Hải Phòng tôn vinh, khen thưởng 500 tập thể, cá nhân

Thứ hai, 09/11/2020 21:29
(ĐCSVN) - Với những đóng góp trong 5 năm qua, thành phố Hải Phòng đã tôn vinh, trao tặng bằng khen 500 tập thể, cá nhân. Trong đó, tặng Cờ thi đua của thành phố cho 36 tập thể; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 73 tập thể, 184 hộ gia đình và 207 cá nhân.

Chiều 9/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp, thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX (giai đoạn 2020 - 2025).

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương thành phố Hải Phòng và 500 tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc tham dự Đại hội.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước trao cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng tới đại diện lãnh đạo thành phố 

Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Các phong trào thi đua đã góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố.

Cụ thể, trong 5 năm qua, (giai đoạn 2015-2020), thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chủ động, quyết liệt đề ra các biện pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo đó, thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 được thành phố Hải Phòng triển khai sâu rộng, thu hút sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân tham gia, đã đem lại hiệu quả thiết thực. Đến hết năm 2019, đã có 100% số xã (139/139 xã) cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra trước 1 năm; 100% số huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đạt 40.396 tỷ đồng, gấp 2,5 lần giai đoạn 2010 - 2015. Nhiều chính sách mang tính đột phá, sáng tạo, tạo điều kiện hoàn thành 5.000 km đường nông thôn các loại; 13.300 tuyến đường nội đồng, thôn xóm; 422 công trình trường học; 366 công trình văn hóa, thể thao; 11 chợ; 26 công trình y tế và nhiều công trình khác...

Trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, thành phố đã hỗ trợ cho hơn 17.590 hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, hộ nghèo để xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 462 tỷ đồng; dành 1.438 tỷ đồng tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết…

Đặc biệt, trước tình hình mưa lũ xảy ra ở các tỉnh miền Trung, với “tinh thần tương thân, tương ái”, Đảng bộ, chính quyền Hải Phòng đã ủng hộ 10 tỷ đồng để giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời tại Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn, thành phố đã phát động và quyên góp được 90 tỷ động, 200 tấn gạo hỗ trợ các tình miền trung khắc phục bão lũ.

Đáng chú ý, thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, đã có nhiều sở, ngành, quận, huyện có cách làm mới, sáng tạo như: UBND quận Ngô Quyền với việc thực hiện nghiêm túc “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ trong giao tiếp và giải quyết công việc với nhân dân gắn với thực hiện cải cách hành chính). Các đơn vị trong Ngành Y tế với phong trào thi đua rèn luyện nâng cao y đức, quy tắc ứng xử...

Cùng với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua, với cách làm sáng tạo, chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố. Trong đó, phong trào thi đua tập trung vào việc động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thành phố hoàn thành các mức chỉ tiêu kế hoạch hằng năm, góp phần đưa kinh tế thành phố phát triển toàn diện, với cơ cấu kinh tế hài hoà, toàn diện, chất lượng. Cụ thể, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn liên tục đạt mức tăng trưởng cao đạt 14,02%; tổng thu ngân sách giai đoạn 2015-2020 tăng vượt bậc, đạt 408 nghìn tỷ đồng, gấp 1,6 lần giai đoạn trước.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm (từ 3,86% năm 2015 xuống còn 0,22% năm 2020, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra). Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm (ước năm 2020 gấp 1,41 lần năm 2015)…

Với những thành tích đạt được trong 5 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2017, 2 Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc (2018, 2019). Đặc biệt, ngày 9/6/2020 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai) vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Đồng thời, 5 năm qua, 116 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc, Huân chương các hạng; 82 tập thể và 257 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Chính phủ và bằng khen.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo thành phố trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

Nhân dịp này, ghi nhận kết quả phong trào thi đua của thành phố Hải Phòng 5 năm qua, Thủ tướng trao Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu tặng thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng mong rằng trong thời gian tới, phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, từng cán bộ, đảng viên luôn luôn quán triệt và thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua yêu nước; các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền chú trọng việc duy trì phong trào thi đua và duy trì thường xuyên không khí thi đua trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn dân cư. Trong đó, các phong trào thi đua cần phải bảo đảm tính thiết thực, tính hiệu quả, bám sát các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Công tác thi đua, khen thưởng cần tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức. Việc khen thưởng nhất thiết phải bảo đảm sự chính xác, sự công tâm và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác thi đua khen thưởng của thành phố Hải Phòng trong 5 năm qua. Phó Chủ tịch nước chúc mừng 500 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng tại Đại hội.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thống nhất với phương hướng và khẩu hiệu hành động và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thành phố Hải Phòng đã đề ra. Đồng thời, đề nghị Hải Phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ, chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Trong đó, phong trào thi đua chú trọng đổi mới nội dung, hình thức; tăng cường tuyên truyền vận động sự tham gia tự giác của đông đảo các tầng lớp nhân dân; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, đặc biệt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với các lĩnh vực trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã xác định, phấn đấu sớm đưa Hải Phòng trở thành thành phố theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững và xứng tầm thành phố khu vực Đông Nam Á.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Chính phủ tặng thành phố Hải Phòng.

Nhân dịp này, UBND thành phố Hải Phòng tặng Cờ thi đua của thành phố cho 36 tập thể; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 73 tập thể, 184 hộ gia đình và 207 cá nhân./. 

Tin: Phạm Cường - Ảnh: Hồng Phong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực