7.000 hoa đăng được thắp sáng trong Lễ Cầu an và Hội hoa đăng Côn Sơn - Kiếp Bạc
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

7.000 hoa đăng được thắp sáng trong Lễ Cầu an và Hội hoa đăng Côn Sơn - Kiếp Bạc

(Haiphong.gov.vn) - Tối 28/9 (tức 18/8 năm Bính Ngọ), tại đê sông Lục Đầu thuộc khu di tích Kiếp Bạc, Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 tổ chức Lễ Cầu an và Hội hoa đăng. Đây là nghi lễ truyền thống tiêu biểu, mang đậm giá trị văn hóa tâm linh, thể hiện đạo lý tri ân tiền nhân và ước vọng về quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh.

Năm nay, có khoảng 7.000 đèn hoa đăng được thắp sáng và thả xuống sông Lục Đầu.

Lễ Cầu an và Hội hoa đăng là một trong những nghi lễ quan trọng của Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, được phục dựng từ năm 2007 và duy trì trong lễ hội truyền thống hằng năm. Theo các tư liệu được công bố, nghi lễ gắn với không gian lịch sử sông Lục Đầu - vùng đất từng ghi dấu nhiều chiến công của quân dân Đại Việt trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông thế kỷ XIII.

Theo quan niệm văn hóa tâm linh truyền thống, Lễ Cầu an và Hội hoa đăng thể hiện sự giao hòa âm - dương, là dịp tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước qua các thời kỳ; đồng thời cầu siêu cho các tướng sĩ nhà Trần và những người đã tử trận trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông trên sông Lục Đầu.

Những chiếc đèn hoa đăng gửi gắm ước nguyện về cuộc sống bình an, đất nước thái bình, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các nghi thức cầu an được thực hiện với nguyện cầu quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống của Nhân dân bình an, no ấm. Nghi lễ cũng thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân đối với các thế hệ tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Lễ hội hoa đăng tại Kiếp Bạc không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng mà còn thể hiện một nét văn hóa đặc trưng trong đời sống tinh thần của người Việt, trong đó nghi thức cầu siêu hướng tới các vong hồn người đã khuất, thể hiện quan niệm về sự giao hòa giữa cõi âm và cõi dương.

Một nét đặc sắc của nghi lễ là đàn tháp cầu an được dựng trong không gian lễ hội. Theo tư liệu của cơ quan quản lý di tích, tháp 9 tầng tượng trưng cho trục kết nối, giao hòa giữa trời và đất, âm và dương; các hoa văn mang đặc trưng của Đạo, Phật, Nho, phản ánh sự đan xen, tiếp biến của các yếu tố văn hóa, tín ngưỡng trong lịch sử.

Đông đảo Nhân dân và du khách tham dự Lễ cầu an và Hội hoa đăng năm nay.

Sau các nghi thức cầu an, năm nay có khoảng 7.000 đèn hoa đăng được thắp sáng và thả xuống sông Lục Đầu. Đây là nghi thức gửi gắm những ước nguyện về cuộc sống bình an, đất nước thái bình, Nhân dân ấm no, hạnh phúc; đồng thời thể hiện sự tưởng niệm, tri ân đối với những người đã hy sinh vì quê hương, đất nước.

Lễ Cầu an và Hội hoa đăng trên sông Lục Đầu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định là một trong những nghi thức tế lễ, diễn xướng dân gian tiêu biểu của Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc. Cùng với Lễ rước cỗ tiến Thánh, Lễ hội quân trên sông Lục Đầu, tục hầu Thánh, Lễ ban ấn Đức Thánh Trần..., nghi lễ góp phần tạo nên hệ thống thực hành văn hóa phong phú của lễ hội truyền thống vùng Vạn Kiếp.

Việc duy trì và thực hành nghi lễ trong không gian di tích góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa, tín ngưỡng được trao truyền qua nhiều thế hệ, đồng thời làm rõ hơn mối liên hệ giữa lễ hội với lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc. Đặc biệt, sông Lục Đầu và vùng đất Kiếp Bạc không chỉ là không gian sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là địa danh gắn với những chiến công tiêu biểu của quân dân Đại Việt dưới thời Trần.

Nhiều gia đình cho con nhỏ cùng tham dự nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào, ý thức tri ân các thế hệ tiền nhân và giá trị của di sản.

Lễ Cầu an và Hội hoa đăng vì vậy không đơn thuần là một nghi lễ tín ngưỡng trong khuôn khổ lễ hội mà còn là hoạt động văn hóa góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào, ý thức tri ân các thế hệ tiền nhân và nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của di sản.

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10, với nhiều nghi lễ, hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật và trải nghiệm di sản. Năm nay, lễ hội được tổ chức trong bối cảnh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới, đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị di sản gắn với đời sống cộng đồng và phát triển du lịch bền vững.


Nguyễn Hạnh / haiphong.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều