa; phối hợp để sớm triển khai thiết chế công đoàn, đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn và phong trào công nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương.…

Về việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn Hải Dương là một trong 15 tỉnh thực hiện thí điểm thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu việc sử dụng trụ sở Trung tâm Tư vấn pháp luật tỉnh tại đường Nguyễn Lương Bằng để bàn giao cho trung tâm này ngay sau khi được thành lập; Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan liên quan sớm phê duyệt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở nhà đất của LĐLĐ các huyện...

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, kết quả hoạt động của các cấp công đoàn Hải Dương trong thời gian qua.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hoà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả tại buổi làm việc. (Ảnh: Hoàng Biên)

Để hoạt động công đoàn các cấp trong tỉnh ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu và thực chất hơn nữa, các đồng chí lãnh đạo yêu cầu Liên đoàn Lao động tỉnh tích cực phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Chương trình hành động số 02/CTr-BCH, ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW.

Các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao đời sống của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Phát huy hơn nữa vai trò của công đoàn cơ sở, nhất là khu vực ngoài nhà nước; chủ động tham gia giải quyết tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến công nhân, người lao động...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng chúc mừng những kết quả phát triển của Hải Dương đạt được trong thời qua, đồng thời đề nghị Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo sát sao thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác công đoàn và phong trào công nhân, trọng tâm là phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực