Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bệnh viện Mắt Hải Phòng phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa Bệnh viện Mắt Trung ương và tuyến dưới

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 16/1, Bệnh viện Mắt Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyến năm 2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Tham dự Hội nghị có BSCKII Trần Quốc Trinh, Phó Giám đốc Sở Y tế; TS.BS Phạm Thị Minh Châu, Trưởng Khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các cơ sở y tế liên quan trên địa bàn thành phố.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Bệnh viện Mắt Hải Phòng là cầu nối giữa Bệnh viện Mắt Trung ương và tuyến dưới, đưa các dịch vụ chăm sóc mắt có chất lượng, kỹ thuật cao từ tuyến trên về với tuyến dưới. Từ nhiều năm qua Bệnh viện đã nỗ lực giúp đỡ chuyên khoa mắt tuyến dưới thông qua công tác chỉ đạo tuyến và được đánh giá có hiệu quả và thiết thực, đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc mắt cho người dân trên địa bàn thành phố, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Trình độ chuyên môn của cán bộ y tế được cải thiện, một số kỹ thuật được chuyển giao và duy trì tại tuyến quận, huyện. Trang thiết bị y tế được bảo dưỡng và hướng dẫn sử dụng hiệu quả, mức độ sai lệch trong chẩn đoán được rút ngắn, đồng nghiệp các tuyến xích lại gần nhau hơn.

BSCKII Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hải Phòng phát biểu.

Trong năm 2025, Bệnh viện Mắt Hải Phòng đã tiếp nhận điều trị cho: 69.389 ca, trong đó có 17.696 ca điều trị nội trú, tổng số ca phẫu thuật là 13.216 ca, tổng số bệnh nhân nhập viện phẫu thuật Phaco là 10.515 ca, tiêm nội nhãn 4.711 ca,... Bệnh viện đã điều trị nhiều ca bệnh khó, tiếp nhận cấp cứu và phẫu thuật thành công nhiều ca chấn thương phức tạp giúp người bệnh hồi phục thị giác, ổn định tâm lý và thẩm mỹ cho bệnh nhân. Đặc biệt, ngày 23/8/2025, bệnh viện đã thực hiện thành công 04 ca ghép giác mạc, nâng tổng số ca ghép giác mạc tại bệnh viện lên 08 ca trong 3 năm liên tục. Đây là dấu ấn nổi bật trên bản đồ ghép giác mạc Việt Nam và bản đồ y khoa khu vực.

Các trang thiết bị hiện đại như máy OCT, máy đo thị trường tự động, máy siêu âm, máy IOL master, hệ thống sinh hiển vi phẫu thuật, hệ thống máy phẫu thuật Phaco, máy đo bản đồ giác mạc, máy sinh hiển vi Luxor, máy sinh hiển vi OM-9... đã phát huy tác dụng và hỗ trợ đắc lực cho công tác chẩn đoán và điều trị bệnh góp phần đáp ứng các nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân.

BSCKII Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện thông tin về kết quả thực hiện công tác tuyến năm 2025.

Trong năm 2025, Bệnh viện tiếp tục triển khai phương án tăng cường gắn kết hệ thống tuyến, chỉ đạo tuyến, hàng tháng cử các nhân viên y tế có trình độ, tay nghề cao hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ sở; đồng thời triển khai hỗ trợ công tác tuyến khám, sàng lọc và tư vấn sức khoẻ mắt cho người dân trên địa bàn. Trong đó, khám 14.351 học sinh tại các điểm trường và 2.014 người cao tuổi tại cơ sở.

Năm 2026, Bệnh viện sẽ phối hợp với Bệnh Viện Mắt Trung ương triển khai và chuyển giao các kỹ thuật mới như: phẫu thuật chuyên sâu dịch kính – võng mạc, phẫu thuật lác/lé, phẫu thuật lasik điều trị cận thị. Tiếp tục xây dựng mạng lưới công tác tuyến, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo tuyến và gắn kết hỗ trợ triển khai công tác chuyên môn cho các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố. Tiếp tục triển khai các chương trình khám sáng sàng lọc, hỗ trợ công tác tuyến cho các xã, phường trên địa bàn thành phố. Thành lập phòng Chỉ đạo tuyến phù hợp với chức năng nhiệm vụ của bệnh viện Hạng I. 

Đặc biệt, Bệnh viện Mắt Hải Phòng sẵn sàng tư vấn qua điện thoại về chỉ định và điều trị chuyên khoa mắt cụ thể cho những trường hợp bệnh khó tại các đơn vị. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đồng nghiệp cập nhật kiến thức về nhãn khoa cũng như thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên khoa mắt. Bệnh viện phối hợp với trường Đại học Y Dược Hải Phòng mở các lớp đào tạo chuyên khoa, các chứng chỉ chuyên ngành Mắt, đưa sinh viên và học viên sau đại học về học tập và thực hành tại Bệnh viện…

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Quốc Trinh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Quốc Trinh ghi nhận những kết quả Bệnh viện Mắt Hải Phòng đạt được trong năm 2025, nổi bật là Bệnh viện đã triển khai các chương trình hợp tác với các cơ sở y tế lớn trong và ngoài thành phố, tổ chức nhiều Hội nghị quy tụ đông đảo các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước tham dự; đặc biệt Bệnh viện được thành phố công nhận là Bệnh viện hạng I, là 1 trong 3 bệnh viện chuyên ngành Mắt của cả nước đạt các tiêu chí được công nhận là Bệnh viện hạng I.

Trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ đề ra, Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị Bệnh viện cần tập trung tranh thủ các cơ chế chính sách ưu đãi của thành phố đối với ngành Y tế để nâng cao năng lực chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, thu hút nhân tài. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh, để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế để có định hướng phát triển đồng bộ về chuyên ngành nhãn khoa trên toàn thành phố.

ThS.BS Vũ Như Chiến, Trưởng khoa Phẫu thuật - Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Mắt Hải Phòng báo cáo ca lâm sàng tạo hình mi, sụp mi tại Bệnh viện.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe ThS.BS Vũ Như Chiến, Trưởng khoa Phẫu thuật - Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Mắt Hải Phòng báo cáo ca lâm sàng tạo hình mi, sụp mi tại Bệnh viện; TS.BS Phạm Thị Minh Châu Trưởng khoa Mắt Trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương truyền đạt kinh nghiệm về kiểm soát tiến triển cận thị. Tại đây, các cán bộ y tế thảo luận về các nội dung liên quan nhằm nâng cao năng lực khám, điều trị tại tuyến cơ sở./.


Hồng Nhung / haiphong.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều