Bắt 2 thanh niên gây hàng loạt vụ cướp giật táo tợn ở Hải Phòng

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) phối hợp với công an các phường nhanh chóng xác minh, đấu tranh và chỉ sau 5 ngày đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Các đối tượng gồm: Dương Nam Trường (sinh năm 2005, trú tại số 66B đường Cống Nải, tổ dân phố An Dương, phường An Hải) và Vũ Hữu Hiệp (sinh năm 2008, trú tại phường Đồng Tâm, phường Kiến An, cùng thành phố Hải Phòng).
Tại cơ quan Công an, Trường và Hiệp đều thành khẩn khai nhận: do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Trường đã rủ, bàn bạc với Hiệp cùng nhau đi cướp giật tài sản của những người đi đường.
Vào 22 giờ 30 ngày 5/10, Hiệp lái xe máy Honda Air Blade, màu đen, không đeo biển kiểm soát, chở Trường đi từ nhà ở đường Cống Nải ra đường Máng Nước, phường An Hải, tìm “con mồi” để ra tay cướp giật tài sản.
Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi đến khu vực tổ dân phố Cái Tắt, Trường phát hiện một người đàn ông đi xe máy chở theo một phụ nữ phía sau (chị N.L.T.P.M., sinh năm 1992, trú tại đường Máng Nước, phường An Dương, Hải Phòng) có đeo túi xách. Thấy “dễ ra tay”, Hiệp điều khiển xe áp sát bên trái để Trường giật túi xách của chị M. Sau khi gây án, cả hai tăng ga bỏ chạy về hướng phường An Dương. Tuy nhiên, túi xách bị rơi xuống đường, Hiệp vẫn tiếp tục phóng xe tẩu thoát mà không quay lại nhặt.
Không đạt được mục đích, cả hai tiếp tục phóng xe vào khu vực nội thành Hải Phòng, chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường. Khi đến khu vực chân cầu An Đồng (phường An Biên), chúng phát hiện anh N.T.S. (sinh năm 2004, trú tại tổ 5 Cát Bi, phường Hải An) điều khiển xe máy chở chị Đ.N.B.C. (sinh năm 2006, trú tại chợ Hoàng Mai, phường An Dương) đi cùng chiều, chị C. có đeo túi xách. Trường ra hiệu cho Hiệp, hiểu ý, Hiệp lập tức áp sát để Trường giật túi xách của chị C., rồi cả hai tăng ga bỏ chạy về hướng phường An Dương nhằm tẩu thoát.
Ngoài 2 vụ việc nêu trên, tập trung đấu tranh mở rộng, các đối tượng còn khai nhận chúng đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật khác trên địa bàn thành phố.
Vụ thứ nhất, khoảng 21 giờ ngày 26/9, cũng với thủ đoạn như trên, Trường và Hiệp đã cướp chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 14 Plus của một phụ nữ ngồi phía sau xe máy (chị này đang sử dụng điện thoại), do một phụ nữ khác chở tại khu vực gần cột đèn giao thông giao giữa đường Phạm Văn Đồng với đường 363.
Đến 23 giờ ngày 28/9, Hiệp và Trường cướp chiếc điện thoại iPhone 14 pro max trên tay 1 phụ nữ đang đi xe điện đi một mình (chị này cũng vừa đi vừa sử dụng điện thoại) tại ngã ba giao nhau giữa đường Trường Chinh và đường Bùi Viện.
Tiếp đó, vào 21 giờ 30 ngày 30/9, Trường và Hiệp giật chiếc điện thoại của 1 phụ nữ lớn tuổi đang đi xe điện, cầm điện thoại trên tay, tại khu vực gần vòng xuyến giao giữa đường Hồ Sen đi sang Aeon Mall Lê Chân. Nhưng người phụ nữ trên giật lại được chiếc điện thoại.
Chưa dừng lại, chúng đến đường Vũ Trọng Khánh (gần quán net chân Cầu Rào 2) thuộc địa phận phường Gia Viên, thì bắt gặp chị T.T.N., sinh năm 1990, ở phố Tô Hiệu, phường Lê Chân, đang đứng ở rìa đường sát vỉa hè, tay cầm điện thoại iPhone 15 Plus. Hiệp điều khiển xe áp sát nạn nhân cho Trường giật điện thoại rồi bỏ chạy.
Tối 5/10, sau khi không giật được túi xách của chị N.L.T.P.M, tại khu vực đường Máng Nước, Hiệp chở Trường đến ngã tư Long Thành, rẽ vào đường 351 hướng về phường Hồng An. Trên đường đi, Trường nhìn thấy 1 người đàn ông chở một phụ nữ ngồi phía sau đang sử dụng điện thoại, Trường bảo Hiệp quay xe lại áp sát hai người này và giật chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 12.
Toàn bộ “chiến lợi phẩm” cướp giật được, Hiệp và Trường đã mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân hết.



