Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Hải Dương đổi mới sáng tạo, hội nhập và khát vọng vươn lên

Thứ bảy, 25/12/2021 19:18
(ĐCSVN) - Ngày 25/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra với sự tham dự của 230 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tới dự.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh thực hiện vượt và đạt 7 trong 8 chỉ tiêu đề ra như tỷ lệ hội viên, phụ nữ được phổ biến, học tập chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, giáo dục truyền thống, tuyên truyền về phẩm chất đạo đức; nâng cao kiến thức hằng năm đạt từ 91-93%, vượt 1-3% chỉ tiêu. Hằng năm, các cơ sở hội tổ chức từ 4-9 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức cho hội viên phụ nữ, vượt 1-6 hoạt động/năm. Mỗi cơ sở giúp thêm từ 3-6 gia đình đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch/năm, đạt và vượt 3 hộ/năm...

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng ghi nhận thời gian qua Hội LHPN các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; các phong trào thi đua, cuộc vận động do hội phát động góp phần lan tỏa ngày càng mạnh mẽ đến các tầng lớp phụ nữ.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng đề nghị trong nhiệm kỳ tới các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Các cấp hội cần tăng cường tuyên truyền cho hội viên nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phụ nữ.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị các cấp hội cần tăng cường vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo, khởi sự kinh doanh trên cơ sở bám sát vào chiến lược "tăng trưởng xanh, chuyển đổi số" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình điển hình làm kinh tế hiệu quả do phụ nữ làm chủ. Các cấp Hội LHPN cần bám sát phương châm hành động theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII "chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả", tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, lôi cuốn đông đảo phụ nữ tham gia cũng như chủ động giải quyết vấn đề của chính phụ nữ. Đặc biệt quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc, tiến bộ; chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Các đại biểu dự Đại hội. 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng yêu cầu đại hội một lần nữa thảo luận chọn ra những tiêu chí bao quát hơn. Đồng chí gợi mở nên hướng tới xây dựng hình ảnh người phụ nữ Hải Dương nhân ái, tự tin, sáng tạo, có khát vọng phát triển. Đó là người phụ nữ có đầy đủ sức khỏe, tri thức, sắc đẹp để tự tin khẳng định bản thân trong mọi lĩnh vực và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh.

Các cấp hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện hiệu quả phương châm “tỉnh vận dụng sáng tạo định hướng chiến lược của Trung ương, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ”, tạo đột phá về công tác phụ nữ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ hội, phát hiện cán bộ giỏi, cán bộ trẻ để bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ nữ cho các cấp ủy, chính quyền; giới thiệu phụ nữ ưu tú để bổ sung cho đội ngũ của Đảng.

Các cấp hội chủ động phối hợp với chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ của hội. Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên. Tăng cường giám sát thực hiện các chính sách an sinh xã hội liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Mở rộng hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ phù hợp với từng đối tượng…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội. 

Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ tỉnh khóa XVII gồm 34 người. Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh khóa XVII gồm 10 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Thanh Thảo tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh. Các đồng chí: Phạm Thị Phương, Nguyễn Vũ Xuân Thi và Trịnh Ngọc Ánh tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Đại hội thông qua Nghị quyết, thống nhất thông qua mục tiêu "Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hội nhập, xây dựng người phụ nữ Hải Dương "có sức khỏe, có tri thức, năng động, sáng tạo, có đạo đức và khát vọng vươn lên”; đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, từng bước khẳng định vị thế là tổ chức tiên phong hành động vì bình đẳng và phát triển của phụ nữ; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh, bền vững".

* Cũng trong ngày 25.12, Hội LHPN tỉnh tổ chức gian hàng trưng bày sách và 12 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Mỗi gian hàng trưng bày từ 5-10 sản phẩm tiêu biểu của các địa phương như cà rốt, thủ công mỹ nghệ làng mộc Đông Giao, trứng gà OCOP (Cẩm Giàng); gốm Chu Đậu (Nam Sách); bột sắn dây, ổi VietGAP (Thanh Hà); gạo nếp quýt, măng tây (Kim Thành)…/.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực