Thúc đẩy quan hệ hợp tác Hải Dương - Viêng Chăn lên một tầm cao mới

Thứ tư, 29/03/2023 14:15
(ĐCSVN) - Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương mong muốn thông qua Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam sẽ kết nối với các bộ, ngành của Lào để hợp tác, trao đổi kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp trong thời gian tới; tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ của Hải Dương sang Lào học tập, nghiên cứu thực tế;...

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tiếp Đoàn công tác của Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

Sáng 29/3, đồng chí Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam cùng phu nhân và một số thành viên đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Hải Dương. Tiếp và làm việc có đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và ngày càng bền chặt của mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào trong thời gian qua.

Thông tin tới đoàn tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng cho biết tăng trưởng kinh tế 3 tháng đầu năm của Hải Dương ước đạt 8,4%, đứng trong top 10 của cả nước. Hải Dương có nhiều thế mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa, du lịch. Đặc biệt, cùng với Quảng Ninh và Bắc Giang, tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khoa học “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” trình UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương mong muốn thông qua Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam sẽ kết nối với các bộ, ngành của Lào để hợp tác, trao đổi kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp trong thời gian tới; tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ của Hải Dương sang Lào học tập, nghiên cứu thực tế; người dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Hải Dương - Viêng Chăn nói riêng sẽ có điều kiện tăng cường sự gắn kết qua các hoạt động tham quan, du lịch…

Ngài Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam trao quà lưu niệm cho UBND tỉnh Hải Dương.

Thay mặt đoàn công tác, ngài Đại sứ Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu của lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương. Ngài Đại sứ trân trọng gửi lời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương đã tham gia hỗ trợ nước Lào vượt qua khó khăn, ứng phó với dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực…

Ngài Đại sứ cũng đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp tục quan tâm, tăng cường hơn nữa hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa 2 tỉnh Hải Dương - Viêng Chăn. Trên cương vị là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam, ngài Đại sứ cam kết sẽ ủng hộ và tạo điều kiện hết sức để sự hợp tác toàn diện Hải Dương - Viêng Chăn tiếp tục phát triển trên một tầm cao mới.

Sau buổi tiếp, Đoàn Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam đi tham quan một số di tích, mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực