Hải Phòng phấn đấu mục tiêu “phúc lợi xã hội đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế”

Hải Phòng phấn đấu mục tiêu “phúc lợi xã hội đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế”

(ĐCSVN) – Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng yếu thế, người nghèo, Hải Phòng luôn phấn đấu để các chỉ tiêu an sinh xã hội năm sau cao hơn năm trước. Tất cả các mức chi cho đối tượng xã hội của thành phố luôn cao nhất cả nước đã giúp các đối tượng này đỡ khó khăn hơn trong cuộc sống.
Hải Phòng Gắn mục tiêu “dân thụ hưởng” với phát triển kinh tế - xã hội
Hải Phòng: Gắn mục tiêu “dân thụ hưởng” với phát triển kinh tế - xã hội
(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến đề nghị hệ thống dân vận các cấp cần thành phố tiếp tục triển khai và nhân rộng các...
Bí thư Thành ủy thăm, chúc mừng Tòa Giám mục giáo phận Hải Phòng nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023
Bí thư Thành ủy thăm, chúc mừng Tòa Giám mục giáo phận Hải Phòng nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đánh giá cao những đóng góp của giám mục, linh mục, tu sĩ, các vị chức sắc cùng với chính quyền chăm...
Phối hợp phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân
Phối hợp phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân
(ĐCSVN) - Thông qua kế hoạch phối hợp giữa Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Công an thành phố Hải Phòng sẽ góp phần phát huy tốt vai trò chủ công,...
Khẳng định vị thế, uy tín của ngành Tuyên giáo trong sự phát triển của thành phố
Khẳng định vị thế, uy tín của ngành Tuyên giáo trong sự phát triển của thành phố

(ĐCSVN) – Với những kết quả và đóng góp trong thời gian qua, ngành Tuyên giáo Thành phố Hải Phòng đã tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, hướng dẫn; hoàn thành toàn diện nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó, có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào những thành tựu chung của thành phố, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của ngành Tuyên giáo trong sự phát triển của thành phố.

Hải Phòng Tạo đà bứt phá cho du lịch năm 2024
Hải Phòng: Tạo đà bứt phá cho du lịch năm 2024

(ĐCSVN) – Năm 2023, Thành phố Hải Phòng có 7,9 lượt triệu khách du lịch (vượt gần 10% so với kế hoạch), trong đó có gần 1 triệu du khách quốc tế. Trong 11 tháng, doanh thu từ du lịch lữ hành tăng 44%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,3%... Hải Phòng đã thể hiện là một điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong và ngoài nước.

Hải Phòng Bứt phá ngoạn mục trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài
Hải Phòng: Bứt phá ngoạn mục trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài

(ĐCSVN) – Năm 2023, dòng vốn đầu tư nước ngoài đã và đang "chảy" mạnh mẽ tới Hải Phòng, đưa thành phố Hoa Phượng đỏ lên vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để thành phố phát huy hiệu quả nguồn lực quan trọng này cho phát triển.

Bảo đảm cân đối, hài hoà giữa lợi ích kinh tế và yêu cầu xanh, bền vững
Bảo đảm cân đối, hài hoà giữa lợi ích kinh tế và yêu cầu xanh, bền vững

(ĐCSVN) – Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị các đơn vị tham khảo kỹ lưỡng mô hình các Khu kinh tế đã thành công trên thế giới, lưu ý bảo đảm cân đối, hài hoà giữa lợi ích kinh tế và yêu cầu xanh, bền vững; khả năng đầu tư của thành phố và thu hút đầu tư; xác định rõ quy mô và phân kỳ đầu tư phù hợp trong từng giai đoạn...

Xứng tầm vị thế và sự phát triển bứt phá của Hải Phòng
Xứng tầm vị thế và sự phát triển bứt phá của Hải Phòng

(ĐCSVN) - Những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế đã khẳng định tính đúng đắn, vượt trội trong những chủ trương, quyết sách và sự lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong lãnh đạo phát triển kinh tế. Đây cũng chính là sự thể hiện rõ nhất về tầm nhìn, chất lượng nghị quyết của Thành ủy, các cấp ủy đảng của Đảng bộ Hải Phòng; là sản phẩm kết tinh ý Đảng, lòng dân, mang đậm tư duy và hành động đổi mới của Thành ủy; xứng tầm vị thế và sự phát triển bứt phá của Hải Phòng.

Kết nạp Đảng tại địa chỉ đỏ
Kết nạp Đảng tại "địa chỉ đỏ"

(ĐCSVN) - Được kết nạp Đảng tại "địa chỉ đỏ" vừa là vinh dự với những đảng viên trẻ thành phố Cảng, giúp đoàn viên ưu tú làm giàu thêm vốn kiến thức lịch sử, vừa có thêm động lực để học tập, rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn.

Thủy Nguyên Hải Phòng  Nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Thủy Nguyên (Hải Phòng): Nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

(ĐCSVN) - Với 21/22 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt mức thành phố giao, kinh tế tiếp tục giữ đà tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất các ngành tăng 17%, hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư… Những kết quả đạt được đã khẳng định sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Thực hiện nghiêm công tác quản lý tài sản đất đai quận Đồ Sơn và huyện Cát Hải
Thực hiện nghiêm công tác quản lý tài sản đất đai quận Đồ Sơn và huyện Cát Hải

(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ghi nhận những ngày vừa qua, Quận ủy, UBND quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải quận bước đầu đã có các kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận 360 của Chủ tịch UBND thành phố. Đồng chí đề nghị các quận, huyện và các sở, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo, các nhiệm vụ được giao.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Hải Phòng
Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Hải Phòng

(ĐCSVN) - Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Hải Phòng hoạt động nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên là các thế hệ cựu Công an nhân dân tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Vĩnh Bảo tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
Vĩnh Bảo tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

(ĐCSVN) – Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hải Phòng Đào Trọng Đức đề nghị, huyện Vĩnh Bảo tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng môi trường nông thôn theo hướng sáng xanh sạch đẹp.

Hải Phòng 14 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch
Hải Phòng: 14/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch

(ĐSCVN) - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, năm 2023, tăng trưởng kinh tế Hải Phòng đạt mức khá cao so với bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác; có 14/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt hoặc vượt mục tiêu kế hoạch giao. Trong đó, PCI của thành phố Hải Phòng xếp vị trí thứ 3/63 tỉnh, thành phố.

Tập trung ưu tiên triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết hoàn thành đến hết nhiệm kỳ
Tập trung ưu tiên triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết hoàn thành đến hết nhiệm kỳ

(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị HĐND thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tăng tốc, quyết liệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung ưu tiên triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết cần hoàn thành từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Vĩnh Bảo Chú trọng, quan tâm phát triển Đảng trong các trường học
Vĩnh Bảo: Chú trọng, quan tâm phát triển Đảng trong các trường học

(ĐCSVN) - Xác định công tác Đảng và phát triển đảng trong các trường học đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao sức chiến đấu, chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Huyện Vĩnh Bảo đã chú trọng, quan tâm triển khai thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học trên địa bàn huyện, xứng đáng với truyền thống hiếu học, quê hương của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên Công ty CP Cảng Hải Phòng và Đảng ủy Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng
Chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên Công ty CP Cảng Hải Phòng và Đảng ủy Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng

(ĐCSVN) – Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, việc chuyển giao các tổ chức Đảng và đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng của các cấp ủy Đảng và đội ngũ đảng viên, trong đó có 02 tổ chức Đảng được chuyển giao lần này.

Năm trọng tâm thực hiện công tác cải cách hành chính trong Đảng từ cấp thành phố đến cấp cơ sở
Năm trọng tâm thực hiện công tác cải cách hành chính trong Đảng từ cấp thành phố đến cấp cơ sở

(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu chỉ đạo năm 2024 sẽ là năm trọng tâm thực hiện công tác cải cách hành chính trong Đảng từ cấp thành phố đến cấp cơ sở. Đồng thời, tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết, hướng tới sự thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17…

220 gian hàng tham gia Hội chợ tại Hải Phòng năm 2023
220 gian hàng tham gia Hội chợ tại Hải Phòng năm 2023

(ĐCSVN) - Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng năm 2023 thu hút sự tham gia của các tỉnh, thành khác như: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Nam Định, Bắc Giang, Phú Thọ, Hậu Giang, Kon Tum với quy mô trên 220 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp gồm sản phẩm đặc trưng vùng miền...

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy
Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy

(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị tân Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy tiếp tục học tập, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kết nối với các bệnh viện tuyến trên, cùng tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Y tế huyện làm tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương.

Ngày 18 11 sẽ diễn ra Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2023
Ngày 18/11 sẽ diễn ra Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2023

(ĐCSVN) - Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2023 diễn ra vào lúc 20h ngày 18/11/2023 tại Khu di tích Danh nhân Văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đây là hoạt động thường niên nhằm góp phần khích lệ mạnh mẽ phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong học sinh, sinh viên thành phố.

Hải Phòng Gần 300 căn hộ nhà ở xã hội đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh
Hải Phòng: Gần 300 căn hộ nhà ở xã hội đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh

(ĐCSVN) - Dự án nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ nhằm là cung cấp những căn nhà ở xã hội chất lượng, giá cả hợp lý, góp phần giải quyết vấn đề chỗ ở cho người lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người thu nhập thấp, cùng các đối tượng khác đủ điều kiện theo quy định trên địa bàn.

Hải Phòng Công bố kế hoạch giám sát người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Hải Phòng, huyện An Dương
Hải Phòng: Công bố kế hoạch giám sát người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Hải Phòng, huyện An Dương

(ĐCSVN) - Nội dung giám sát: việc tư dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, của cán bộ đảng viên, thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên đang công tác tại nơi cư trú quy định tại Điều 2 Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Hải Phòng xác định đối thoại với Nhân dân là khâu đột phá của công tác dân vận
Hải Phòng xác định đối thoại với Nhân dân là khâu đột phá của công tác dân vận

(ĐCSVN) - Nhấn mạnh Hải Phòng là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Dân vận Thành ủy theo hướng lượng hóa, cụ thể, hướng mạnh về cơ sở. Trong đó, tiếp tục xác định đối thoại với Nhân dân là khâu đột phá của công tác dân vận.

Lãnh đạo TP kiểm tra các Dự án xây dựng thuộc ngành Lao động Thương binh và Xã hội
Lãnh đạo TP kiểm tra các Dự án xây dựng thuộc ngành Lao động Thương binh và Xã hội

(ĐCSVN) - Qua kiểm tra thực tế các dự án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh, đây là các công trình có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố, đồng thời khẳng định các dự án một phần thể hiện tính nhân văn sâu sắc, một phần có vai trò đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

Quận Đồ Sơn Nắm chắc tư tưởng, kiến nghị của Nhân dân, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng
Quận Đồ Sơn: Nắm chắc tư tưởng, kiến nghị của Nhân dân, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

(ĐCSVN) - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà yêu cầu quận Đồ Sơn cần có sự thống nhất, bàn bạc lộ trình cụ thể đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án; quá trình tiến hành phải sát, đúng, nắm chắc tư tưởng, kiến nghị của Nhân dân để xem xét, xử lý kịp thời, đúng quy định.

Vĩnh Bảo Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở
Vĩnh Bảo: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở

(ĐCSVN) - Với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.