Thành phố Hải Phòng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2

Thứ tư, 14/10/2020 23:08
(ĐCSVN) - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng. 

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào sáng ngày 14/10, thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 2).

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đọc Quyết định 838 ngày 9-6-2020 của Chủ tịch nước về việc trao thưởng Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hải Phòng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
thành phố Hải Phòng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Đại diện Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đón nhận quyết định của Chủ tịch nước.

Sự kiện Hải Phòng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai) là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước với những nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố với những nỗ lực vượt khó, đoàn kết, đạt được kết quả, thành tựu to lớn trong những năm qua. Phần thưởng này càng tô thắm thêm truyền thống của thành phố Cảng “Trung dũng-Quyết thắng” mà Bác Hồ kính yêu khen tặng.

Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế-xã hội thành phố phát triển đột phá, bước vào thời kỳ phát triển mới với những dấu ấn mới.

Đặc biệt, Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh diễn ra đúng dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa quan trọng, là động lực để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố vững bước tiến vào nhiệm kỳ 2020-2025 với ý chí, quyết tâm và khát vọng mới.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố Hải Phòng đứng trước vận hội to lớn để phát triển bứt phá. Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã hoạch định cho thành phố con đường xây dựng, phát triển trong giai đoạn mới.

Trọng Đại

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực