Tuổi trẻ Hải Dương tiên phong chuyển đổi số

Thứ ba, 28/02/2023 15:41
(ĐCSVN) - Tháng Thanh niên 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” là dịp để đoàn viên, thanh niên và tuổi trẻ tỉnh Hải Dương khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng các công trình, phần việc ứng dụng công nghệ mới, tham gia vào quá trình thực hiện chuyển đổi số…
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng trao cờ phát động Tháng thanh niên 2023. 

Sáng 28/02, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên và Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023.

Tháng Thanh niên 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” với 12 chỉ tiêu trọng tâm và 24 hoạt động tập trung cấp tỉnh, là dịp để đoàn viên, thanh niên và tuổi trẻ toàn tỉnh khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, hiến máu cứu người, xây dựng các công trình, phần việc ứng dụng công nghệ mới, tham gia vào quá trình thực hiện chuyển đổi số; đồng thời là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội thể hiện sự quan tâm đối với thế hệ trẻ.

 Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ phát động.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh tầm quan trọng của Tháng Thanh niên đã ghi dấu ấn với nhiều hoạt động ý nghĩa, hiệu quả và mang tính thực tiễn cao. Đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn cần quán triệt sâu sắc và tổ chức hiệu quả Tháng Thanh niên; coi trọng và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi bằng nhiều hình thức, phương thức khác nhau, trong đó tăng cường tuyên truyền, giáo dục thông qua các ứng dụng số, mạng xã hội; phát huy cao độ tinh thần, khả năng sáng tạo của tuổi trẻ; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; chú trọng xây dựng Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Tại Lễ phát động, nhằm hưởng ứng Tết trồng cây bảo vệ môi trường năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng 2.000 cây xanh; trường Đại học Thành Đông trao tặng 1.000 cây xanh và Tỉnh đoàn Hải Dương huy động 20.000 cây xanh trao tặng cho các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.

Tỉnh Đoàn Hải Dương trao quà cho công trình thanh niên. 

Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức trao tặng 20 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” trị giá 20 triệu đồng cho các bạn học sinh THPT có thành tích tốt trong học tập; trao tặng mô hình “Rửa xe gây quỹ xây dựng công trình thắp sáng đường quê” trị giá 50 triệu của Tỉnh đoàn Phú Yên cho Huyện đoàn Gia Lộc; trao tặng kinh phí xây dựng công trình măng non trị giá 50 triệu đồng cho Hội đồng Đội tỉnh…

Sau Lễ phát động, tuổi trẻ tỉnh Hải Dương ra quân trồng và chăm sóc cây xanh, dọn vệ sinh môi trường. 100% các tổ công nghệ số cộng đồng đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân số hóa dữ liệu hộ tịch và cài đặt ứng dụng VNeID.

 
 Tuổi trẻ tỉnh Hải Dương ra quân trồng và chăm sóc cây xanh, dọn vệ sinh môi trường sau Lễ phát động.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp đón đoàn công tác của Trung ương Đoàn về thăm và làm việc tại Tỉnh đoàn. Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội tỉnh đã báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học tỉnh năm 2021-2022; công tác Hội Sinh viên tỉnh năm học 2021-2022; kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội nghị Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ IV, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023; những ý kiến đóng góp của đại diện Đoàn cấp huyện, Đoàn trường; đại diện Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng về những vấn đề: công tác nhân sự cán bộ Đoàn quá tuổi, công tác phát triển Đảng viên trong khối trường, các vấn đề bất cập trong triển khai cài đặt các app; các hoạt động triển khai tập trung khó khăn do ảnh hưởng việc học tập.

Trước đó, ngày 26/2/2023, nằm trong chuỗi các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên, Tỉnh đoàn Hải Dương đã phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ tỉnh và Báo Tiền phong tổ chức thành công chương trình ”Ngày Chủ nhật Đỏ - Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” với sự tham gia của hơn 500 ĐVTN, thu được 415 đơn vị máu./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực