Thi sáng tác nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 220 năm khởi lập Thành Đông

Thứ năm, 18/05/2023 23:24
(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đợt phát động phong trào thi đua và các cuộc thi sáng tác nghệ thuật lần này của thành phố Hải Dương có ý nghĩa to lớn nhằm giáo dục truyền thống văn hóa của mảnh đất Thành Đông, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.  

Chiều 18/5, tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông, TP Hải Dương tổ chức phát động phong trào thi đua và các cuộc thi sáng tác nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 220 năm khởi lập Thành Đông (1804-2024) và 70 năm ngày giải phóng thành phố (30/10/1954-30/10/2024).

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch tới dự.

Cùng dự có một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; nhiều văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh…

Các đại biểu dự Hội nghị. 

Hướng tới kỷ niệm 220 năm khởi lập Thành Đông (1804-2024) và 70 năm ngày giải phóng thành phố (30/10/1954-30/10/2024), TP Hải Dương phát động thi đua đối với các tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, công an nhân dân và toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố. Nội dung thi đua trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì và đẩy mạnh các hoạt động ý nghĩa từ phong trào “Người Thành Đông nói lời hay, hành động đẹp”; thi đua lập thành tích hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, UBND TP Hải Dương tổ chức 4 cuộc thi sáng tác các tác phẩm điêu khắc gắn với không gian đô thị TP Hải Dương văn hiến, thân thiện, an toàn; sáng tác ca khúc và thi viết “Hải Dương - Thành phố tôi yêu”, thi ảnh và triển lãm ảnh nghệ thuật “Thành Đông xưa - Thành phố Hải Dương nay”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng khẳng định TP Hải Dương là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh Hải Dương. Cùng với bề dày truyền thống, văn hóa lịch sử lâu đời, Thành Đông xưa - TP Hải Dương nay luôn mang trong mình tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm, ý chí mãnh liệt vươn lên trong xây dựng, phát triển. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Dương không ngừng phát huy tinh thần lao động, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian. Từ đó góp phần xây dựng đô thị loại I với đặc trưng là xanh, văn minh, hiện đại, có sức hấp dẫn lớn về môi trường đầu tư và tính cạnh tranh, phát triển bền vững.

 Chủ tịch UBND TP Hải Dương Trần Hồ Đăng phát động phong trào thi đua và cuộc thi sáng tác nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 220 năm khởi lập Thành Đông và 70 năm giải phóng thành phố.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng nhấn mạnh đợt phát động phong trào thi đua và các cuộc thi sáng tác nghệ thuật lần này của TP Hải Dương có ý nghĩa to lớn nhằm giáo dục truyền thống văn hóa của mảnh đất Thành Đông, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, giới thiệu các nét đặc sắc của văn hóa và con người xứ Đông đến bạn bè cả nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, sở, ban, ngành của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với TP Hải Dương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của đợt phát động phong trào thi đua yêu nước và triển khai các cuộc thi sáng tác nghệ thuật thiết thực chào mừng Thành Đông tròn 220 tuổi và 70 năm ngày giải phóng thành phố. TP Hải Dương cần tranh thủ sự ủng hộ, hướng dẫn của các cơ quan nghệ thuật Trung ương, các nhạc sĩ, họa sĩ, kiến trúc sư, những người làm nghệ thuật, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thực hiện tốt chủ đề các cuộc thi, đáp lại sự yêu mến và quan tâm của nhân dân đối với thành phố nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung. Qua đó, khẳng định vị thế của đô thị loại I, đô thị xanh, văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa. Đồng thời triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội song song với việc bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đến đời sống người dân nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách...

Nguyệt Hằng - Thục Hiền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực