Bộ Chính trị cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Hải Phòng nghiên cứu xây dựng thành thành phố xã hội chủ nghĩa với các tiêu chí cụ thể.

Chiều 28/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng, cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Cùng tham dự làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng và đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

Lãnh đạo thành phố dự làm việc có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện một số ban, sở, ngành liên quan.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu báo cáo Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm: tóm tắt Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo nghị quyết và đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu báo cáo nêu rõ thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo tổ chức Đại hội 118 Đảng bộ trực thuộc thành công. Hải Phòng tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I với khí thế mới, quyết tâm cao. Văn kiện đại hội, trọng tâm là báo cáo chính trị được triển khai xây dựng với quy trình khoa học, chặt chẽ, nghiêm túc. Trong quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Thành ủy Hải Phòng đã phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu báo cáo Bộ Chính trị các kết quả nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng cũ và tỉnh Hải Dương cũ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, hai địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế phát triển mạnh mẽ, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Chất lượng tăng trưởng được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị có bước phát triển đột phá, khẳng định vai trò là đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, kết nối vùng với khu vực và quốc tế; diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại; không gian đô thị được được mở rộng.
Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung cao với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả; có nhiều xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tài nguyên, đất đai được quản lý chặt chẽ theo quy hoạch, phát huy cao hiệu quả sử dụng đất. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển nhanh, đạt nhiều kết quả xuất sắc; an sinh xã hội được bảo đảm; gia đình chính sách, người có công được chăm lo chu đáo; quốc phòng an ninh được giữ vững…
Hải Phòng cũng đạt nhiều thành tựu nổi bật trong công tác xây dựng Đảng. Thành ủy Hải Phòng thực sự đổi mới lề lối, phương pháp lãnh đạo, bảo đảm vai trò, nâng cao hiệu quả lãnh đạo toàn diện của Đảng.
Hải Phòng tổ chức thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đạt hiệu quả cao bảo đảm ổn định, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Sau hợp nhất với tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng mới có tiềm lực ngày càng mạnh mẽ, thực sự tỏa sáng, xứng tầm đô thị lớn thứ ba cả nước, xứng danh thành phố Anh hùng.
Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố Hải Phòng 5 năm tới, đồng chí Bí thư Thành ủy báo cáo nêu rõ: Thành ủy Hải Phòng xác định chủ đề Đại hội I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống “Thành phố Anh hùng” và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, động lực phát triển quan trọng của cả nước”. Từ đó xác định các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu; các định hướng lớn; các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đột phá chiến lược cần tập trung chỉ đạo thực hiện sẽ tạo ra sự phát triển mạnh mẽ của thành phố trong nhiệm kỳ tới.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đề nghị Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến và thông qua các dự thảo văn kiện, phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đề nghị Bộ Chính trị cho phép Đảng bộ thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội lần thứ I theo đề xuất của thành phố tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố.
Tại cuộc làm việc, các đại biểu cho ý kiến, tập trung nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, đề nghị cần làm rõ hơn các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm những hạn chế, điểm nghẽn ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố Hải Phòng, đồng thời gợi mở, định hướng về nhiệm vụ, giải pháp, kinh nghiệm, cách làm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2025 - 2030 của thành phố.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kết luận cuộc làm việc, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng Hải Phòng đã đạt được, cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện, triển khai thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 45 của Trung ương, đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.
Bộ chính trị, Ban Bí thư nhất trí với chủ đề trong báo cáo chính trị, nội dung đủ thành tố, rõ định hướng, bao quát nhiệm vụ xuyên suốt. Nhiệm kỳ qua, Hải Phòng đã đạt nhiều nhiều thành tựu quan trọng, bước tiến, nhất là tốc độ tăng trưởng.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, thành phố cần có phản ứng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với tình hình; tăng cường tinh thần đoàn kết; kết hợp sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài; cần tiếp tục phát triển bền vững, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; xây dựng khu công nghệ cao, đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, thiết chế văn hóa, nhất là khu vực các cấu thành 2 di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và quần thể di tích - danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.
Hải Phòng cần nhận diện rõ hơn không gian phát triển, lợi thế cạnh tranh của thành phố, có kết cấu hạ tầng tốt so với các tỉnh đồng bằng sông Hồng; cơ hội chuyển đổi kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; kết hợp phát triển văn hóa.
Về các khâu đột phá, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thành phố nghiên cứu xây dựng thành phố Hải Phòng là thành phố xã hội chủ nghĩa với các tiêu chí cụ thể như: không còn hộ nghèo theo chuẩn mới; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, không để ai bỏ lại phía sau; phát triển nhanh, bền vững, có thu nhập cao theo chuẩn quốc tế; phát triển công nghiệp bao gồm cả công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; bảo đảm 5 nguyên tắc lãnh đạo của đảng.
Thủ tướng mong muốn Hải Phòng phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, nỗ lực cao hơn, nhìn xa hơn, nghĩ sâu hơn, làm lớn hơn, vươn tầm mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu trân trọng cảm hơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp thu để hoàn thiện Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.



