Tăng cường hợp tác phát triển giữa Hải Dương - Điện Biên

Thứ bảy, 18/02/2023 09:48
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác phát triển giữa hai thành phố Hải Dương-Điện Biên Phủ. Thực hiện chương trình kết nghĩa, hai thành phố Hải Dương-Điện Biên Phủ sẽ hợp tác trên 4 lĩnh vực…
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu chào mừng. 

Tối 17/2, tại TP Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Ban Thường vụ tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Về phía tỉnh Hải Dương có các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của hai tỉnh và lãnh đạo hai thành phố kết nghĩa Hải Dương - Điện Biên Phủ.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại Hội nghị. 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng thông tin khái quát đặc điểm tình hình của Hải Dương, khẳng định truyền thống văn hiến, những lợi thế về vị trí địa lý khi tỉnh nằm trong vùng không gian phát triển Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh…

Đồng chí thông tin về một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hải Dương năm 2022, đặc biệt là với tinh thần “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”, Hải Dương đã phục hồi kinh tế-xã hội, quy mô nền kinh tế năm 2022 ước đạt trên 149.000 tỷ đồng, đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng trưởng kinh tế đạt hơn 9 %…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị hai tỉnh cùng trao đổi về mục tiêu, phương hướng, những nội dung hợp tác phát triển trong giai đoạn tới và đề nghị hai thành phố Hải Dương - Điện Biên Phủ cùng xác định rõ những tiềm năng, thế mạnh và những nội dung cụ thể cần hợp tác, mạnh dạn đề xuất những mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn tới để cùng thực hiện. Đồng chí tin tưởng sau lễ ký kết, hai thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ, có phương hướng cụ thể nhằm thực hiện tốt những nội dung đã ghi nhớ, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai tỉnh Hải Dương - Điện Biên lên một tầm cao mới.

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa hai thành phố Hải Dương - Điện Biên Phủ. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên bày tỏ sự xúc động bởi trong quá khứ nhiều người dân Hải Dương đã có mặt tại Điện Biên, đóng góp công sức, xương máu trong các cuộc chiến tranh đánh thắng thực dân xâm lược, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Hiện tại, vẫn có nhiều người con Hải Dương đang sinh sống, công tác ở Điện Biên, đóng góp tích cực xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển.

Đồng chí Trần Quốc Cường cũng giới thiệu đặc điểm tình hình của tỉnh Điện Biên và bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng của Hải Dương. Đồng chí đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp tục tạo điều kiện cho lao động Điện Biên đang làm việc tại nhiều khu công nghiệp của Hải Dương…

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác phát triển giữa hai thành phố Hải Dương-Điện Biên Phủ. Thực hiện chương trình kết nghĩa, hai thành phố Hải Dương-Điện Biên Phủ sẽ hợp tác trên 4 lĩnh vực.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hai bên thường xuyên trao đổi, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về công tác phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, phát triển đảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác dân vận, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành công tác giải tỏa, giải phóng mặt bằng để thực hiện các chương trình, dự án…

Về hợp tác kinh tế - thương mại - du lịch, hai bên sẽ phối hợp thực hiện công tác xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng (ưu tiên các sản phẩm OCOP) tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, cơ sở du lịch của hai địa phương. TP Hải Dương giới thiệu các sản phẩm OCOP, vải thiều Thanh Hà, bánh đậu xanh, tỏi đen, rươi... TP Điện Biên Phủ quảng bá các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP như miến dong, mắc ca, gạo tám thơm Điện Biên, trà, bún gạo lứt đỏ... Hợp tác, đầu tư liên doanh liên kết, khai thác, phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái tại hai thành phố và các địa điểm lân cận.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Điện Biên. 

Về phát triển đô thị và quản lý quy hoạch đô thị, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, quy hoạch, xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị; các mô hình phát triển đô thị, quản lý các khu đô thị, khu dân cư mới; công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án phát triển đô thị.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, hợp tác, trao đổi thông tin kinh nghiệm phát huy bản sắc văn hóa giữa các vùng miền; thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công, hộ nghèo, gia đình chính sách; kinh nghiệm phát triển giáo dục; hỗ trợ sách, thiết bị giáo dục cho các trẻ em gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu số.

TP Hải Dương xem xét hỗ trợ kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ thành phố, vận động từ các doanh nghiệp để xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn TP Điện Biên Phủ. Mỗi năm hỗ trợ từ 5-10 gia đình. Hỗ trợ con em nhân dân TP Điện Biên Phủ được tiếp cận việc làm, làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP Hải Dương./.

Chung Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực